“Thùng rỗng” lúc nào cũng “kêu to”, người không có năng lực thoáng nhìn đã lộ rõ

Huyền Giang, Theo Phụ nữ Việt Nam 09:03 27/05/2023

Người không có năng lực lại nông cạn thường để lộ 3 đặc điểm, ai khôn ngoan chỉ cần nhìn lướt qua cũng đánh giá được.

Không phải ai cũng có chí tiến thủ, biết nỗ lực trong công việc để hoàn thiện bản thân. Bên cạnh những người khiêm tốn vẫn còn nhiều người hay thể hiện bản thân dù họ không hề giỏi giang. Ai thông minh và khéo léo sẽ tự biết chú tâm học hỏi, phát triển từng ngày chứ không có 3 biểu hiện giống như người thiếu năng lực.

Dưới đây chính là 3 biểu hiện của người không có năng lực, muốn che giấu cũng khó.

1. Người hay khoe khoang, thể hiện

Khi bản thân chưa đạt được thành tựu gì, con người ta thường có xu hướng nghĩ về nó nhiều hơn. Trái với 1 số người nỗ lực thay đổi bản thân để thành công, thì nhiều người lại tự phô trương để có được lời khen ngợi hão huyền.

Họ tự tạo ra những giá trị mà mình không có, khiến người khác tin và tán dương. Những người hay khoe khoang và thể hiện hoàn toàn không nhận thức được họ đang sai lầm. Ngược lại, họ đắm chìm trong những lời khen không đáng có. Họ bỏ qua mọi khuyết điểm của bản thân, tự hài lòng với chính mình và bỏ đi động lực cố gắng.

“Thùng rỗng” lúc nào cũng “kêu to”, người không có năng lực thoáng nhìn đã lộ rõ - Ảnh 1.

Nhìn chung, những người này về lâu về dài tình trạng sẽ càng tồi tệ. Khi khoe khoang quá nhiều, người xung quanh không còn tin tưởng họ nữa. Bản thân người khoe khoang khi nhận ra vấn đề có lẽ cũng đã muộn. Đâu phải ai cũng có nhiều thời gian để phấn đấu, khi họ muốn cố gắng có khi đã qua khoảng thời gian nhạy bén, thông tuệ rồi.

Thùng rỗng thường kêu to, người không có gì thường khoác lác, thể hiện mình. Trong khi đó, bản thân họ chẳng giỏi giang hơn bất kỳ ai.

2. Người thích đi đường tắt

Không thành công nào tự đến mà chúng ta không trải qua khó khăn và trắc trở. Thậm chí nhiều người để có được thành công trong đời phải “nếm mật nằm gai” tốn biết bao nhiêu công sức.

Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người không muốn bỏ nhiều công sức, hao tâm tổn trí nhưng vẫn mong thành công. Đây là tư duy hết sức nông cạn và cần phải bỏ đi ngay.

Nhiều người thích đi đường tắt để chạm tay vào thành công, giàu có. Họ phó mặc cho vận may, hy vọng đổi đời chỉ sau 1 đêm. Tư duy này sẽ khiến chúng ta thụt lùi so với xã hội. Giữa những người đang ngày đêm cố gắng, nỗ lực để thành công, chúng ta lại không dựa vào sức mình, chỉ muốn nhanh chóng có thành quả. Về lâu về dài, đây sẽ là quan niệm khiến chúng ta tự hại chính mình.

“Thùng rỗng” lúc nào cũng “kêu to”, người không có năng lực thoáng nhìn đã lộ rõ - Ảnh 2.

Thích đi đường tắt, nóng vội chính là biểu hiện của người không có năng lực. Nếu có tư duy này, họ cũng dễ rơi vào cạm bẫy mà kể xấu đặt ra, cuối cùng mất nhiều hơn được.

Cách tốt nhất để chúng ta tiến đến thành công là chăm chỉ, cầu tiến. Hãy cải thiện năng lực của bản thân từng ngày để sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn trong tương lai. Bằng trái tim trong sáng, tư duy phát triển chắc chắn 1 ngày bạn sẽ thành công.

3. Người sống ích kỷ, vụ lợi

Kiểu người sống ích kỷ khó có thể thành công. Họ chỉ nhìn vào lợi ích của bản thân mình chứ không quan tâm tới những người khác. Đây cũng là biểu hiện của 1 người không có năng lực.

Những người giỏi giang thực sự không sợ người khác xuất sắc hơn mình. Họ sẽ nhìn nhận từng người và học hỏi những điểm tốt để hoàn thiện bản thân.

Ai sống ích kỷ sau này dễ bị cô lập. Họ không có được sự tôn trọng cũng như tin tưởng từ người xung quanh nên lúc nào cũng chỉ có 1 mình. Ngay cả khi gặp khó khăn cần sự giúp đỡ, họ cũng khó tìm được cánh tay chìa ra hỗ trợ mình.

Trong con đường sự nghiệp của mỗi người, hãy tự biết năng lực của mình ở đâu và chú tâm cải thiện nó. Nếu không thay đổi mà cứ giữ những biểu hiện trên, chắc chắn 10 năm, 20 năm sau hoặc tới khi về già, bạn vẫn không có cơ hội thăng tiến.