Tìm nhà cho gia đình, tìm lại tuổi thơ cho con trẻ: “Vì những điều tốt nhất cho con không nằm gọn trong 4 bức tường”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 13/12/2021

Khi cuộc sống đô thị chật hẹp lấy đi dần không gian vui chơi của trẻ nhỏ, khi nỗi lo mùa dịch khiến nhiều người canh cánh lúc cho con ra ngoài, nhiều bà mẹ quyết định tìm cho con một giải pháp để tuổi thơ con không chỉ quanh quẩn với Internet và 4 bức tường.

Tìm nhà cho gia đình, tìm lại tuổi thơ cho con trẻ: “Vì những điều tốt nhất cho con không nằm gọn trong 4 bức tường” - Ảnh 1.

Ký ức những ngày dịch của chị Hoa gắn liền với căn nhà cũ 2 phòng ở khu tập thể Giảng Võ. Những ngày thành phố bắt đầu giãn cách, lũ trẻ phải học ở nhà còn bố mẹ cũng chẳng thể rời căn tập thể cũ nửa bước. 4 người vừa học vừa làm trong 2 căn phòng chật hẹp, mỗi người một góc phòng, một chiếc máy tính. Một ngày của chị và các con cứ quanh quẩn từ phòng ngủ ra phòng khách, thỉnh thoảng quay ra quay vào nhà vệ sinh rồi cũng trở lại phòng ngủ. Sự chật hẹp của căn nhà dường như trở nên khó chịu hơn khi cả 4 người đều phải sinh hoạt chung 24/7: Lũ trẻ không ra ngoài chơi, bố mẹ không tới được cơ quan, cả nhà không có những ngày cuối tuần ra công viên, đi xem phim hay chỉ đơn giản là xuống sân khu tập thể hít thở chút không khí.

Tìm nhà cho gia đình, tìm lại tuổi thơ cho con trẻ: “Vì những điều tốt nhất cho con không nằm gọn trong 4 bức tường” - Ảnh 2.

Với vợ chồng chị Hoa, sự chật chội không phải là điều khiến họ lo lắng nhất. Nhìn con cả ngày cắm mặt vào máy tính và điện thoại, từ lúc học online cho tới lúc giải trí, chị vừa thương, vừa lo. Thời đại 5.0 kéo người ta gần hơn với công nghệ nhưng đẩy lũ trẻ xa hơn những không gian công cộng, xa rời cả thiên nhiên. "5.0" của bọn trẻ giờ đây là: Không thể thao, không giao tiếp với mọi người, không rời khỏi màn hình máy tính, không phát triển các kỹ năng xã hội, không gần với thiên nhiên. Nghe có vẻ hơi cực đoan nhưng những bà mẹ như chị Hoa có thể hiểu được phần nào nỗi lo của mọi người.

Tìm nhà cho gia đình, tìm lại tuổi thơ cho con trẻ: “Vì những điều tốt nhất cho con không nằm gọn trong 4 bức tường” - Ảnh 3.

"Tôi cũng khá lo lắng khi bình thường các cháu đã không muốn ra khỏi nhà, chỉ ngồi cầm điện thoại cả ngày cũng được. Học online như này, cũng cả 6 tháng trời rồi, có muốn các con ra khỏi nhà khéo chúng nó cũng ngại. Bố mẹ vừa muốn con ra khỏi nhà hít thở không khí nhưng cũng lo Covid khi bọn trẻ thì chưa tiêm vắc-xin còn ngoài kia thì đông đúc."

Đây không phải tâm tư của riêng chị Hoa khi những cảnh báo về việc trẻ nhỏ nghiện Internet, smartphone và không muốn giao tiếp xã hội đã có từ vài năm trở lại đây. Không gian ảo đang dần thay thế cuộc sống thật của lũ trẻ, nhất là trong thời điểm mọi giao tiếp đời thường đều diễn ra trước màn hình máy tính. Trẻ nhỏ có nhu cầu được phát triển các kỹ năng xã hội, được cảm nhận thế giới trực tiếp thông qua vui chơi, giao tiếp, khám phá thiên nhiên, tận hưởng một môi trường sống an toàn và yên lành. Chất lượng cuộc sống tốt là điều cần thiết với mỗi người và đặc biệt quan trọng với trẻ em khi nó sẽ giúp tạo dựng những năm tháng đầu đời vững vàng cho trẻ.

Tìm nhà cho gia đình, tìm lại tuổi thơ cho con trẻ: “Vì những điều tốt nhất cho con không nằm gọn trong 4 bức tường” - Ảnh 4.

