Top 6 phụ kiện smartphone "chắc chắn phải mang theo" trong những ngày Tết Nguyên đán này!

Huỳnh Phương, Theo Trí Thức Trẻ 06:50 11/02/2021

Những phụ kiện này sẽ là “người hỗ trợ” đắc lực của bạn trong chuyến du xuân năm nay đấy.

Smartphone đang ngày càng mạnh mẽ hơn, kích thước lớn hơn và đặc biệt là đắt đỏ hơn. Vì vậy, việc sử dụng những loại phụ kiện đi kèm nhằm bảo vệ cũng như tăng công năng sử dụng cho những thiết bị này cũng từ đó mà ngày càng quan trọng.

Top 6 phụ kiện smartphone chắc chắn phải mang theo trong những ngày Tết Nguyên đán này! - Ảnh 1.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2021 năm nay, hãy nhớ sử dụng 6 phụ kiện dưới đây cùng với chiếc smartphone của mình để có thể có một chuyến du xuân thật trọn vẹn nhé.

Pin sạc dự phòng

Chiếc smartphone của bạn sẽ trở thành "cục gạch" ngay lập tức nếu hết pin. Vì vậy, pin sạc dự phòng là thứ đầu tiên bạn cần nhớ đến mỗi khi bước ra khỏi nhà.

Top 6 phụ kiện smartphone chắc chắn phải mang theo trong những ngày Tết Nguyên đán này! - Ảnh 2.

Sẽ có rất nhiều người phản đối ý kiến này vì trên thực tế những chiếc smartphone hiện đại có không ít model sở hữu viên pin lên đến 5.000mAh, tuy nhiên hãy thử nghĩ đến hành trình kéo dài hơn 12 tiếng đồng hồ trên xe khách của bạn và các tác vụ như xem video trực tuyến, chơi game sẽ tiêu tốn cực kỳ nhiều pin và việc cẩn thận bỏ thêm một cục pin sạc dự phòng vào ba lô có thể sẽ là cứu cánh trong nhiều rất nhiều trường hợp.

Hoặc bạn cũng có thể chia sẻ nguồn điện hiếm hoi này cho mọi người xung quanh, Tết là lan tỏa yêu thương mà, phải chứ?

Cáp sạc

Đi đôi với một cục pin sạc dự phòng lúc nào cũng sẽ là một sợi cáp sạc tương thích với thiết bị bạn đang sử dụng, trừ khi cả cục sạc dự phòng lẫn smartphone của bạn đều hỗ trợ tính năng sạc không dây, nhưng trên một chuyến xe khách về quê thì việc sử dụng tính năng sạc này thật sự không phải là ý kiến hay.

Top 6 phụ kiện smartphone chắc chắn phải mang theo trong những ngày Tết Nguyên đán này! - Ảnh 3.

Nhưng hãy nhớ là mang theo đúng loại cáp sạc có thể sử dụng được cho thiết bị của bạn và mua nó từ những nhà cung cấp uy tín nha. Ngoài ra trên thị trường còn có những loại cáp với nhiều chuẩn cắm khác nhau, tương thích với nhiều thiết bị, rất tiện để cầm đi ra ngoài trong dịp Tết.

Ốp điện thoại

Như đã đề cập ở trên, điện thoại thông minh đang ngày một đắt đỏ hơn. Bên cạnh đó, việc vật liệu kính đang được tăng cường sử dụng, kể cả trên những mẫu smartphone tầm trung lại càng làm cho những thiết bị này trở nên cực kỳ dễ tổn thương.

Không thể chối cãi về độ cao cấp của những chiếc điện thoại được kết cấu từ kính. Nhưng dù cho có sử dụng loại kính cường lực Gorilla Glass tân tiến nhất hiện nay, việc cấn móp, thậm chí là vỡ thành từng mảnh đã không còn là một viễn cảnh quá xa lạ. Nhưng câu trả lời cho vấn đề vô cùng hóc búa này lại cực kỳ đơn giản, đó là một chiếc ốp lưng.

Top 6 phụ kiện smartphone chắc chắn phải mang theo trong những ngày Tết Nguyên đán này! - Ảnh 4.

Bạn chỉ cần bỏ khoảng vài chục ngàn ra mua một chiếc ốp silicon dẻo thôi cũng đã đủ để tăng khả năng sống sót cho "dế cưng" của mình thêm vài lần rồi.

Ngoài khả năng "tăng giáp" cho chiếc smartphone của bạn. Chiếc ốp lưng cũng có thể sử dụng như một vật trang trí, giúp thể hiện cá tính của chủ nhân trước hằng hà những chiếc điện thoại đang ngày một giống nhau ngoài kia.

Miếng dán màn hình

Tương tự như ốp lưng, nhưng miếng dán màn hình lại đóng vai trò bảo vệ cho thành phần còn lại mà một chiếc ốp lưng không thể bảo vệ được.

Là nơi được người dùng tương tác nhiều nhất, màn hình vô tình trở thành bộ phận dễ bị tổn thương nhất trên chiếc smartphone. Mặc dù những loại kính bảo vệ màn hình đang ngày càng được nâng cấp nhưng việc những vết xước dần dần xuất hiện trên màn hình sau một thời gian dài sử dụng là gần như không thể tránh khỏi.

Top 6 phụ kiện smartphone chắc chắn phải mang theo trong những ngày Tết Nguyên đán này! - Ảnh 6.

Vì lý do đó, dán lên thành phần này một miếng bảo vệ là điều gần như tất cả những người dùng đều sẽ làm khi mới mua máy về nhưng lại vô tình hay cố ý quên nó đi khi chiếc smartphone của mình đã có tuổi.

Hiện tại trên thị trường có rất nhiều loại miếng dán màn hình khác nhau có mức giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng tùy công năng. Những sản phẩm giá rẻ thường chỉ là những miếng dán mỏng, có khả năng chống xước kém và cần phải thay thế trong thời gian ngắn. Cao cấp hơn thì chúng ta sẽ có thêm khả năng chống va đập (hay còn gọi là miếng dán cường lực). Vì vậy, tùy vào khả năng tài chính cũng như nhu cầu sử dụng, hãy cân nhắc lựa chọn cho mình một miếng dán phù hợp nhé.

Tai nghe

Đối với những người dùng thực hiện các hoạt động giải trí chủ yếu bằng những chiếc smartphone thì đây là thứ phụ kiện nên đứng đầu danh sách này. Kể cả bạn không phải là một người sử dụng quá nhiều tác vụ liên quan đến âm thanh trên điện thoại thì một chiếc tai nghe đôi khi là cực kỳ cần kíp trong thời điểm mà các buổi học, cuộc họp đều diễn ra trực tuyến.

Top 6 phụ kiện smartphone chắc chắn phải mang theo trong những ngày Tết Nguyên đán này! - Ảnh 7.

Giống như các loại phụ kiện điện thoại khác, tai nghe cũng được chia thành nhiều loại từ có dây đến không dây, thậm chí là hoàn toàn không có dây. Mức giá cũng trải đều từ vài chục nghìn đến vài chục triệu đồng. Vì vậy, tùy vào nhu cầu lẫn túi tiền hiện có, bạn chắc chắn sẽ tìm ra được một mẫu tai nghe phù hợp với đôi tai của mình thôi.

Gậy selfie

Đối với những tín đồ chụp ảnh, thì đây là một món đồ không thể thiếu trong túi xách mỗi khi ra đường. Có rất nhiều người dùng xem nhẹ khả năng linh hoạt của thứ phụ kiện này, với chiều dài có thể mở rộng lên đến 50cm, chiếc gậy selfie này có thể làm được nhiều điều hơn là chỉ dùng để chụp ảnh một nhóm người lớn.

Top 6 phụ kiện smartphone chắc chắn phải mang theo trong những ngày Tết Nguyên đán này! - Ảnh 8.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý về tính tương thích của chiếc gậy selfie mình đang định mua với chiếc smartphone nhé. Ra hẳn cửa hàng để test thử thì càng tốt luôn.

Ảnh: Internet