Tổng lãnh sự Nhật Bản đánh giá cao chương trình Đại học chuẩn Nhật tại HUTECH

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 20/10/2020

Ngày 17/10 vừa qua, ngài Watanabe Nobuhiro - Tổng lãnh sự Nhật tại TP.HCM đã dự lễ khai giảng chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản tại trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) và đánh giá cao những thành tựu mà chương trình đạt được trong thời gian qua.

Chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản do Viện Công nghệ Việt - Nhật (VJIT) và trường Đại học Công nghệ Kanazawa (K.I.T - Nhật Bản) hợp tác triển khai, với sự đồng hành của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản và được xem là nguồn cung nhân lực chất lượng cao cho nhiều doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam và tại Nhật trong thời gian qua. Tham dự Lễ khai giảng Đại học chuẩn Nhật Bản HUTECH năm học 2020-2021, cùng với ngài Watanabe Nobuhiro còn có đại diện nhiều cơ quan hợp tác Nhật Bản như ông Ando Toshiki - Giám đốc Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, ông Tô Bình Minh - Giám đốc Phân viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản tại TP.HCM...

Tổng lãnh sự Nhật Bản đánh giá cao chương trình Đại học chuẩn Nhật tại HUTECH - Ảnh 1.

Ngài Watanabe Nobuhiro (thứ sáu từ trái sang), ông Ando Toshiki (thứ tư từ trái sang) và ông Tô Bình Minh (thứ ba từ trái sang) dự Lễ khai giảng Đại học chuẩn Nhật Bản tại HUTECH ngày 17/10

Kỳ vọng vào nguồn nhân lực cầu nối giữa hai quốc gia

Phát biểu tại lễ khai giảng, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM đánh giá cao mô hình đào tạo kết nối trực tiếp giữa Viện Công nghệ Việt - Nhật HUTECH và các doanh nghiệp Nhật, cũng như hợp tác chặt chẽ giữa HUTECH và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP.HCM, Văn phòng JETRO Hồ Chí Minh. Ngài Watanabe Nobuhiro khẳng định: "Tỷ lệ 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm cũng như số đông các sinh viên xuất sắc đã đảm nhiệm các vị trí quan trọng ở chính các doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản đã khẳng định chất lượng, hiệu quả đào tạo của nhà trường. Tôi yên tâm và rất mong sẽ ngày càng nhiều thêm các bạn sinh viên đạt được ước mơ, khẳng định bản thân tại Nhật Bản và trên thế giới, trở thành cầu nối giữa Nhật Bản và Việt Nam".

Tổng lãnh sự Nhật Bản đánh giá cao chương trình Đại học chuẩn Nhật tại HUTECH - Ảnh 2.

Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM đánh giá cao mô hình kết nối giữa HUTECH với các trường đại học và doanh nghiệp Nhật Bản

Ngài Tổng lãnh sự cũng khẳng định, mặc dù nền kinh tế chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19 nhưng mối quan hệ bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản vẫn được duy trì, nhiều công ty Nhật Bản rất quan tâm đến việc đầu tư vào Việt Nam. Sự kiện tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide chọn Việt Nam làm điểm đến chính thức trong chuyến công du quốc tế đầu tiên (từ ngày 18/10) cho thấy Việt Nam luôn là đối tác được quan tâm hàng đầu của Nhật Bản. Trong xu thế đó, sinh viên chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản với nền tảng vững vàng về cả kiến thức, kỹ năng chuyên môn lẫn tác phong làm việc, đồng thời có sự am hiểu cần thiết đối với văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản chính là ứng viên sáng giá trước các nhà tuyển dụng Nhật, trở thành nhân tố tích cực trong quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

Học tập chuẩn Nhật, 100% sinh viên có việc làm ngay khi tốt nghiệp

Được triển khai từ năm 2015, chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản tại HUTECH có sự đồng hành của K.I.T, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản và là một trong những mô hình đào tạo đại học theo đúng tiêu chuẩn giáo dục Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam. Học tập chuyên môn và kỹ năng theo phương pháp chuyển giao từ K.I.T, sinh viên Đại học chuẩn Nhật Bản tại HUTECH được đảm bảo việc làm trong doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và tại Nhật. Ngoài ra, nhiều sinh viên cũng có cơ hội nhận học bổng từ các trường đại học và doanh nghiệp Nhật Bản để theo đuổi các chương trình học cao hơn tại quốc gia này.

Tổng lãnh sự Nhật Bản đánh giá cao chương trình Đại học chuẩn Nhật tại HUTECH - Ảnh 3.

Với sự đồng hành của nhiều cơ quan, doanh nghiệp Nhật, chương trình ĐH chuẩn Nhật Bản tại HUTECH mở ra cơ hội học tập sau đại học và cơ hội nghề nghiệp đa dạng cho sinh viên

Được biết, sinh viên Đại học chuẩn Nhật Bản tại HUTECH không yêu cầu phải biết tiếng Nhật trước khi theo học. Các bạn được đào tạo tiếng Nhật trong chương trình chính khóa, đảm bảo trình độ tương đương N3 (trung cấp) - điều kiện cần để làm việc trong doanh nghiệp Nhật. Đồng thời, trong quá trình học tập, sinh viên cũng có dịp tích lũy kiến thức văn hóa thông qua những hoạt động ngoại khóa chuẩn Nhật Bản - như các workshop tìm hiểu trang phục Nhật Bản, Ngày hội văn hóa Nhật Bản Omatsuri, giao lưu quốc tế với sinh viên từ K.I.T, giao lưu doanh nghiệp Nhật Bản và đặc biệt là các chương trình trao đổi, internship tại Nhật Bản. Trung bình mỗi năm học, chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản nhận khoảng 100-150 suất học bổng học tập, giao lưu văn hóa và thực tập tại Nhật, nổi bật như học bổng Sakura, học bổng Monbukagakusho, học bổng doanh nghiệp - cơ hội để trải nghiệm văn hóa và được doanh nghiệp Nhật Bản tuyển dụng "nóng" trước khi tốt nghiệp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày