Tiêu Chiến "đạp ga" trở lại mạnh mẽ ở Đấu La Đại Lục, phim mãn nhãn từng giây nhưng đụng "phốt" đạo nhái đáng tiếc

Tiểu Phong, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 20/02/2021

Đấu La Đại Lục của Tiêu Chiến và Ngô Tuyên Nghi liệu có còn đáng xem sau loạt lùm xùm đạo nhái kỹ xảo Hollywood?

Vị trí đầu bảng cho tác phẩm hot ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2021 chắc chắn gọi tên Đấu La Đại Lục. Sau hơn 1 tuần lên sóng, tác phẩn với tuyến chính do Tiêu ChiếnNgô Tuyên Nghi đảm đương đã vượt mốc 1,7 tỷ lượt xem. Đấu La Đại Lục được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đường Gia Tam Thiếu, xoay quanh hành trình tái lập những huy hoàng xưa kia của chàng trai trẻ Đường Tam.

Đấu La Đại Lục đang là bộ phim thành công, đánh dấu sự trở lại đường đường chính chính của Tiêu Chiến trên màn ảnh nhỏ. Thế nhưng bên cạnh đó, phim cũng đụng phải lùm xùm đạo nhái, buộc ekip phải đứng ra xin lỗi công chúng. Vậy liệu Đấu La Đại Lục có đáng xem, đáng để tâm ở mặt diễn xuất hay cốt truyện?

Tiêu Chiến đạp ga trở lại mạnh mẽ ở Đấu La Đại Lục, phim mãn nhãn từng giây nhưng đụng phốt đạo nhái đáng tiếc - Ảnh 1.

Nội dung "chế biến" tá lả khác xa nguyên tác, bù lại mạch phim vẫn dễ xem dễ hiểu

Về mặt nội dung, bản truyền hình của Đấu La Đại Lục được thay đổi khá nhiều so với nguyên tác. Ngay từ những tập đầu tiên, ekip đã mạnh tay cắt xén phần kiếp trước của Đường Tam (Tiêu Chiến) nhưng không hoàn toàn loại bỏ khỏi sản phẩm cuối cùng. Thay vào đó, phân cảnh quan trọng này được gói gọn lại ở một vài câu thoại để người xem có thể nắm ý mà không "ngốn" quá nhiều thời lượng. Đây được xem là nước đi mạo hiểm nhất của đoàn phim Đấu La Đại Lục, thế nhưng cho đến hiện tại thì phần đông khán giả không có phàn nàn gì về khâu xử lý có phần tinh tế này.

Tiêu Chiến đạp ga trở lại mạnh mẽ ở Đấu La Đại Lục, phim mãn nhãn từng giây nhưng đụng phốt đạo nhái đáng tiếc - Ảnh 2.

Một phần tiền truyện của nam chính Đấu La Đại Lục được cải biên đáng kể so với nguyên tác

Ngoài ra, nếu như Đường Tam trong phim được thức tỉnh Võ hồn ở tuổi 16-17 thì theo nguyên tác, chuyện Võ hồn thức tỉnh của Đường Tam được thực hiện ở tuổi lên 6. Cùng với đó là sự xuất hiện của nhân vật Hồ Liệt Na ngay ở 15 tập đầu, trong khi ở bản truyện, nhân vật này xuất hiện ở các chương sau. Nội dung của Đấu La Đại Lục có điểm thú vị khi được thêm thắt quyển "notebook vi diệu" của ba Đường Tam - một nút thắt về thân thế của nam chính.

Tiêu Chiến đạp ga trở lại mạnh mẽ ở Đấu La Đại Lục, phim mãn nhãn từng giây nhưng đụng phốt đạo nhái đáng tiếc - Ảnh 3.

Có thể nói, những điều này có thể là dụng ý của đạo diễn và biên kịch để tình tiết của phim được gói gọn lại, không kéo dài lê thê và mạch phim được kết thúc viên mãn ở tập 40 như dự kiến. Đặc biệt, sự thay đổi khéo léo này của ekip đối với fan nguyên tác lại không khó chịu, mà còn cực kỳ tinh tế và hợp lý. Ai cũng đồng lòng "bật ngón cái" với trình độ của phía sản xuất.

Tiêu Chiến đạp ga trở lại mạnh mẽ ở Đấu La Đại Lục, phim mãn nhãn từng giây nhưng đụng phốt đạo nhái đáng tiếc - Ảnh 4.

