Thứ trưởng Bộ Y tế: Giãn cách xã hội đã "làm phẳng đường đi của dịch"

Tùng (tổng hợp), Theo Nhịp Sống Việt 21:11 15/04/2020

Ông Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế - đánh giá, giãn cách xã hội đã "làm phẳng đường đi của dịch. Trước đây dịch gia tăng, nay đã đi xuống rồi đi ngang".

Theo thông tin từ báo điện tử Chính phủ, trong thời gian thực hiện cách ly xã hội từ ngày 1-14/4/2020, Việt Nam ghi nhận thêm 59 trường hợp mắc mới (chỉ bằng 40% so với 2 tuần trước đó), trong đó có 30 trường hợp tại khu cách ly và 29 trường hợp tại cộng đồng (chiếm gần 50% tổng số mắc).

Trong 14 ngày vừa qua kể từ khi thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng về thực hiện cách ly xã hội, 3 ngày đầu tiên (từ 1-3/4) ghi nhận 30 trường hợp mắc mới, sau đó chỉ ghi nhận số mắc mới trong khoảng từ 1-5 trường hợp mỗi ngày.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Giãn cách xã hội đã làm phẳng đường đi của dịch - Ảnh 1.

Hà Nội trong thời gian cách ly xã hội - Ảnh: Tuấn Mark

Trước số liệu nêu trên, báo Tuổi Trẻ dẫn lời thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long: Giãn cách xã hội đã "làm phẳng đường đi của dịch". "Trước đây dịch gia tăng, nay đã đi xuống rồi đi ngang" - ông Long nói.

Cũng theo nguồn trên, một lãnh đạo Bộ Y tế cho rằng nếu thời điểm 1/4 không thực hiện cách ly xã hội, số mắc sẽ gia tăng ở tất cả các ổ dịch cộng đồng.

Một tính toán của chuyên gia dịch tễ cho rằng nếu không thực hiện cách ly xã hội, từ 1 ca mắc sẽ nhân lên 405 ca sau 1 tháng (trong 405 ca bệnh đó lại có nhánh bệnh nhân liên quan với số lượng tương tự), nhưng nếu 75% người dân thực hiện giãn cách thì từ 1 ca chỉ tăng lên 2,5 ca sau 1 tháng.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Giãn cách xã hội đã làm phẳng đường đi của dịch - Ảnh 2.