Thuỳ Chi nói về ca khúc mới: Tự hào mang lịch sử dân tộc đến gần hơn với khán giả

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 27/12/2021

Là ca khúc được xem là "đo ni đóng giày" dành riêng cho mình, Thuỳ Chi đã thể hiện trọn vẹn hình ảnh nữ tướng Phật Nguyệt vừa dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ qua bài hát "Bước Đi" vừa ra mắt gần đây.

Vào ngày 23/12 vừa qua, Thuỳ Chi đã kết hợp cùng dự án Trưng Vương ra mắt bài hát "Bước Đi" hoá thân thành nữ tướng Phật Nguyệt - một trong 7 nữ tướng đã từng phò tá Hai Bà Trưng. Ca khúc được phát hành trên các nền tảng nhạc Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của khán giả.

Thuỳ Chi nói về ca khúc mới: Tự hào mang lịch sử dân tộc đến gần hơn với khán giả - Ảnh 1.

Thuỳ Chi - ca sĩ hoá thân vào vai nữ tướng Phật Nguyệt thời Trưng Vương

Là ca sĩ thể hiện chính bài hát "Bước Đi" được ra mắt vừa qua, chúng tôi đã có một buổi trò chuyện ngắn đầy thú vị cùng với ca sĩ Thuỳ Chi xung quanh ca khúc mới và câu chuyện mang lịch sử đến gần hơn với công chúng.

Cảm nhận của Thuỳ Chi khi hoá thân vào vai nữ tướng lần này là gì?

Ngay từ khi nhận được lời mời hát về nữ tướng Phật Nguyệt, Thuỳ Chi đã có những ấn tượng đẹp về hình ảnh nữ tướng khi nghe đội ngũ làm dự án chia sẻ và càng ấn tượng hơn khi tự mình tìm hiểu thêm những tư liệu về nữ tướng này.

Thuỳ Chi nói về ca khúc mới: Tự hào mang lịch sử dân tộc đến gần hơn với khán giả - Ảnh 2.

Hình tượng nữ tướng Phật Nguyệt được xây dựng và tái hiện lại tại website Anh Thư Lạc Việt (thuộc dự án Trưng Vương)

Đây là một người phụ nữ nhỏ bé, lớn lên trong hoàn cảnh dân tộc bị áp bức nên cô đã chiêu mộ quân sĩ ở các vùng lân cận để thành lập thủy quân chiến đấu chống lại giặc xâm lược. Từ những đội quân nhỏ, bằng tài thống lĩnh và chỉ huy của mình mà đã đánh thắng nhiều trận. Sau đó cô đã dẫn đại quân về dưới trướng của Hai Bà Trưng và được phong là tả tướng thủy quân. Một người con gái có thể nói là vừa dịu dàng lại vừa thông minh, mạnh mẽ, một hình tượng theo Thuỳ Chi nghĩ là đại diện cho nét đẹp của người phụ nữ Việt.

Thuỳ Chi thấy mình giống nữ tướng trong bài hát ở góc độ nào?

Về tính cách thì đây là một cô gái dịu dàng, đồng thời cũng là một nhà ngoại giao giỏi đàm phán. Thùy Chi đã tìm hiểu, đọc và cảm nhận về tính cách và sự mạnh mẽ của nữ tướng Phật Nguyệt để có nhiều cảm xúc khi thể hiện bài hát. Có lúc như mạnh mẽ có lúc lại tĩnh lặng êm đềm, đó là điều mà Thuỳ Chi cảm thấy mình giống với nữ tướng này về cách ứng xử trong cuộc sống.

Thuỳ Chi nói về ca khúc mới: Tự hào mang lịch sử dân tộc đến gần hơn với khán giả - Ảnh 3.

Thuỳ Chi hoá thân thành hình tướng nữ tướng Phật Nguyệt trong dự án Trưng Vương

Ngoài hình tượng nữ tướng Phật Nguyệt, dự án Trưng Vương còn 6 nữ tướng khác được xây dựng và tái hiện, Thuỳ Chi có thích nữ tướng nào khác không và vì sao?

Khi tìm hiểu thêm về những nhân vật lịch sử khác trong dự án này, ngoài nữ tướng Phật Nguyệt, Thuỳ Chi cũng rất thích hình ảnh nữ tướng Thánh Thiên.

Thuỳ Chi chia sẻ thêm: "Đây cũng là một nhân vật rất mạnh mẽ và có trí tuệ sắc bén, dám đứng lên bảo vệ đất nước dù chỉ là một cô gái nhỏ bé. Đó là một hình mẫu phụ nữ luôn đẹp ở mọi thời đại. Thuỳ Chi thấy đồng cảm với nữ tướng này ở điểm sớm tự lập trong cuộc sống. Và một điểm tương đồng nữa khiến Chi thấy có cảm tình đó là vị tướng này cũng quê ở Hải Dương".

Nếu sống trong thời Hai Bà Trưng, Thuỳ Chi muốn trở thành người như thế nào và làm gì?

Chắc Chi cũng sẽ trở thành một người lính tham gia chiến đấu. Trong thời kỳ đất nước bị đô hộ, ngay cả những người chị, người mẹ chân yếu tay mềm cũng sẽ sẵn sàng đóng góp công sức vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và Thùy Chi cũng sẽ sẵn sàng như vậy.

Lý do tham gia hợp tác của Thuỳ Chi với dự án Trưng Vương thông qua bài hát lần này là gì?

Khi nghe giới thiệu về dự án này, Thuỳ Chi đã thấy rất ấn tượng về tính quy mô của nó. Việt Nam chúng ta có một bề dày lịch sử đáng tự hào và Thuỳ Chi cũng muốn đóng góp tiếng hát của mình trong dự án này. Thuỳ Chi thành tâm mong rằng có thể mang niềm tự hào ấy đến gần hơn với khán giả, để chúng ta thêm yêu và trân trọng lịch sử dựng nước giữ nước của các thế hệ đi trước.

Thuỳ Chi nói về ca khúc mới: Tự hào mang lịch sử dân tộc đến gần hơn với khán giả - Ảnh 4.

"Đây là vinh dự của Thuỳ Chi khi có thể mang nền lịch sử hào hùng đáng tự hào đến gần hơn với công chúng và mọi người"

Ngoài ra, Thuỳ Chi cũng đã tìm hiểu về nữ tướng Phật Nguyệt và Chi muốn truyền niềm cảm hứng, niềm tự hào về nữ tướng này thông qua bài hát mang tên "Bước Đi".

Để có thể giúp khán giả hiểu hơn về hình tượng người phụ nữ dân tộc thời Trưng Vương nói riêng và lịch sử Việt Nam nói chung, Thuỳ Chi sẽ chia sẻ trong buổi talkshow được livestream trực tiếp trên trang Facebook của dự án Trưng Vương vào ngày 30/12 sắp tới.