Thừa Thiên-Huế kêu gọi tất cả tàu thuyền vào bờ trú tránh bão, Quảng Nam cấm biển từ 10h sáng nay

Ngọc Văn - Hoài Văn, Theo Tiền phong 10:36 25/10/2024
Chia sẻ

Tất cả tàu thuyền của ngư dân Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) đã được lực lượng chức năng kêu gọi vào bờ trú tránh bão.

Sáng 25/10, thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế cho biết, toàn bộ 1.884 phương tiện tàu thuyền của ngư dân địa phương, với 10.685 lao động, đã vào bờ trú tránh bão Trà Mi an toàn từ sáng sớm hôm nay.

Ngoài ra, 20 phương tiện tàu hàng với 166 thuyền viên cũng đã vào neo đậu an toàn tại các cảng biển ở TT-Huế. Trong đó, 19 phương tiện tàu hàng neo đậu tại cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc) với 114 thuyền viên Việt Nam, 43 thuyền viên nước ngoài.

Thừa Thiên-Huế kêu gọi tất cả tàu thuyền vào bờ trú tránh bão, Quảng Nam cấm biển từ 10h sáng nay- Ảnh 1.

Tất cả 1.884 phương tiện tàu thuyền của ngư dân TT-Huế đã vào bờ trú tránh bão kể từ sáng sớm 25/10.

Trước đó, vào 24/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị biên phòng tuyến biển triển khai bắn pháo hiệu báo bão tại 5 điểm để kêu gọi tàu thuyền tìm nơi tránh, trú bão.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế hiện đã phát công văn gửi các đơn vị, ban, ngành, địa phương, người dân trên địa bàn yêu cầu lưu ý, chủ động ứng phó với bão Trà Mi và gió mạnh trên biển.

Thừa Thiên-Huế kêu gọi tất cả tàu thuyền vào bờ trú tránh bão, Quảng Nam cấm biển từ 10h sáng nay- Ảnh 2.

Lực lượng biên phòng tuyến biển TT-Huế bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền tìm nơi tránh, trú bão.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng, UBND các huyện, thị xã và TP. Huế theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục thông tin diễn biến của bão mưa lũ, để chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai ảnh hưởng đến địa bàn quản lý; rà soát các kịch bản, phương án ứng phó thiên tai , phương án sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm; phương án đảm bảo lương thực, bố trí lực lượng, phương tiện cứu nạn khi có yêu cầu.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh được yêu cầu tăng cường cảnh báo, dự báo bão , mưa lũ, cập nhật thông tin chỉ đạo ứng phó kịp thời cho lãnh đạo tỉnh, cơ quan đơn vị và người dân biết để chủ động ứng phó.

Các chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tổ chức trực ban theo dõi, thực hiện nghiêm túc việc vận hành theo quy trình đã được phê duyệt đảm bảo an toàn công trình và an toàn vùng hạ du.

Quảng Nam cấm biển từ 10h sáng nay

Thừa Thiên-Huế kêu gọi tất cả tàu thuyền vào bờ trú tránh bão, Quảng Nam cấm biển từ 10h sáng nay- Ảnh 3.

Tỉnh Quảng Nam cấm biển từ 10h sáng nay.

Sáng nay 25/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu ký ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 6 (bão Trà Mi).

Theo đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản trên biển, cửa sông, ven biển. Kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Tổ chức việc cấm biển đối với tàu cá, tàu khách, tàu du lịch ra, vào các cửa biển, các bãi ngang trên địa bàn tỉnh từ 10 giờ ngày 25/10 cho đến khi bão tan và tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường. Bên cạnh đó, các huyện, thị xã, thành phố rà soát, cập nhật lại phương án ứng phó thiên tai , bão lũ trên địa bàn; căn cứ tình hình thực tế và khả năng ảnh hưởng của bão, mưa lũ tại địa phương chủ động thông tin kịp thời, chỉ đạo, hướng dẫn người dân ứng phó với bão, lũ.

Rà soát, sẵn sàng triển khai sơ tán dân tại khu vực nguy hiểm, có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, cửa sông, ven biển. Chuẩn bị lực lượng phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Kiểm soát, hướng dẫn giao thông an toàn, nhất là qua ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Kiểm tra, chủ động biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du; bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống. Đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ.

Các Sở Giao thông vận tải, Công Thương và các sở, ngành có liên quan chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương triển khai công tác bảo đảm an toàn các hoạt động khai thác khoáng sản và hệ thống lưới điện; vận hành đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày