Thủ tướng Israel: Mũi tiêm vaccine Covid-19 thứ 4 giúp tăng 5 lần lượng kháng thể

Hồng Nhung, Theo VOV 23:09 04/01/2022

Ngày 4/1, Thủ tướng Israel - Naftali Bennett cho biết, mũi tiêm thứ 4 ngừa Covid-19 có thể làm tăng 5 lần lượng kháng thể chỉ trong 1 tuần sử dụng.

Dẫn một nghiên cứu khoa học của nước này, ông Naftali Bennett nêu rõ, 1 tuần sau khi triển khai mũi tiêm thứ 2 trong cộng đồng, kết quả có thể nhận thấy là mũi tiêm thứ 4 hoàn toàn an toàn.

Kết quả thứ 2 là lượng kháng thể đã tăng 5 lần ở người sử dụng. Điều này có nghĩa là mũi tiêm thứ 4 làm giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm, nhập viện và các hội chứng nghiêm trọng khác.

Israel là quốc gia tiên phong trong việc nghiên cứu tác động của vaccine Covid-19. Đây cũng là quốc gia đi đầu trong chiến dịch tiêm chủng vaccine trên thế giới. Israel hiện là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai mũi tiêm thứ 4, còn gọi là mũi bổ sung thứ 2 ngừa Covid-19 cho những người trên 60 tuổi và đội ngũ nhân viên y tế.

Cùng với quyết định nhanh chóng phê duyệt tiêm bổ sung vaccine mũi 4 cho các đối tượng trên, Thủ tướng Israel - Naftali Bennett đã liên tục kêu gọi người dân nước này nhanh chóng đi tiêm phòng. Trong ngày 3/1 đã có hàng trăm người cao tuổi đến các cơ sở y tế để được tiêm sớm, đồng thời khoảng 50 nghìn người khác đã đăng ký tiêm trong những ngày tới.

Với tỷ lệ tiêm bổ sung mũi 3 khá cao giúp giảm mạnh số ca nặng, Chính phủ Israel đang trông chờ vào mũi 4 như một vũ khí chủ chốt giúp quốc gia Trung Đông này vượt qua dịch Covid-19 một cách nhẹ nhàng nhất có thể.