Thực hư chuyện người phụ nữ bị trói vào gốc cây vì thôi miên cướp tài sản ở Vĩnh Phúc

Bá Cường, Theo Thời Đại 19:43 07/10/2018

Một người phụ nữ đã bị nhiều người dân tại một phiên chợ ở Vĩnh Phúc trói vào gốc cây vì cho rằng đã có hành vi thôi miên để cướp tài sản.

Trưa 7/10, một số hình ảnh với nội dung một người phụ nữ bị nhiều người bắt trói được lan truyền trên Facebook khiến nhiều người xôn xao. 

Trong theo mô tả của người đăng tải, người phụ nữ trung tuổi bị nhiều phụ nữ khác dùng dây thừng trói vào gốc cây. Nguyên nhân là do người này đã có hành vi thôi miên để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Thực hư chuyện người phụ nữ bị trói vào gốc cây vì thôi miên cướp tài sản ở Vĩnh Phúc - Ảnh 1.

Bài đăng gây xôn xao trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào trưa cùng ngày tại chợ Kiệu, xã Chấn Hưng (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). Người phụ nữ sau đó bị người dân giao nộp cho công an địa phương.

Chiều 7/10, trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND xã Chấn Hưng xác nhận có vụ việc. Tuy nhiên vị này khẳng định không hề có chuyện thôi miên cướp tài sản. 

"Người phụ nữ này là người huyện khác trong tỉnh, nguyên nhân sự việc là do mâu thuẫn trong chuyện mua bán thuốc thang giữa người này và một người khác ở địa phương", vị lãnh đạo nói thêm.

Thực hư chuyện người phụ nữ bị trói vào gốc cây vì thôi miên cướp tài sản ở Vĩnh Phúc - Ảnh 2.

Người phụ nữ bị trói vào gốc cây do mâu thuẫn trong việc bán thuốc - Ảnh: Facebook

Hiện vụ việc đang được công an huyện Vĩnh Tường xử lý.