Thua đối thủ Trung Quốc, Huy Hoàng giành HC bạc cho bơi Việt Nam ở ASIAD 2018

Thiên An - Ảnh Tùng Lê, Theo Trí Thức Trẻ 20:56 24/08/2018

Bơi Việt Nam đã có tấm HC bạc đầu tiên tại ASIAD 2018 ở nội dung 1.500m, thuộc về kình ngư trẻ Huy Hoàng.

Chiều 24/8, Huy Hoàng bước vào tranh tài vòng chung kết nội dung 1.500m. Kình ngư của Việt Nam có khởi đầu không tốt khi chỉ đứng thứ 6 sau 50m đầu tiên.

Nhưng ở quãng thời gian sau đó, Huy Hoàng thể hiện nỗ lực tuyệt vời. Kình ngư sinh năm 2000 quê Quảng Bình đã tăng tốc ấn tượng để vươn lên thứ 3 sau khi kết thúc 200m.

Thua đối thủ Trung Quốc, Huy Hoàng giành HC bạc cho bơi Việt Nam ở ASIAD 2018 - Ảnh 1.

Ảnh: Tùng Lê

Sau nửa chặng đua, Huy Hoàng vươn lên dẫn đầu và duy trì vị trí này cho tới tận 1.200m. Ở thời điểm này, VĐV Sun Yang đã bứt phát mạnh mẽ để chiếm vị trí số 1 của Huy Hoàng.

Sun Yang cán đích đầu tiên với thời gian 14 phút 58 giây 53, giành HC vàng. Huy Hoàng về thứ 2 với thành tích 15 phút 01 giây 63, đoạt HC bạc.

Thua đối thủ Trung Quốc, Huy Hoàng giành HC bạc cho bơi Việt Nam ở ASIAD 2018 - Ảnh 2.

Ảnh: Tùng Lê

Trong lần đầu tiên tham dự ASIAD, Huy Hoàng thi đấu rất thành công. Trước khi giành HC bạc nội dung 1.500m, Huy Hoàng đã giành HC đồng ở nội dung 800m hỗn hợp.

Huy Hoàng là con út trong một gia đình có sáu anh em ở thôn Thanh Tiến, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Tại SEA Games 2017, anh vượt qua người đàn anh Lâm Quang Nhật để mang về tấm HC vàng cự ly 1.500m.

Kình ngư Huy Hoàng giành HC bạc bơi 1500m

Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018

Ngày 24/8

HCB: rowing (thuyền 4 mái chèo đơn nữ hạng nặng), môn bơi (Nguyễn Huy Hoàng, 1.500 m tự do nam)

HCĐ: bắn súng (Ngô Hữu Vương, 10 m súng trường di động nam), ju-jitsu (Dương Thị Minh Thanh, hạng cân 49 kg).

Ngày 23/8:

HCV: Đội tuyển rowing (thuyền bốn nữ hạng nhẹ)

HCB: Bùi Trường Giang (tán thủ hạng cân 56 kg, wushu).

Ngày 22/8

HCĐ: Hoàng Thị Phương Giang (trường quyền nữ, wushu), đội tuyển cầu mây (Regu đồng đội nữ), Nghiêm Văn Ý (tán thủ, wushu).

Ngày 21/8

HCB: Phạm Quốc Khánh (wushu), Trịnh Văn Vinh (cử tạ, 62 kg)

HCĐ: Dương Thúy Vi (wushu)

Ngày 20/8

HCĐ: Nguyễn Huy Hoàng (môn bơi, nội dung 800 m tự do nam)

HCB: Thạch Kim Tuấn (môn cử tạ, hạng cân 56 kg)

Ngày 19/8

HCĐ: taekwondo (nội dung quyền đồng đội nam), bắn súng (10 m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày