Tiền vệ Tuấn Anh của HAGL đề cử 2 "máy quét" cho HLV Park Hang-seo

OPEN HEART, Theo Trí Thức Trẻ 16:48 11/05/2019

Chia sẻ tại cuộc họp báo chiều 11/5, Tuấn Anh khá khiêm tốn khi đánh giá về khả năng anh được thầy Park triệu tập lên đội tuyển Quốc gia. Anh cho rằng ở vị trí của anh có nhiều cái tên chất lượng và đang có phong độ tốt hơn.

Chiều 11/5, HLV trưởng CLB HAGL cùng đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh đã tham dự cuộc họp báo trước trận đấu vòng 9 V.League 2019 gặp CLB Viettel. Tại đây, Tuấn Anh đã giải đáp những băn khoăn của người hâm mộ về mục tiêu của mình ở thời điểm hiện tại.

"Hiện tại mục tiêu của tôi chỉ nghĩ đến cống hiến cho CLB HAGL. Sau mỗi trận đấu, tôi nhìn nhận mình dần dần có đóng góp nhiều hơn cho đội bóng. Việc lên đội tuyển hay không tôi chưa nghĩ đến. Hiện tại, các đàn anh khác như Văn Thuận, Khắc Ngọc... đều đang chơi rất hay. Nếu được lên đội tuyển thì ai cũng vinh dự. Tuy nhiên, tôi chưa biết mình có phù hợp với lối chơi của thầy Park không nên nếu có được cơ hội, tôi sẽ cố gắng hết sức", Tuấn Anh chia sẻ.

Tiền vệ Tuấn Anh của HAGL đề cử 2 máy quét cho HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh và tân HLV người Hàn Quốc của HAGL dự họp báo trước trận đấu với Viettel. Ảnh: Phạm Huyền

Tiền vệ người Thái Bình cũng cho biết, ở thời điểm hiện tại, anh đang làm tất cả những gì tốt nhất có thể và chỉ biết cố gắng mỗi ngày chứ không so sánh bản thân với quá khứ. Trở lại sau những chấn thương, anh khẳng định mình chấp nhận sự va chạm trong bóng đá và không hề có hiện tượng nhát bóng hay e ngại điều gì.

Nói về cuộc đối đầu với đội bóng của Quế Ngọc Hải ngày mai 11/5, Tuấn Anh tỏ ra rất vui vẻ: "Gặp anh Hải tôi thấy rất vui, vì anh Hải rất nhây. Mọi người rất quý nhau, đối đầu trên sân là bình thường, đôi khi bọn tôi còn nói giỡn trên sân".

Sau khoảng thời gian khá lâu không ra Hà Nội, Tuấn Anh cảm thấy khá vui khi được thi đấu trên sân Hàng Đẫy. Tuy rằng anh thường chơi không tốt ở đây nhưng Tuấn Anh kì vọng bản thân sẽ có được kết quả tốt hơn ở lần làm khách này.

Viettel FC và CLB HAGL ở thời điểm hiện tại có thể nói là hai đội bóng ngang tài ngang sức khi cùng giành được 10 điểm sau 8 vòng đấu. Họ sở hữu cùng số trận thắng, hoà, thua và sự chênh lệch chỉ đến từ số bàn thắng bại và số thẻ phạt. HAGL ghi bàn nhiều (14 bàn) nhưng cũng để thủng lưới nhiều (15 bàn). Viettel ghi 7 bàn và để thua 9 bàn. Số thẻ vàng mà đội bóng quân đội đang phải nhận thuộc nhóm nhiều thẻ nhất V.League với 16 thẻ trong khi HAGL dẫn đầu về chỉ số fair-play khi nhận số thẻ ít nhất sau 8 vòng đấu (6 thẻ).

Trận đấu giữa Viettel và HAGL sẽ diễn ra vào lúc 19h tối mai 12/5 trên sân vận động Hàng Đẫy.

Tiền vệ Tuấn Anh của HAGL đề cử 2 máy quét cho HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.