Nội dung trên được Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập khi phát biểu tại cuộc gặp mặt đại biểu cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, diễn ra sáng 31/7.
Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)
Khái quát về thành tựu kinh tế - xã hội hiện nay, Tổng Bí thư cho biết, quy mô GDP nước ta từ 346 tỷ USD năm 2020, xếp thứ 37 trên thế giới, dự kiến tăng lên trên 510 tỷ USD năm 2025, gấp 1,48 lần so với năm 2020, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong khu vực ASEAN.
GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần, tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD. Thu nhập quốc dân bình quân đầu người tăng từ 3.400 USD lên khoảng 4.750 USD vào năm 2025, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đây là kết quả đáng tự hào trong bối cảnh hết sức khó khăn trong giai đoạn 5 năm vừa qua.
Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Tổng Bí thư cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Chính phủ kiên định mục tiêu ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng cao gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, nhất là mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên .
Tăng trưởng GDP quý I/2025 đạt 6,93%; Quý II đạt 7,96%, tính chung trong 6 tháng ước đạt 7,52%...
Theo Tổng Bí thư, quyết định miễn học phí cho học sinh phổ thông từ mầm non đến hết THPT từ năm học mới này; chủ trương xây dựng trường nội trú liên cấp cho 248 xã biên giới đất liền; tăng cường hỗ trợ bảo hiểm y tế... đang là những nỗ lực lớn của Đảng và Chính phủ trong mục tiêu thực hiện chính sách xã hội của Nhà nước Xã hội chủ nghĩa với Nhân dân.
" Các em học sinh từ mầm non đến hết lớp 12 đều được miễn học phí. Đây là nỗ lực rất lớn và khoản này tính từ nguồn tiết kiệm được khi tinh gọn tổ chức bộ máy, không ảnh hưởng đến chi phí khác ", Tổng Bí thư nói.
Về hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp , Tổng Bí thư khẳng định đây là dấu mốc mở ra một giai đoạn phát triển mới với bộ máy đơn vị hành chính địa phương 2 cấp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và gần dân hơn, phục vụ Nhân dân tốt hơn.
Sau lễ công bố, bộ máy Đảng, chính quyền cấp tỉnh, cấp xã đã đi vào hoạt động ngay trong ngày 1/7 để không bị gián đoạn khi chuyển giao chức năng, nhiệm vụ.
Tổng Bí thư nêu rõ, mọi việc của người dân đều quan hệ với cấp xã, phường, không có gì phải lên tỉnh, lên Trung ương. Những việc đã được phân cấp cho phường, xã đã được quy định, nếu chưa kịp phân cấp thì phường, xã phải có trách nhiệm báo cáo lên tỉnh, tỉnh phải trả lời để địa phương trả lời Nhân dân.
" Về cơ bản, sau 1 tháng hoạt động, guồng máy hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị cấp xã hoạt động đồng bộ, thông suốt, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của Nhân dân, phục vụ người dân tốt hơn, thuận tiện hơn ", Tổng Bí thư nhận định.
Hiện nay, Tổng Bí thư nhận được phản ánh một số nơi người dân rất vui, đồng tình và ủng hộ nhưng một bộ phận cán bộ lại tâm tư.
" Ngoài ra, có một số cán bộ nằm trong bộ máy mới, được cơ cấu vào các cơ quan, đơn vị nhưng xin nghỉ vì áp lực quá lớn, tác phong, suy nghĩ làm việc chưa đáp ứng được với các yêu cầu thì tự mình phải xin ra. Điều này giúp chúng ta có cơ hội xem xét, tuyển dụng những người tài, cán bộ trẻ, có năng lực ", Tổng Bí thư nói.