Tính toán như "Sói già" Leonardo DiCaprio: Đi CANNES quảng bá phim, sẵn tiện rắc thính tìm bồ trẻ toàn chân dài cực phẩm

Thu Hằng, Theo Helino 17:30 11/06/2019

Sau LHP Cannes, người ta lại có nhiều vấn đề để bàn tán xoay quanh, một trong số đó là cách mà Leonardo DiCaprio sánh đôi cùng người tình của mình. Các cuộc tình âm thầm đến bất ngờ của anh thường bắt đầu từ lần gặp mặt đầu tiên tại Cannes.

Vào cuối tháng 5, Leonardo Dicaprio đã thực hiện chuyến “hành hương” hàng năm của mình tới Liên Hoan Phim Cannes. Dù có quảng bá cho phim nào tại Cannes hay không, nam tài tử 44 tuổi này vẫn rất đều đặn tham gia thảm đỏ. Năm nay, anh xuất hiện để quảng bá cho bộ phim Once Upon a Time in Hollywood (Chuyện Ngày Xưa Ở Hollywood) - hợp tác với Brad PittMargot Robbie. Thế nhưng,  mục đích thật sự của Leo khi đến Cannes vài năm trở lại đây có lẽ không phải phim ảnh mà cho những chân dài yêu thích của mình. Họ cùng nhau tụ tập suốt 12 ngày tại Pháp, cùng vui chơi trên những du thuyền sang trọng, đắt đỏ.

Tính toán như Sói già Leonardo DiCaprio: Đi CANNES quảng bá phim, sẵn tiện rắc thính tìm bồ trẻ toàn chân dài cực phẩm - Ảnh 1.

Leonardo DiCaprio tham dự Cannes với mỹ nhân 21 tuổi Camilla Morrone. Anh không hề công khai trước báo giới bạn gái của mình hay đi dạo với cô trên thảm đỏ. Mối tình của họ chỉ mới được giới truyền thông phát hiện ra sau khi The Daily Mail công bố những bức ảnh bất ngờ về thời gian lãng mạn của cặp đôi ở Pháp.

Tính toán như Sói già Leonardo DiCaprio: Đi CANNES quảng bá phim, sẵn tiện rắc thính tìm bồ trẻ toàn chân dài cực phẩm - Ảnh 2.

Leo và Morrone tại Cannes.

Hầu hết mọi người đều cho rằng Leo rất tài năng, là người đàn ông tốt và luôn quan tâm đến người phụ nữ mà anh hẹn hò. Hai thập kỷ qua, Leo đã hẹn hò với rất nhiều mỹ nhân tóc vàng với độ tuổi dưới 25, nhưng lại hiếm khi thừa nhận chúng trước truyền thông hay thể hiện tình cảm thái quá dành cho họ. Dù thường xuyên được bắt gặp khi đang cùng họ trên du thuyền, đạp xe ở New York... song, anh hoàn toàn không nói gì nhiều về điều đó trước công chúng.

Tính toán như Sói già Leonardo DiCaprio: Đi CANNES quảng bá phim, sẵn tiện rắc thính tìm bồ trẻ toàn chân dài cực phẩm - Ảnh 3.

Tình trường đầy chiến tích của Leo.

Trên thực tế, Leo nhận được vô cùng nhiều những lợi ích khi kè cặp với những mỹ nhân hàng đầu, song nam tài tử chưa bao giờ phải tự giải thích khi kết thúc một mối quan hệ - với thanh thiếu niên theo nghĩa đen. Khi nhìn vào thông tin, bạn sẽ thấy hết sức khó chịu, nó giải thích về sự lan truyền của một biểu đồ trên Reddit hồi tháng 3:

Tính toán như Sói già Leonardo DiCaprio: Đi CANNES quảng bá phim, sẵn tiện rắc thính tìm bồ trẻ toàn chân dài cực phẩm - Ảnh 4.

