Tin nóng 24h: Tình tiết tăng nặng nào đã khiến Trương Mỹ Lan bị đề nghị án tử hình?

PV (t/h), Theo Phụ nữ Việt Nam 11:14 20/03/2024

Trong phiên tòa ngày 19/3, sau khi nêu quan điểm luận tội, kiểm sát viên đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình với 3 tội danh.

Vì sao bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án tử hình?

Chiều 19/3, đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị mức án cho các bị cáo trong xét xử bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 người khác liên quan đến các sai phạm tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB).

Theo ghi nhận từ VTC News, lúc 14h15, sau khi nêu quan điểm luận tội, kiểm sát viên đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội Đưa hối lộ, 19-20 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tử hình về tội Tham ô tài sản. Tổng hình phạt chung là tử hình.

Tin nóng 24h: Tình tiết tăng nặng nào đã khiến Trương Mỹ Lan bị đề nghị án tử hình? - Ảnh 1.

Bị cáo Trương Mỹ Lan (Ảnh: Hoàng Triều)

Trong phần luận tội sáng nay, vị đại diện VKSND cho rằng, tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan không tỏ ra ăn năn hối lỗi, khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, bị cáo Lan còn đổ lỗi cho nhân viên, các bị cáo tại SCB; hậu quả vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không có khả năng thu hồi.

Do đó, đại diện VKSND cho rằng cần loại bỏ bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi xã hội vĩnh viễn.

Vị đại diện VKS cũng nêu, Trương Mỹ Lan có tình tiết giảm nhẹ là tích cực tham gia từ thiện. Đặc biệt trong giai đoạn phòng chống COVID-19, được bằng khen của Chủ tịch nước và bằng khen của nhiều cơ quan chức năng khác; bị cáo tự nguyện dùng tài sản khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, VKS cũng phân tích Trương Mỹ Lan cố ý phạm tội trong thời gian dài, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi thực hiện phạm tội, phạm tội có tổ chức, 2 lần trở lên, đây là những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Xem chi tiết toàn bộ sự việc tại đây.

Thêm laptop phát nổ khiến bé trai 8 tuổi bỏng nặng

Mới đây, các bác sĩ khoa Ngoại - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đã tiếp nhận cấp cứu cho cháu L.N.M. (08 tuổi, trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) bị bỏng 10% diện tích cơ thể, bỏng độ 3 vùng mặt, ngực, bàn tay 2 bên do laptop (máy tính xách tay) phát nổ khi đang sử dụng.

Sau khi được sơ cứu tại Trung tâm Y tế huyện, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 16/3, bé L.N.M. được chuyển tuyến tới Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang. Tại khoa Ngoại, qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán xác định cháu M. bị bỏng độ 3 vùng mặt, ngực và bàn tay 02 bên, vết bỏng có dấu hiệu nhiễm trùng.

Tin nóng 24h: Tình tiết tăng nặng nào đã khiến Trương Mỹ Lan bị đề nghị án tử hình? - Ảnh 2.

Bé trai bỏng nặng do máy tính phát nổ (Ảnh BVCC)

Rất may vùng mắt và miệng trẻ không bị tổn thương. Bệnh nhi được hồi sức, chỉ định làm các xét nghiệm cấp cứu cần thiết, tiếp đó các bác sĩ tiến hành truyền dịch, tiêm kháng sinh, dùng thuốc giảm đau và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn của trẻ.

Sáng ngày 17/3, kiểm tra thấy vùng bỏng ngực và tay trái sưng nề nhiều, tiết dịch thấm băng, môi trẻ sưng nề nhiều hơn, ăn uống kém, tiên lượng tình trạng bệnh nhi có thể diễn biến nặng hơn nên các bác sĩ khoa Ngoại đã xin ý kiến chỉ đạo của giám đốc bệnh viện và quyết định cho bé chuyển tuyến Trung ương để điều trị.

Xem toàn bộ sự việc tại đây.

Diễn biến vụ vay 8 triệu, nợ đến hơn 8,8 tỷ sau gần 11 năm

Theo thông tin từ báo Người lao động, tối 19/3, một lãnh đạo Eximbank cho biết đại diện ngân hàng này đã có buổi làm việc với luật sư của ông P.H.A, chủ thẻ tín dụng ở Quảng Ninh bị phát sinh dư nợ lên hơn 8,8 tỉ đồng sau gần 11 năm.

Dù không thông tin nội dung buổi làm việc, nhưng được biết hai bên thống nhất mong muốn phối hợp giải quyết dứt điểm vụ việc, bảo đảm quyền lợi cho cả hai bên trong thời gian sớm nhất.

Gần một tuần qua, vụ việc trên thu hút sự quan tâm của các ngân hàng và chủ thẻ tín dụng của nhiều ngân hàng. "Làn sóng" kiểm tra lại dư nợ thẻ tín dụng; số dư thẻ thanh toán xuất hiện không chỉ đối với chủ thẻ của Eximbank mà nhiều ngân hàng thương mại khác.

Tin nóng 24h: Tình tiết tăng nặng nào đã khiến Trương Mỹ Lan bị đề nghị án tử hình? - Ảnh 3.

Thông báo của Eximbank AMC gửi tới khách hàng

Về phía cơ quan quản lý, được biết Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh đã có văn bản yêu cầu hội sở Eximbank tại TP HCM và Eximbank chi nhánh Quảng Ninh xác minh làm rõ, báo cáo các thông tin liên quan vụ việc này.

Xem toàn bộ sự việc tại đây.

Tân Hoàng Minh nộp khắc phục hậu quả thừa 1 tỷ

Chiều 19/3, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Theo VTC News, tại phiên tòa, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng thừa nhận trách nhiệm của người điều hành cao nhất tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, tôn trọng các cáo buộc sai phạm của cáo trạng và kết luận điều tra.

Tuy vậy, bị cáo khẳng định "ngay từ khi phát hành trái phiếu, chưa bao giờ có ý nghĩ chiếm đoạt tiền của người mua trái phiếu". Bị cáo chỉ ý thức rằng đây là việc huy động tiền để phục vụ kinh doanh, đầu tư.

Tin nóng 24h: Tình tiết tăng nặng nào đã khiến Trương Mỹ Lan bị đề nghị án tử hình? - Ảnh 4.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng

"Huy động vốn như thế có đúng?", chủ tọa truy vấn. Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh khai thời điểm đó nhận thức về phát hành trái phiếu chưa đầy đủ, đến nay nhận thức được là sai.

"Cáo trạng cho thấy phần lớn số tiền huy động từ trái phiếu đều sử dụng không đúng mục đích?", chủ tọa đặt câu hỏi. Ông Dũng thừa nhận về cơ bản là như cáo trạng truy tố.

Bị cáo khai thêm, ngay khi bị khởi tố, bắt tạm giam và được cán bộ điều tra giải thích về sai phạm của bản thân, ông đã viết đơn đề nghị cơ quan tố tụng tạo điều kiện cho mình khắc phục hậu quả tối đa.

“Dù điều kiện khó khăn, tôi chỉ gặp gia đình 2 lần, nhưng cũng cố gắng thu hồi và khắc phục toàn bộ hậu quả trong vụ án. Đến giờ, hơn 8.600 tỷ đồng đã được nộp cho Nhà nước để trả lại cho các bị hại. Ngoài ra, tôi còn nộp thừa hơn 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả”, Chủ tịch Tân Hoàng Minh nói.

Xem toàn bộ sự việc tại đây.