Tina Thảo Thi, tên thật là Nguyễn Tiến Thịnh (sinh năm 1998), không chỉ là một TikToker nổi tiếng với câu cửa miệng "Peek A Boo" mà còn là người chuyên lan tỏa năng lượng tích cực qua hành trình giúp đỡ các cụ già bán hàng rong. Số đông yêu quý Tina cho biết chàng trai toả ra vibe chữa lành, truyền cảm hứng và lạc quan cho mọi người.
Tuy nhiên, ít người biết rằng Tina từng có quãng thời gian đầy khó khăn sau một biến cố năm 18 tuổi: Bố mất, gia đình phá sản. Từ chàng trai sống trong gia đình có điều kiện, Tina phải học cách vực dậy bản thân và mẹ, để rồi nhận ra: Đồng tiền đến rồi cũng sẽ đi thôi.
Nhiều người đồng tình rằng sau khi trải qua biến cố tài chính, họ sẽ biết cách tích luỹ tài sản và chi tiêu có kế hoạch hơn. Tina Thảo Thi cũng là một trong số đó. Nhiều người thường hỏi sao thấy Tina "sống chill quá, kiểu chẳng sợ gì". Nhưng nguyên nhân đằng sau dáng vẻ ung dung này của Tina Thảo Thi là anh chàng không dám... mua sắm bậy bạ.
"Cái túi hiệu hay đồ hiệu mình chẳng mua. Đôi giày mua mấy năm trời, mang mềm cả rồi nhưng vẫn đi nè. Bữa trước thấy áo sale 99 ngàn, Tina mua luôn 5 cái, mặc sao cho hết được", Tina Thảo nói.
Vậy tiền tiết kiệm của Tina Thảo Thi đi đâu hết rồi? Anh chàng thú nhận, bản thân dùng tiền nhàn rỗi rồi để mua vàng tích sản. Tina chia sẻ thêm: "Mình cũng chia sẻ thật lòng, mình rất hay mua vàng từ nhỏ sẽ tích thành lớn. Giờ Tina đang có khoảng 10 chỉ, cũng hơn 80 triệu chứ bộ!".
Món đồ đắt nhất mà Tina đang có là cái áo hiệu giá 25 triệu. Nhưng anh chàng không dùng nhiều nên chỉ cất chúng trong tủ. Cũng vì sự lãng phí mà Tina đã tự trách mình về quyết định mua sắm thiếu khôn ngoan này. "Giờ tự nhiên thấy Tina bị 'khùng' hay gì, mua cái áo xong bây giờ bán lại thì lỗ, không mặc cũng cất trong đủ. Biết vậy đi mua vàng, cũng được 3 chỉ đó chứ!", anh chàng nói.
Chăm chỉ làm việc, sự nghiệp thành công đi kèm biết chi tiêu hợp lý nên mới đây Tina đã thành công trả hết nợ cho mẹ. Lần đầu tiên sau 8 năm, chàng trai đã đón một cái Tết không-có-nợ bên người thân cùng với niềm kỳ vọng về một năm mới tốt lành, nhiều thành công hơn.
Không chỉ với Tina Thảo Thi mà nhiều người coi mua vàng không chỉ là phương án tích sản mà còn là đầu tư hiệu quả giữa bối cảnh hiện nay. Mua vàng về lâu dài sẽ có lãi, tuy nhiên giữa lúc giá vàng đang cao chót vót, nhiều người băn khoăn: Tôi có nên mua vàng để đầu tư hay không?
Trao đổi về vấn đề này, anh Nguyễn Minh Tuấn (Founder của TOPI, nền tảng đầu tư và quản lý tài chính cá nhân) cho hay: Trước tiên, mọi người nên coi vàng là một tài sản trong danh mục đầu tư dài hạn chứ không phải là một tài sản đầu cơ mua đi bán lại trong ngắn hạn.
- Nếu chỉ mua đi bán lại vàng trong ngắn hạn và nghĩ "mua vàng rồi ngày sau sẽ bán lại" thì chắc chắn lỗ. Bởi vì khi đó, bạn sẽ chịu ảnh hưởng bởi sự chênh lệch cao giữa giá bán và giá mua vàng.
- Với người chọn mua vàng và xem chúng như một lớp tài sản trong danh sách mục đầu tư dài hạn (3-5 năm) thì bạn cần cân nhắc về tỷ lệ vàng mua vào so với các khoản đầu tư khác. Anh Tuấn lấy ví dụ danh mục đầu tư mẫu gồm 4 tài sản là vàng, gửi tiết kiệm, trái phiếu và cổ phiếu. Khi đó, dù bạn chọn phương án đầu tư từ an toàn cho đến tăng trưởng mạnh, mỗi danh mục đầu tư đều có một tỷ trọng vàng nhất định và thông thường nên bạn xây dựng tài sản từ khi giá còn đang thấp.
Ở điểm giá vàng đang mức cao như hiện tại thì: Nếu danh mục chưa có vàng thì bạn có thể cân nhắc giải ngân một tỷ trọng nhỏ để mua thêm. Nếu danh mục có tỷ trọng vàng vượt mức tiêu chuẩn thì có thể chốt lời phần vượt tỷ trọng và đầu tư thêm vào lớp tài sản khác.