Leo cứ tiếp tục già đi trong khi độ tuổi bạn gái của nam tài tử vẫn không đổi. Và họ không bao giờ nhắc đến anh ấy trước truyền thông. Vậy làm sao mà Leo có thể kiểm soát được mọi thứ tốt đến như vậy? Bạn đã sẵn sàng để tìm hiểu lý do chưa?

Từ những cuộc gặp gỡ chân dài tại Cannes

Khi Leo còn độc thân, anh đến Cannes để gặp gỡ những người mẫu mới, nhưng ngay cả khi anh đang hẹn hò, anh vẫn sẽ đến Cannes (tất nhiên là cùng bạn gái) và vẫn để gặp gỡ những cô gái đẹp mới. Nhiều nguồn tin cho rằng thói quen trăng hoa này của Leo bắt đầu từ 2011 sau khi anh vừa chia tay Bar Refaell và bắt đầu nhiều cuộc tình chóng vánh, mà thường thì các cuộc tình sẽ kết thúc nhanh chóng, hoặc sẽ kết thúc khi cô gái chạm mốc 25 tuổi. Leo gặp Camila Morrone tại Cannes và bắt đầu chính thức hẹn hò sau 6 tháng. Và một cái ngẫu nhiên, Morrone đồng thời cũng là con gái riêng của vợ Al Pacino, người bạn tốt của Leo.

Tính toán như Sói già Leonardo DiCaprio: Đi CANNES quảng bá phim, sẵn tiện rắc thính tìm bồ trẻ toàn chân dài cực phẩm - Ảnh 5.

Leo chưa bao giờ công khai về chiến lược gặp gỡ phụ nữ của mình, nhưng theo tiết lộ của một nàng mẫu với Cosmo, anh ấy có vẻ như vô cùng thuần thục và có kinh nghiệm trong những cuộc hẹn. Năm 2015, trong một cuộc phỏng vấn với nhóm người mẫu áo tắm từ Sport Illustrated, người mẫu Ashley Smith cho biết cô đã từng thấy Leo tới đón một người mẫu tại Cannes 2014: "Tôi đã thấy anh ấy tại một bữa tiệc. Anh ấy thực sự xuất hiện, như là người mặc quần áo đẹp nhất vậy. Anh ấy đang mang một chiếc mũ bóng chày.". Cô còn tiết lộ thêm: "Tất cả mọi người đều mặc Tuxedo, anh bước vào với một chiếc mũ bóng chày. Anh ta ở đó trong 5 phút, tìm thấy một cô gái rồi rời đi.".

Tính toán như Sói già Leonardo DiCaprio: Đi CANNES quảng bá phim, sẵn tiện rắc thính tìm bồ trẻ toàn chân dài cực phẩm - Ảnh 6.

Tất nhiên Cannes chỉ có một lần trong năm nên nam tài tử phải tìm mọi cách gặp những người đẹp ở bên ngoài nữa. Năm 2017, The New York Daily News từng làm một bài báo chỉ ra cách Leo tham gia và giữ để các bữa tiệc không đi quá giới hạn, cùng cách cư xử lịch sự của anh cùng nhóm bạn tại các buổi tiệc. Đặc biệt là anh cùng nhóm bạn thường ra về mà không lấy số liên lạc, hay bắt chuyện, tán tỉnh với một người mẫu nào trong bữa tiệc. Vì vậy, tờ Daily News cho rằng Leo DiCaprio đã dần bị thay đổi hành vi hoặc anh đang dần thay đổi cách hành xử của chính mình trở nên khác lạ.

Những mối quan hệ tình cảm

Vậy làm bạn gái Leo DiCaprio thì sẽ thế nào? Trên thực tế thì anh ấy không hoàn toàn dấu nhẹm mọi việc đi. Nhưng dù vậy, kể cả khi bạn bị báo chí chụp ảnh đi chơi, hẹn hò cùng nhau, … thì những cô gái cũng không hề (hoặc không được phép) nói hay đăng tải bất cứ điều gì về Leo trên phương tiện truyền thông đại chúng.

Tính toán như Sói già Leonardo DiCaprio: Đi CANNES quảng bá phim, sẵn tiện rắc thính tìm bồ trẻ toàn chân dài cực phẩm - Ảnh 7.

Và Leo thì cũng thế, anh dường như không nói bất cứ điều gì về đời tư với báo chí, và lần gần đây nhất anh có bật mí là năm 1994. Các nhà báo cũng không có thời gian để mà hỏi anh, các thông tin báo chí đưa tin về anh thường là về các bộ phim hoặc hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường mà anh làm tại Leonardo DiCaprio Foundation.

Đã có một thời gian dài người ta đồn nhau rằng những người tình của Leo sẽ phải ký một thỏa thuận giữ bí mật mọi thứ kể cả sau khi chia tay. Mặc dù không có chứng cứ nào cho thấy anh có thực sự ký thỏa thuận tương tự như thế với bạn gái không nhưng anh đã từng ký một thỏa thuận tương tự như thế với các nhân viên làm việc cho anh và được tờ Los Angeles Times đưa tin năm 2017. Và thường thì các hợp đồng này sẽ yêu cầu bảo mật gần như mọi thứ xung quanh người nổi tiếng, mọi thứ, thậm chí là cả những thứ như thói xấu, mối quan hệ cá nhân, ...

Tính toán như Sói già Leonardo DiCaprio: Đi CANNES quảng bá phim, sẵn tiện rắc thính tìm bồ trẻ toàn chân dài cực phẩm - Ảnh 8.

Thiên thần Victoria's Secret Lilly Aldridge.

Mặc dù việc Leo có cho mình những bản thỏa thuận chính thức hay không thì có vẻ như nó hoàn toàn tự do với hầu hết tất cả mọi người xung quanh.Trong cuộc phỏng vấn với Cosmo nói trên, người mẫu Lilly Aldridge, dù không hề hẹn hò với Leo song cô hoàn toàn im lặng khi được hỏi về anh ấy.

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một ai đấy phá vỡ thỏa thuận?

Tính toán như Sói già Leonardo DiCaprio: Đi CANNES quảng bá phim, sẵn tiện rắc thính tìm bồ trẻ toàn chân dài cực phẩm - Ảnh 9.

Gisele và Leo

Có một vài trường hợp đã vô tình tiết lộ mối quan hệ của họ với Leo, và kết quả thường là mối tình tan vỡ chỉ sau một thời gian ngắn sau đó. Ví dụ như trường hợp Toni Garnn là trường hợp như thế. Hè năm 2013 khi Leo 38 tuổi, anh tổ chức sinh nhật 21 tuổi cho người tình tại dinh thự ở Hollywood Hill. Và như thói quen, những người bạn của Garnn đăng tải hình ảnh, video bữa tiệc lên Twitter và Instagram, những hình ảnh này nhanh chóng được các Blogger bắt được và chia sẻ lại. Sau đó các Bloggers và những người bạn của Garnn nhanh chóng (được yêu cầu) xóa các hình ảnh liên quan. Chỉ vài tháng sau vụ rò rỉ ảnh, Leo chia tay Garnn và bị bắt gặp khi đang rời một club ở Miami với 20 người phụ nữ khác.

Người duy nhất dám thực sự tiết lộ về cuộc hẹn hò với Leo cũng chính là người phụ nữ nổi tiếng và quyền lực nhất anh ta từng hẹn hò: Gisele Bundchen. Cô đã đợi 14 năm để có thể làm điều đó (họ đã ngừng gặp nhau năm 2005). Trong cuộc phỏng vấn với Porter hồi tháng 2, cô cho biết mình chia tay anh sau khi quyết định giảm tiệc tùng và tập trung điều trị chứng lo âu của mình.

Leonardo DiCaprio vẫn chưa có bất kỳ động thái gì với những tin đồn này.