Tìm ra loài cây có "siêu năng lực", có thể khử được cả chất phóng xạ

Oct, Theo Trí Thức Trẻ 10:50 26/11/2017

Với một cơ chế đặc biệt, các loài cây này có thể khử phóng xạ, biến một vùng đất được xem là "đã chết" hồi sinh trở lại.

Trong lịch sử, loài người đã từng gây ra nhiều thảm họa khủng khiếp - bao gồm các vụ rò rỉ hóa chất, rò rỉ phóng xạ... Không chỉ gây thiệt hại về người, thảm họa có thể khiến toàn bộ khu vực xung quanh có thể biến thành những vùng đất chết.

Tìm ra loài cây có siêu năng lực, có thể khử được cả chất phóng xạ - Ảnh 1.

Tuy nhiên, hóa ra trên đời này có một số sinh vật không những có thể tồn tại trong những vùng đất chết ấy, mà còn "hồi sinh" chúng thêm một lần nữa. Đó là các loài thực vật bản địa của Úc.

Theo Megan Phillips, chuyên gia môi trường học từ ĐH Công nghệ Sydney (Úc): "Đó là một dạng công nghệ sinh học có tên "phytoremdiation", có khả năng thúc đẩy quá trình thực vật phát triển, qua đó giúp cả vùng đất màu mỡ trở lại,".

Tìm ra loài cây có siêu năng lực, có thể khử được cả chất phóng xạ - Ảnh 2.

Phillips cho biết, trên thực tế việc các loài cây có thể phục hồi sức sống cho cả một vùng đất đã được nhắc đến trong một số thảm họa ở quá khứ, điển hình là thảm họa Chernobyl năm 1986.

Ví dụ như hoa hướng dương đã được ghi nhận khả năng "hút" radionuclide - một đồng vị phóng xạ. Hay cây mù tạt Ấn Độ có thể tách kim loại nặng ra khỏi đất bị ô nhiễm.

Nhưng lý do họ sử dụng các loài thực vật bản địa là vì "tại đây chúng tôi có những đợt nóng rất khủng khiếp, đất kém màu mỡ, lượng mưa rải rác - những yếu tố khiến các loài thực vật không phải bản địa rất khó sống sót."

"Thực vật bản địa của Úc có thể sống sót trong những điều kiện môi trường phức tạp và khó khăn, cũng như chống chịu được lâu hơn nếu được trồng tại những khu vực nhiễm độc."

Tìm ra loài cây có siêu năng lực, có thể khử được cả chất phóng xạ - Ảnh 3.

Các loài thực vật của Úc sở hữu khả năng phytoremediation - cho phép xử lý các vùng đất bị nhiễm độc.

Vậy mà, thực vật Úc rất ít được đề cập đến về khả năng phytoremediation, nên Phillips và nhóm nghiên cứu muốn thay đổi điều đó.

"Nước Úc là một đất nước thú vị để nghiên cứu, không chỉ ở công nghệ sinh học, mà những khu vực được thực vật "khử độc" trở nên an toàn hơn, với ít sinh vật ngoại lai xâm lấn" - Phillips cho biết.

"Ngoài ra đó còn là hiệu quả về mặt chi phí. Chi phí sẽ rẻ hơn ít nhất 10 lần so với nghiên cứu trên các loài thực vật khác."

Theo dự tính, Phillips và nhóm sẽ hoàn thành dự án trong tháng 11, và sẽ sớm công bố trên các tạp chí khoa học.

Nguồn: Science Alert, Nature