Thu nhập 133 triệu USD trong năm 2019, Tim Cook cũng chỉ đứng thứ 2 trong làng công nghệ

Hạnh Koy, Theo Trí Thức Trẻ 09:30 11/07/2020

CEO Tim Cook của nhà Apple có tổng thu nhập chỉ bằng 1/4 so với người đứng đầu trong làng công nghệ.

Theo danh sách của Bloomberg, Giám đốc điều hành của Apple - Tim Cook là người đứng thứ 2 trong bảng danh sách các CEO được trả lương cao nhất tại Mỹ vào năm 2019, với tổng thu nhập là 133,7 triệu USD (3,11 nghìn tỷ đồng)

CEO của Tesla là người đã kiếm được nhiều tiền nhất, hơn bất kỳ giám đốc điều hành nào của Mỹ trong năm 2019, ​Elon ​Musk đã nhận được số tiền 595,3 triệu USD (13,85 nghìn tỷ đồng). Số tiền này cao gấp 4 lần người có tổng thu nhập đứng thứ 2 là CEO của Apple - Tim Cook.

Thu nhập 133 triệu USD trong năm 2019, Tim Cook cũng chỉ đứng thứ 2 trong làng công nghệ - Ảnh 1.

Theo thông tin của SEC hồi đầu năm nay, Cook đã nhận được mức lương cơ bản là 3 triệu USD cùng ưu đãi 7,7 USD, phần còn lại đến từ các giải thưởng chứng khoán được trao trong năm. Hầu như tất cả khoản tiền của Cook được nhận thường ở dưới dạng chứng khoán và tiền thưởng hiệu suất.

Đối với các giám đốc điều hành của công ty công nghệ khác như CEO Sundar Pichai của Alphabet đã kiếm được 86 triệu USD, Giám đốc điều hành Intel Robert Swan kiếm được 99 triệu USD (2,3 nghìn tỷ) và CEO Satya Nadella của Microsoft kiếm được 77 triệu USD (1,8 nghìn tỷ).

Thu nhập 133 triệu USD trong năm 2019, Tim Cook cũng chỉ đứng thứ 2 trong làng công nghệ - Ảnh 3.

Top 10 CEO có tổng thu nhập cao nhất làng công nghệ

Thu nhập 133 triệu USD trong năm 2019, Tim Cook cũng chỉ đứng thứ 2 trong làng công nghệ - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, Tim Cook thường được biết đến với lòng bác ái của mình. Ví dụ như ông tặng cổ phiếu Apple trị giá 2 triệu USD cho tổ chức từ thiện vào năm ngoái. Trong tương lai, ông cũng dự định sẽ quyên góp tài sản của mình cho các tổ chức từ thiện.