Tới Hà Lan dự Thế vận hội, phớt lờ Nữ hoàng Anh, vợ chồng Meghan bị "chủ nhà" tạt gáo nước lạnh với dòng thông báo phũ phàng

DIỆP LỤC, Theo Pháp luật & Bạn đọc 15:00 13/04/2022

Vợ chồng Meghan đã bị hoàng gia cùng chính quyền Hà Lan đập tan "giấc mộng" mà cặp đôi mong muốn.

Vào hôm 11/4, người phát ngôn của nhà Sussex lên tiếng xác nhận rằng Meghan sẽ đồng hành cùng với chồng bay sang Hà Lan để dự Invictus Games, sự kiện thể thao quốc tế dành cho các cựu quân nhân và chiến binh. Trước đó, cặp đôi đã bỏ qua lễ tưởng niệm Hoàng tế Philip và không dành thời gian về thăm Nữ hoàng Anh với lý do không đảm bảo an ninh.

Tuy nhiên, vợ chồng Meghan không ngờ rằng, việc lựa chọn tham dự sự kiện ở Hà Lan lại là cú đánh giáng mạnh vào những "ảo mộng" của cặp đôi này. Tờ The Sun đưa tin, Hoàng tử Harry và Meghan sẽ không được diện kiến Vua Willem-Alexander và Hoàng hậu Máxima trong thời gian cặp đôi lưu trú tại đây. Điều đó đồng nghĩa với việc vợ chồng Meghan không phải là những vị khách đặc biệt được hoàng gia Hà Lan chào đón.

Tới Hà Lan dự Thế vận hội, phớt lờ Nữ hoàng Anh, vợ chồng Meghan bị chủ nhà tạt gáo nước lạnh với dòng thông báo phũ phàng - Ảnh 1.

Vua và Hoàng hậu Hà Lan

Theo truyền thống, gia đình hoàng gia Hà Lan sẽ tạo điều kiện để các thành viên hoàng gia nước ngoài nhận được nhiều đặc ân. Tuy nhiên, một người phát ngôn của hoàng gia Hà Lan xác nhận sẽ không có phòng cho nhà Sussex trong Cung điện và họ cũng sẽ không được chào đón như các thành viên hoàng gia nước ngoài khác.

Các nhà chức trách Hà Lan cũng tuyên bố, đội ngũ an ninh riêng của nhà Sussex được xuất hiện tại quốc gia này nhưng không được phép mang theo vũ khí. Mặc dù vậy, cảnh sát Hà Lan có thể coi cặp đôi này là những vị khách nước ngoài hạng "VIP" và có chế độ bảo vệ nghiêm ngặt hơn.

Những thông tin trên được đưa ra, sau khi có thông tin nói rằng, nhà Sussex muốn đi "nhờ xe" và hưởng một số đặc quyền từ hoàng gia Hà Lan. Tuy nhiên, vợ chồng Meghan đã phải nhận lấy một thực tế quá phũ phàng. Nguyên do là vì cặp đôi đến thăm Hà Lan với tư cách cá nhân không phải là thực hiện nhiệm vụ hoàng gia.

Được biết, Meghan sẽ cùng chồng tới The Hague trong 4 ngày bất chấp các chuyên gia an ninh cảnh báo rằng sự kiện thể thao quốc tế này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro vì có các cựu chiến binh từng tham chiến ở Iraq và Afghanistan. Hà Lan sẽ là điểm đến châu Âu đầu tiên của nhà Sussex kể từ khi cặp đôi rời hoàng gia sang Mỹ sinh sống. Mặc dù vậy, chuyến đi này của họ đã vấp phải nhiều chỉ trích khi cặp đôi bỏ qua lễ tưởng niệm Hoàng tế Philip.

Tới Hà Lan dự Thế vận hội, phớt lờ Nữ hoàng Anh, vợ chồng Meghan bị chủ nhà tạt gáo nước lạnh với dòng thông báo phũ phàng - Ảnh 2.

Vợ chồng Meghan sẽ không phải là khách VIP của hoàng gia Hà Lan

Cựu nghị sĩ Norman Baker cho biết: "Hành động của họ thật là đáng ghê sợ. Cặp đôi có lòng dũng cảm đến Hà Lan nhưng lại không sẵn sàng trở về thăm gia đình hoàng gia".

Hiện vợ chồng Meghan chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về những thông tin từ phía Hà Lan đưa ra. Theo chuyên gia hoàng gia Angela Levin, hành động của nhà Sussex được coi là sự "hắt hủi" đối với Nữ hoàng Anh.

Angela Levin nói với truyền thông Anh: "Tôi nghĩ lựa chọn của họ thực sự gây sốc. Hoàng gia đang tổn thương sâu sắc. Nhưng đó lại chính xác là những gì nhà Sussex muốn làm, nếu không họ sẽ không hành động như vậy. Chúng tôi đã gặp Nữ hoàng vào ngày tưởng niệm Hoàng tế Philip. Bà ấy chắc chắn rất muốn có Harry ở đó ngày hôm ấy".

Nguồn: Daily Mail