Tóm lại, EP “The Playah” của SOOBIN có gì mà trở thành 1 trong những dự án được đón chờ nhất cuối năm 2020?

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 25/11/2020

SOOBIN và SpaceSpeakers Group đang có những bước đi rất bài bản cho dự án lần này.

Tối ngày 24.11, SOOBIN vừa chia sẻ infographic về EP "The Playah" - dự án được đầu tư nhiều nhất trước giờ của mình. Được thiết kế giống như một bàn poker theo concept của EP, lộ trình của dự án với các hạng mục được thể hiện rất rõ ràng để người hâm mộ tiện theo dõi.

Theo đó, sau MV "Trò Chơi" đã ra mắt ngày 21.11 vừa rồi, SOOBIN sẽ phát hành MV cho single tiếp theo là BlackJack vào ngày 30.11. Đây không phải ca khúc solo mà sẽ là một màn kết hợp với một nhân vật bí ẩn, tạm gọi là XXXX theo thông tin được SOOBIN chia sẻ. "BlackJack" tuy mới chỉ được hé lộ rất ít hình ảnh và thông tin, nhưng theo chia sẻ từ CEO của SpaceSpeakers Group trên trang Facebook cá nhân, đây mới là single tâm điểm của EP "The Playah".

Tóm lại, EP “The Playah” của SOOBIN có gì mà trở thành 1 trong những dự án được đón chờ nhất cuối năm 2020? - Ảnh 1.

Ngay sau khi "BlackJack" được phát hành, đĩa vật lý "The Playah" sẽ được mở pre-order vào ngày 01.12. Đây cũng là một nước đi táo bạo của SOOBIN và SpaceSpeakers Group trong thời điểm nhạc số đang thống trị thị trường. Tuy nhiên, việc phát hành đĩa vật lý cho EP đầu tay cũng thể hiện được tư duy làm nghệ thuật của SOOBIN. Vì người ca sĩ không thể gắn với các single được phát hành digital mãi, album và đĩa vật lý luôn là một cột mốc quan trọng mà ca sĩ nào cũng muốn chạm tới. Theo như thông tin từ buổi công bố dự án, bộ đĩa vật lý "The Playah" ngoài đĩa CD thông thường, còn có xúc xắc, bộ lịch và bộ bài poker được thiết kế theo concept của cả EP như một món quà lưu niệm mà ca sĩ SOOBIN gửi tặng những người yêu mến mình.

Tóm lại, EP “The Playah” của SOOBIN có gì mà trở thành 1 trong những dự án được đón chờ nhất cuối năm 2020? - Ảnh 2.

Ngày 05.12, khán giả bắt đầu có thể đặt trước sản phẩm merchandise bao gồm T-shirt, hoodie và mũ của EP "The Playah". Những chi tiết xúc xắc, quân bài bích, logo "The Playah" mang đến vẻ cá tính và chất "chơi" cho người mặc. Tuy chưa phải hình ảnh đầy đủ của toàn bộ sản phẩm merchandise nhưng nhiều fan hâm mộ đã tỏ ra rất phấn khích và muốn được đặt mua ngay từ bây giờ. Có thể trong thời gian ngắn sắp tới, "The Playah" sẽ không chỉ phủ sóng trên mặt trận digital và các chuyên trang âm nhạc, mà còn đổ bộ vào thời trang đường phố của giới trẻ trong những outfit đậm chất "playah".

Thời gian phát hành single cuối cùng của EP "The Playah" có tên "Tháng Năm" được để là "Your choice" (sự lựa chọn của bạn), có vẻ như SOOBIN muốn chính khán giả là người quyết định thời gian ra mắt của single này. Ngay từ thời điểm teaser của EP được công bố, nhiều khán giả đã tỏ ra đặc biệt chú ý tới ca khúc cuối cùng nằm trong EP. Tuy chỉ được hé lộ vài giây nhưng "Tháng Năm" có vẻ là ca khúc sâu lắng, nhẹ nhàng nhất trong EP lần này. Tuy nhiên, với sự khẳng định của SOOBIN về việc sẽ không hát ballad nữa, đây có thể là 1 track nhạc thuần R&B - một dòng nhạc sở trường của SOOBIN. Khép lại dự án là chuỗi sự kiện "The Playah" Club Tour sẽ bắt đầu từ tháng 12. Đây sẽ là tour diễn được trải dài tại những club lớn ở 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn.

Tóm lại, EP “The Playah” của SOOBIN có gì mà trở thành 1 trong những dự án được đón chờ nhất cuối năm 2020? - Ảnh 3.

Tới đây, khán giả sẽ thấy được kế hoạch được tính toán cẩn thận cho dự án "The Playah" của SOOBIN. Bằng việc ra mắt "The Playah" với hình ảnh và âm nhạc hoàn toàn mới, SOOBIN đã dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình để chinh phục tập khán giả hoàn toàn mới. Mở đầu là "Trò Chơi" với chất nhạc signature tạo bởi Touliver, nhưng lại hoàn toàn mới lạ với những khán giả quen thuộc của SOOBIN. Dễ thấy rằng "Trò Chơi" không được đón nhận tương xứng với tên tuổi mà SOOBIN đã xây dựng tới thời điểm hiện tại, nhưng chính nó đã mở đường để khán giả làm quen với một SOOBIN mới, tạo tiền đề cho BlackJack tiến tới và công phá mọi mặt trận. Và tour diễn của "The Playah" được định hình rõ ràng là "club tour", chính là sự khẳng định của SOOBIN và SpaceSpeakers Group rằng "The Playah" là EP mang chất nhạc được chơi chủ yếu trong club, và các sự kiện lớn ngoài trời. Việc thu hẹp thị trường của chính mình có thể là nguy hiểm đối với nhiều nghệ sĩ, nhưng với SOOBIN cùng khả năng và tư duy làm nghệ thuật sẵn có, đây sẽ là bước lấy đà để anh bật xa hơn và chinh phục những đỉnh cao mới.

Có thể thấy, EP "The Playah" là một kế hoạch được xây dựng chỉn chu, chuẩn xác và có tính toán để đưa SOOBIN ra khỏi cái bóng của chính mình, trở thành người nghệ sĩ có dấu ấn riêng biệt được tạo bởi tư duy âm nhạc và tài năng. Bên cạnh đó, kênh YouTube của nam ca sĩ cũng đã đạt nút vàng với 1 triệu lượt theo dõi ngay sau khi ra mắt MV Trò chơi.

Tóm lại, EP “The Playah” của SOOBIN có gì mà trở thành 1 trong những dự án được đón chờ nhất cuối năm 2020? - Ảnh 4.