TIN TỨC VỀ giáo dục - giao duc
giáo dục
-
Quan điểm gây tranh cãi của thầy giáo Hà Nội: Giỏi tiếng Anh không đồng nghĩa giỏi Toán nhưng nhận thức tốt hơn người chỉ biết 1 ngôn ngữ
Dù không ai phủ nhận giá trị của ngoại ngữ, nhưng sự khác biệt trong tư duy về “thứ tự ưu tiên” đã chia cuộc tranh luận thành các góc nhìn đa chiều. -
Đừng bao giờ nói những câu kiểu này với con bạn: Chúng sẽ tin vô điều kiện, đặc biệt là các bé trai!
Gieo quá nhiều ám thị tiêu cực, hãy cẩn thận kẻo đứa trẻ sẽ thực sự lớn lên đúng theo chiều hướng tiêu cực ấy. -
Thành phố trực thuộc Trung ương mới nhất Việt Nam có ngôi trường 600 tỷ, rộng gần 4ha, từng được đánh giá hiện đại thứ 2 Đông Nam Á
Không chỉ có sân bóng chuẩn FIFA hay bể bơi bốn mùa, ngôi trường THPT chuyên này còn sở hữu khu ký túc xá 12 tầng, phòng học trang bị điều hòa và hệ thống công nghệ đồng bộ. -
Một quy luật đáng suy ngẫm: Gia đình giàu có thường không để con sa đà vào 3 thứ, trong khi trẻ nhà bình thường lại dễ mê mẩn
Rất nhiều thứ cha mẹ phải chắt chiu tiền bạc để mua cho con, hay những quan niệm giáo dục liên tục truyền đạt cho con, lại chính là những điều các gia đình giàu có thường tránh cho trẻ tiếp xúc quá sâu. -
Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục không chạy theo thành tích
Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục không chạy theo thành tích, không áp chỉ tiêu điểm số, đồng thời cắt giảm hồ sơ, cuộc thi và công việc ngoài chuyên môn để giáo viên tập trung dạy học. -
Một giáo viên chủ nhiệm lâu năm nhận ra: Những đứa trẻ âm thầm tiến bộ, cha mẹ đều đang làm 4 điều này
Giáo dục là một quá trình dài. Thành tích của một đứa trẻ không thể chỉ nhìn qua một bài kiểm tra hay một giai đoạn ngắn. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Top 4 kiểu cha mẹ khiến giáo viên ngán ngẩm nhất mùa họp phụ huynh
Buổi họp phụ huynh vốn là cầu nối quan trọng giữa gia đình và nhà trường nhưng thái độ của một bộ phận cha mẹ lại vô tình biến cuộc gặp này thành nỗi ám ảnh cho thầy cô. -
Một hiện tượng đáng chú ý đang xảy ra ở rất nhiều gia đình: Nếu bố mẹ kinh tế bình thường, đừng hy sinh quá nhiều cho con cái!
Một gia đình có thể dành cho con những trải nghiệm tốt trong phạm vi cho phép, đồng thời dạy trẻ biết chờ đợi, lựa chọn và trân trọng những gì đang có. -
Cha mẹ đừng ngây thơ nói câu này với con: Nghe thì tưởng là suy nghĩ văn minh, thực ra là nuông chiều độc hại!
Sự tự do không định hướng dễ đẩy trẻ vào tâm lý tự ti, nhạy cảm và chán ghét môi trường tập thể. Một tuổi thơ thiếu hụt năng lực cốt lõi sẽ không thể có được niềm vui trọn vẹn. -
Từ ngày 01/11/2026, trẻ em 5-6 tuổi thuộc đối tượng này được ưu tiên miễn giảm, hỗ trợ 1 loại chi phí
Nhà nước ưu tiên đầu tư, bảo đảm điều kiện thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5-6 tuổi được miễn; Nhà giáo, cán bộ tham gia cũng được hưởng chế độ tương xứng.