Dù không có tài sản, sống bằng khoản trợ cấp ít ỏi, một cụ bà tại Trung Quốc tham gia tới 6 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, chi phí lên tới hơn 500 triệu đồng.
Một khảo sát gần đây cho thấy 67% người tiêu dùng Việt cảm thấy lo lắng về tình hình tài chính cá nhân. Khi cuộc sống ngày càng nhiều biến động, chủ động lập kế hoạch tài chính và có giải pháp phòng ngừa rủi ro trở thành kỹ năng thiết yếu để bảo vệ tương lai.
Liên quan đến vụ hàng trăm giáo viên ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) bị truy thu bảo hiểm, đã có 22 cơ sở giáo dục tìm thấy văn bản thể hiện đã nộp số tiền chênh lệch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp vào năm 2012.
Lĩnh tiền bảo hiểm bằng danh tính người anh bị liệt, Lý Đông xây nhà, mua xe, cả gia đình không đi làm vẫn đủ sống, trong khi anh trai chết trong cô độc, khổ sở.
311 giáo viên ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) vừa nhận thông báo truy thu 4,6 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội, trong đó tiền phạt do chậm đóng bảo hiểm là hơn 2,6 tỷ đồng.
Người phụ nữ Trung Quốc nộp 5 hồ sơ yêu cầu bảo hiểm trả chế độ thai sản trong 4 năm bằng cách làm giả hồ sơ y tế bị sảy thai, cô bị tuyên án 1,5 năm tù treo.