Cách nhà chị Hoa chỉ vài số, chị Ngân, cũng ngán ngẩm khi mỗi ngày cứ phải đi ra đi vào căn phòng. Cậu con trai mới lên lớp Một của chị Ngân đã phải học online, ngày nào cũng ê a học chữ, học toán trước màn hình máy tính. Con học, mẹ vừa tranh thủ làm việc online vừa dạy con. Cu cậu vào lớp Một, đáng nhẽ ra chị Ngân sẽ thấy nhẹ nhõm vì con được tới trường, làm quen với môi trường mới có nhiều bạn bè, thầy cô, bố mẹ cũng bớt gánh nặng khi phải trông con. Thế nhưng dịch bệnh ập đến không ai ngờ khiến những háo hức ban đầu không còn. Nhìn con chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường, chuyển từ màn hình máy tính học online lên giường nằm cầm điện thoại, bà mẹ một con cũng loay hoay không biết nên làm gì. "Ở trong nhà chán lắm không có gì làm" là câu cửa miệng mỗi khi Ngân đòi thu điện thoại của con; mà cấm con không dùng điện thoại thì biết bảo con làm gì bây giờ khi bố mẹ cũng loay hoay với trăm thứ việc, khéo còn nhiều hơn lúc được đi làm trực tiếp?

Tìm nhà cho gia đình, tìm lại tuổi thơ cho con trẻ: “Vì những điều tốt nhất cho con không nằm gọn trong 4 bức tường” - Ảnh 5.

Đó là câu chuyện của 3-4 tháng trước, ở khu tập thể cũ Giảng Võ. Quyết tâm thay đổi cuộc sống cho con và cả gia đình, chị Hoa và chị Ngân đã rủ nhau tìm một nơi phù hợp để các con tìm thấy tuổi thơ ý nghĩa và bố mẹ cũng thảnh thơi, tận hưởng cuộc sống. Hỏi han rồi tự tìm hiểu, cuối cùng chị Hoa và chị Ngân đã "chấm" mỗi người một căn chung cư tại Vinhomes Smart City.

Tìm nhà cho gia đình, tìm lại tuổi thơ cho con trẻ: “Vì những điều tốt nhất cho con không nằm gọn trong 4 bức tường” - Ảnh 6.
Tìm nhà cho gia đình, tìm lại tuổi thơ cho con trẻ: “Vì những điều tốt nhất cho con không nằm gọn trong 4 bức tường” - Ảnh 7.

Tranh thủ những ngày thành phố nới lỏng dần, hai gia đình vui mừng được chuyển về nhà mới. "Mục sở thị" không gian sống tại Vinhomes Smart City, hai bà mẹ mới thực sự thấy hài lòng về lựa chọn của mình, từ không gian nhà ở cho tới cảnh quan xung quanh. Cùng làm hàng xóm của nhau, hai gia đình rất ưng ý với căn hộ mình lựa chọn. Không gian nhà ở rộng rãi, thoải mái, nhiều ánh sáng, các con không cảm giác bị tù túng ngột ngạt.

Tìm nhà cho gia đình, tìm lại tuổi thơ cho con trẻ: “Vì những điều tốt nhất cho con không nằm gọn trong 4 bức tường” - Ảnh 8.

Đáp ứng đầy đủ mong mỏi và nhu cầu của hai bà mẹ, không gian ngoài trời rộng rãi, an toàn với nhiều cảnh quan chính là điểm nhấn nổi bật của Vinhomes Smart City. Đã qua rồi những tháng ngày không biết đưa con đi đâu chơi hay chen chúc ở những nơi đông người. Giờ đây chị Ngân và chị Hoa chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là có thể ngắm nhìn một thế giới mới - một không gian đô thị hiện đại hiện ra trước mắt với hàng loạt công viên xanh mát cùng vườn đá cảnh quan, suối cảnh quan, hồ nước để chèo thuyền Kayak, bãi biển nhân tạo, tổ hợp sân chơi thể thao… và hàng loạt cảnh quan ngoài trời đẹp mắt khác. Tới với Vinhomes Smart City, lũ trẻ được về gần hơn với thiên nhiên và hít thở không khí trong lành khi nơi đây có tới 56,8ha diện tích cây xanh, mặt nước. Để đảm bảo những trải nghiệm tốt nhất cho cư dân, các không gian vui chơi ngoài trời luôn được giữ an toàn, dành riêng cho dân cư nên không bị quá tải, duy trì được yêu cầu về khoảng cách trong mùa dịch. Chính vì vậy, phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm cho con trẻ vui chơi chạy nhảy sau những giờ học online căng thẳng.

Tìm nhà cho gia đình, tìm lại tuổi thơ cho con trẻ: “Vì những điều tốt nhất cho con không nằm gọn trong 4 bức tường” - Ảnh 9.

Giờ đây, khi đã có cuộc sống mới tại Vinhomes Smart City, cả chị Ngân và chị Hoa đều cảm thấy hài lòng vì lựa chọn của bản thân cho gia đình. Không chỉ nằm ở những thuận tiện, chất lượng cuộc sống, sự hiện đại, Vinhomes Smart City còn mang đến cho các gia đình cơ hội được gắn kết với nhau nhiều hơn, để con trẻ tìm thấy một tuổi thơ ý nghĩa và bố mẹ có thêm thời gian bên gia đình. Trên mỗi bước đường con trưởng thành và lớn lên sẽ luôn có Vinhomes Smart City như một người bạn đồng hành, hỗ trợ con phát triển tốt nhất.