Tokyo sững sờ vì tuyết rơi tháng 11

Người lao động, Theo 15:09 24/11/2016

Hôm 24-11, tuyết rơi ở thủ đô Tokyo - Nhật Bản vào tháng 11 lần đầu tiên trong 54 năm trở lại đây, khiến cư dân địa phương không khỏi bất ngờ.

Vào thời điểm này trong năm, nhiệt độ ở Tokyo thường nằm trong khoảng 10-17 độ C. Tuy nhiên, hôm 24-11, nhiều người lạ lẫm vì chứng kiến tuyết phủ trắng bầu trời, hiện tượng chưa từng xảy ra vào tháng 11 trong vòng 54 năm qua. Lần cuối cùng tuyết rơi ở trung tâm thủ đô Tokyo vào tháng 11 là hồi năm 1962.

Tokyo sững sờ vì tuyết rơi tháng 11 - Ảnh 1.

Tokyo sững sờ vì tuyết rơi tháng 11 - Ảnh 2.

Tokyo sững sờ vì tuyết rơi tháng 11 - Ảnh 3.

Tokyo sững sờ vì tuyết rơi tháng 11 - Ảnh 4.

Tuyết rơi ở thủ đô Tokyo hôm 24-11. Ảnh: REUTERS

"Tôi bị sốc. Tuyết rơi sớm quá" - anh Masaru Machida chia sẻ khi vừa tan ca làm đêm và đi bộ về nhà.

Tuyết năm nay rơi sớm hơn năm ngoái 40 ngày. Thường thì Tokyo có tuyết rơi ít nhất 1 lần trong năm, vào khoảng tháng 1 hoặc 2.

Từng đám bông tuyết làm cho nhiệt độ trong thành phố trở nên lạnh lẽo. Giao thông công cộng bị ảnh hưởng, đặc biệt là ở vùng Kanto. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo tuyết đóng thành băng có thể khiến mặt đường trơn trượt, phủ lên cây và dây điện, làm nhà kính sụp đổ.

Tokyo sững sờ vì tuyết rơi tháng 11 - Ảnh 5.

Tokyo sững sờ vì tuyết rơi tháng 11 - Ảnh 6.

Tokyo sững sờ vì tuyết rơi tháng 11 - Ảnh 7.

Tokyo sững sờ vì tuyết rơi tháng 11 - Ảnh 8.

Tokyo sững sờ vì tuyết rơi tháng 11 - Ảnh 9.

Tokyo sững sờ vì tuyết rơi tháng 11 - Ảnh 10.

Cư dân địa phương bất ngờ vì tuyết rơi sớm hơn thường lệ. Ảnh: REUTERS, AP

Tokyo sững sờ vì tuyết rơi tháng 11 - Ảnh 11.

Hoàng cung Nhật Bản khoe vẻ đẹp trong tuyết. Ảnh: EPA

Tokyo sững sờ vì tuyết rơi tháng 11 - Ảnh 12.

Người dân thăm chùa Senso ở Tokyo trong trang phục kimono truyền thống. Ảnh: Reuters

Một luồng không khí lạnh hình thành giữa mùa đông sắp di chuyển về phía Nam qua vùng Kanto, khả năng gây ra bão tuyết ở khu vực miền núi thuộc Kanto và Koshin.

Tại vùng Koshin, dự kiến lớp tuyết sẽ dày khoảng 2 cm, miền Bắc Kanto là 15 cm, trong phạm vi từ Hakone, tỉnh Kanagawa đến Chichibu, tỉnh Saitama là 10 cm và 5 cm ở khu vực đồng bằng Kanto.

Tuyết có thể ngừng rơi vào trưa 24-11 (giờ địa phương), theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản.

Tokyo sững sờ vì tuyết rơi tháng 11 - Ảnh 13.

Tokyo sững sờ vì tuyết rơi tháng 11 - Ảnh 14.

Ảnh: REUTERS

Video tuyết rơi ở Tokyo hôm 24-11. Nguồn: YOUTUBE