Thủ đoạn cất giấu hàng chục nghìn bộ đồ chơi trẻ em mang tính sát thương cao

Ngô Thị Huyền, Theo Người đưa tin 10:05 19/12/2019

Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có 14.500 khẩu súng, bộ cung tên đồ chơi các loại; 3.550 bộ đồ chơi trẻ em và 960 hộp ô mai do nước ngoài sản xuất.

Trước đó, vào ngày 17/12, tại km635 trên tuyến QL1A, đoạn qua địa phận xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Đội QLTT số 7 thuộc cục QLTT tỉnh Quảng Bình, phối hợp với phòng CSGT - Công an tỉnh đón dừng và kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với xe tải BKS 51D - 424.60, do tài xế Vũ Văn Phong, trú tại xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình điều khiển. 

Thủ đoạn cất giấu hàng chục nghìn bộ đồ chơi trẻ em mang tính sát thương cao - Ảnh 1.

Phương tiện vi phạm.

Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có 14.500 khẩu súng, bộ cung tên đồ chơi các loại; 3.550 bộ đồ chơi trẻ em và 960 hộp ô mai do nước ngoài sản xuất. Trong đó, có nhiều loại đồ chơi có khả năng gây sát thương khi trẻ em sử dụng. 

Thủ đoạn cất giấu hàng chục nghìn bộ đồ chơi trẻ em mang tính sát thương cao - Ảnh 2.

Toàn bộ lô hàng đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp.

Toàn bộ tang vật vi phạm trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa ngay tại thời điểm kiểm tra. Trị giá lô hàng ước tính khoảng 500 triệu đồng. Đội QLTT số 7 đã ra quyết định tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật. 

Được biết, toàn bộ số hàng nói trên được đựng trong hàng chục thùng giấy bịt kín và cất giấu tinh vi bằng các thùng hàng hóa, bánh kẹo do Việt Nam sản xuất. 

Thủ đoạn cất giấu hàng chục nghìn bộ đồ chơi trẻ em mang tính sát thương cao - Ảnh 3.
Thủ đoạn cất giấu hàng chục nghìn bộ đồ chơi trẻ em mang tính sát thương cao - Ảnh 4.

Những bộ đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực.

Một ngày trước đó, trên QL1A ở đoạn km656 đến km717, lực lượng QLTT Quảng Bình cũng phối hợp với CSGT đã tiến hành kiểm tra xe tải BKS 51D - 239.19, do tài xế Nguyễn Văn Luân (SN 1984), trú xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên điều khiển. 

Thủ đoạn cất giấu hàng chục nghìn bộ đồ chơi trẻ em mang tính sát thương cao - Ảnh 5.

Bộ đồ chơi mang nhãn hiệu nước ngoài sản xuất.

Thủ đoạn cất giấu hàng chục nghìn bộ đồ chơi trẻ em mang tính sát thương cao - Ảnh 6.

Lực lượng QLTT kiểm tra hàng hóa.

Lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe này vận chuyển 750 bao thuốc lá, 164 chai rượu ngoại và 450 đôi dép do nước ngoài sản xuất nhưng tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp.