Tình hình 3 bệnh nhân Covid-19 nặng: 2 người tiến triển tốt lên, nam phi công người Anh vẫn đang nguy kịch

Minh Nhân, Theo Tổ Quốc 18:58 05/05/2020

Bệnh nhân 91 - nam phi công người Anh, vẫn trong tình trạng rất nguy kịch. 2 người còn lại là bác gái bệnh nhân 17 và cụ bà 88 tuổi hiện tiến triển tốt lên.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, 2 trong số 3 bệnh nhân nặng đang tiến triển tốt lên, nam phi công người Anh vẫn đang nguy kịch.

Cụ thể, bệnh nhân 19 - bác gái bệnh nhân 17, hồi phục tốt, chuyển từ tình trạng nguy kịch sang tình trạng nặng. Bệnh nhân này đã cai thở máy từ ngày 4/5/2020, đáp ứng tốt. Bà hiện đã tỉnh và giao tiếp tốt, trong ngày không sốt.

Như vậy, đến thời điểm này đây là bệnh nhân Covid-19 có số ngày điều trị nhiều nhất, đã 58 ngày.

Bệnh nhân 161 vừa được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh sáng 5/5, đang chuyển trạng thái hồi phục, có dấu hiệu sinh tồn ổn định. Cụ đã ăn uống được, đang tiếp tục tập phục hồi chức năng; kết thúc giai đoạn điều trị Covid-19; tiếp tục chuyển về Bệnh viện Bạch Mai để điều trị phục hồi các di chứng sau tai biến mạch não.

Cập nhật tình hình 3 bệnh nhân Covid-19 nặng: 2 người tiến triển tốt lên, nam phi công người Anh vẫn đang nguy kịch - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Bệnh nhân 91 - nam phi công người Anh, vẫn trong tình trạng rất nguy kịch, hiện nằm yên/an thần, không sốt, tràn khí màng phổi phải, chảy máu nơi ống dẫn lưu màng phổi lượng 300ml, màu hồng lợt, không ghi nhận chảy máu nơi khác. Xét nghiệm SARS-CoV-2 gần đây nhất cho kết quả âm tính.

Ông đã trải qua 48 ngày điều trị, đang can thiệp ECMO ngày thứ 30. Bệnh nhân vẫn lọc máu, kiểm soát rối loạn đông máu, dẫn lưu khí màng phổi phải.

Theo Bộ Y tế, tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 5/5, đã 19 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện số bệnh nhân Covid-19 là 271, điều trị khỏi 232 người, còn 39 bệnh nhân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày