Tìm thấy thi thể sinh viên gốc Việt mất tích ở Mỹ cách đây hơn 1 năm

Thu Hằng, Theo Đời sống & Pháp luật 14:55 30/09/2018

Nạn nhân là sinh viên ngành quản lý nhà hàng khách sạn tại Trường cao đẳng Hilton thuộc Đại học Houston.

Tìm thấy thi thể sinh viên gốc Việt mất tích ở Mỹ cách đây hơn 1 năm - Ảnh 1.

Nạn nhân An Vinh Nguyen.

Cơ quan pháp y hạt Harris, bang Texas (Mỹ) hồi giữa tuần thông báo thi thể tìm thấy tại khu vực phía tây bắc thành phố Houston ngày 23/4 là của An Vinh Nguyen (27 tuổi).

Theo tờ Houston Chronicle, Nguyen mất tích từ cuối tháng 3/2017 và bị cho là đã chết nhưng đến nay mới tìm được thi thể. 

Qua giám định pháp y, nhà chức trách xác định Nguyen bị “sát hại bằng vũ lực”. Giới điều tra nghi ngờ Nguyen và nạn nhân Glenser Soliman trong một vụ án khác bị cùng một nhóm hung thủ sát hại.

Các đối tượng bị nghi chuyên sử dụng ứng dụng hẹn hò Grindr để dụ dỗ những người gốc Á hoặc đồng tính nam, rồi ra tay sát hại, cướp tài sản.

Mới đây, ngày 7/9, nữ sinh viên gốc Việt Sophie Le Tan cũng bị mất tích tại Pháp trong lúc đi tìm phòng trọ.

Tờ Les Dernières Nouvelles d'Alsace ngày 21/9 đưa tin nghi phạm tên Jean-Marc Reiser đã bị bắt tại căn hộ của mình ở khu Schiltigheim, nơi Sophie Le Tan - nữ sinh viên ngành Kinh tế quản trị thuộc Đại học Strasbourg - lần cuối được nhìn thấy vào 9h, ngày 7/9.

Tìm thấy thi thể sinh viên gốc Việt mất tích ở Mỹ cách đây hơn 1 năm - Ảnh 2.

Nữ sinh Sophie Le Tan mất tích vào đúng ngày sinh nhật 20 tuổi của mình.

Kiểm tra căn hộ của Reiser, cảnh sát phát hiện nhiều vết máu và kết quả xét nghiệm ADN cho thấy có mẫu thuộc Le Tan. Ngoài ra, giới chức điều tra còn phát hiện mẫu ADN của một phụ nữ khác song chưa xác định được danh tính.


Nghi phạm Reiser đến nay vẫn chưa chịu khai báo với cảnh sát. Hắn ta vừa bị truy tố tội “giết người, bắt cóc liên quan tới vụ mất tích của Le Tan”, theo kênh tin tức France Info.