Tiêu Chiến ghi điểm với diễn xuất trưởng thành, Ngô Tuyên Nghi bị lép vế đầy tiếc nuối

Về khả năng diễn xuất của dàn diễn viên, nhiều nhận xét cho rằng đội ngũ ekip đã chọn đúng dàn nhân vật thực lực từ tuyến chính đến tuyến phụ. Tiêu Chiến đã trưởng thành hơn trong diễn xuất khi những phân đoạn cần thể hiện cảm xúc, nam diễn viên đã bộc lộ được các hình thái đó một cách đầy đủ.

Tiêu Chiến trở lại mạnh mẽ sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh nhỏ

Trong khi đó, tạo hình của tuyến phụ như Chu Trúc Thanh, Trần Diệc Nho, Cao Thái Vũ,... cũng được đánh giá khá tốt vì những phân cảnh gay cấn. Đặc biệt, các nhân vật phụ đều thể hiện biểu cảm và cá tính đặc trưng, như Đới Mộc Bạch lạnh lùng, kiêu ngạo được dần cảm hoá, hay Đại Sư với 2 hồn kỹ cười té ghế của Trần Diệc Nho.

Tiêu Chiến đạp ga trở lại mạnh mẽ ở Đấu La Đại Lục, phim mãn nhãn từng giây nhưng đụng phốt đạo nhái đáng tiếc - Ảnh 6.

Các nhân vật phụ được xây dựng tính cách tốt trong Đấu La Đại Lục

Tiêu Chiến đạp ga trở lại mạnh mẽ ở Đấu La Đại Lục, phim mãn nhãn từng giây nhưng đụng phốt đạo nhái đáng tiếc - Ảnh 7.

Đại Sư khoe thân hình 6 múi cường tráng khiến khán giả "mất máu"

Tuy nhiên, vì là vai diễn đầu tay nên nữ chính Ngô Tuyên Nghi có phần thua kém bạn diễn với biểu cảm khá một màu và không có quá nhiều lời thoại. Những phân cảnh khóc của Tiểu Vũ chưa thật sự tự nhiên, mượt mà, nhưng những phân cảnh diễn ngây thơ, dễ thương lại được khen ngợi. Có thể nói, trên đường đua phía sau này, Ngô Tuyên Nghi cần bứt phá nhiều hơn trong khả năng diễn xuất để có thể theo kịp những bạn đồng nghiệp của mình.

Tiêu Chiến đạp ga trở lại mạnh mẽ ở Đấu La Đại Lục, phim mãn nhãn từng giây nhưng đụng phốt đạo nhái đáng tiếc - Ảnh 8.

Ngô Tuyên Nghi vẫn chưa thể hiện tốt vai Tiểu Vũ

Siêu phẩm mãn nhãn nhưng dính "phốt" đạo nhái kỹ xảo, Đấu La Đại Lục liệu còn đáng xem?

Cuối cùng, không thể không kể đến phần kỹ xảo của phim. Trước đó, hiệu ứng hình ảnh của Đấu La Đại Lục dính phốt đạo nhái tác phẩm His Dark Materials (Vật Chất Bí Ẩn) của đài HBO và game Liên Minh Huyền Thoại. Điều này đã được ekip lên tiếng thừa nhận và xin lỗi có học hỏi từ những tác phẩm trên. Sau đó, đoàn phim cũng đã xóa ngay lập tức các hình ảnh trùng lặp khiến công chúng tạm thời yên lòng.

Phần mở đầu phim có điểm tương đồng với His Dark Materials và Liên Minh Huyền Thoại

Dù nhận nhiều bình luận tiêu cực cho việc đạo nhái kỹ xảo nhưng công tâm mà nói, Đấu La Đại Lục có sự đầu tư bài bản, nhất là về phần nội dung và diễn xuất của dàn diễn viên - những điểm mạnh giúp Đấu La Đại Lục đạt lượt xem khủng. Sau cùng, kẻ có lỗi đã đứng ra xin lỗi, và loạt thành tích càng ngày càng leo thang của Đấu La Đại Lục chính là dấu hiệu cho thấy người xem đã phần nào nguôi ngoai, sẵn sàng dành cho phim một cơ hội quay đầu lại và chứng minh bằng thực lực của mình.

Những chi tiết hình ảnh khác của Đấu La Đại Lục cũng rất đã mắt

Tiêu Chiến đạp ga trở lại mạnh mẽ ở Đấu La Đại Lục, phim mãn nhãn từng giây nhưng đụng phốt đạo nhái đáng tiếc - Ảnh 11.

Đấu La Đại Lục đưa Tiêu Chiến trở lại, cũng là tấm gương cho các tác phẩm khác trong việc xử lý truyền thông

Đấu La Đại Lục hiện tại đang lên sóng các ngày trong tuần vào lúc 12h trên CCTV8 và Tencent Video.

Nguồn ảnh: Tổng hợp