Thời trẻ được ví đẹp như tượng thạch cao, cuộc sống của NSND Lan Hương ra sao ở tuổi 62?

Bảo Quỳnh (tổng hợp), Theo Nhịp sống Việt 10:47 24/04/2022

Ở tuổi ngoài 60, NSND Lan Hương hạn chế đóng phim, chọn cuộc sống bình yên bên đạo diễn Tất Bình.

"Cái Lan Hương xinh như tượng thạch cao"

NSND Lan Hương sinh năm 1960 tại Hà Nội, trong gia đình không ai theo đuổi nghệ thuật. Thế nhưng ngay từ khi mới 10 tuổi, chị đã được khán giả biết đến khi tham gia bộ phim Em Bé Hà Nội của cố đạo diễn Hải Ninh.

Đạo diễn từng kể, ông gặp Lan Hương lần đầu tiên khi chị mới 3 tuổi. Đến năm 1972 khi bắt tay thực hiện phim Em Bé Hà Nội, sau khi tìm nhiều em bé vào vai nhân vật chính không được, Hải Ninh nhớ lại và tìm đến nhà Lan Hương, xin phép cho chị đi đóng phim.

Sau thành công của bộ phim, Lan Hương được mọi người gọi với biệt danh "Em bé Hà Nội" và cái tên đáng yêu đó gắn bó với chị đến tận bây giờ, khi đã ngoài 60 tuổi.

Thời trẻ được ví đẹp như tượng thạch cao, cuộc sống của NSND Lan Hương ra sao ở tuổi 62? - Ảnh 2.
Thời trẻ được ví đẹp như tượng thạch cao, cuộc sống của NSND Lan Hương ra sao ở tuổi 62? - Ảnh 3.
Thời trẻ được ví đẹp như tượng thạch cao, cuộc sống của NSND Lan Hương ra sao ở tuổi 62? - Ảnh 4.
Thời trẻ được ví đẹp như tượng thạch cao, cuộc sống của NSND Lan Hương ra sao ở tuổi 62? - Ảnh 5.

Khuôn mặt xinh xắn dễ thương nhưng đậm nét điện ảnh của NSND Lan Hương khi còn là một em bé

Những năm tháng tuổi trẻ, NSND Lan Hương từng được coi là một trong những biểu tượng nhan sắc của làng điện ảnh. Đôi mắt to, gương mặt tròn trịa đáng yêu cùng thần thái cuốn hút của chị đã làm xao xuyến trái tim biết bao khán giả. Vẻ đẹp của chị từng khiến một cô giáo thốt lên: "Cái Lan Hương xinh đẹp như tượng thạch cao".

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết chính gương mặt trẻ thơ, xinh đẹp như búp bê ấy lại khiến chị gặp phải những rắc rối trong sự nghiệp.

Chị kể từng có thời điểm loay hoay trong nghề vì bị gọi là "bình hoa di động". Thế rồi cơ hội đã đến để chị khám phá được năng lực diễn xuất của mình, và trở thành NSND Lan Hương như hiện tại.

“Khi bước chân vào Nhà hát Tuổi trẻ được một thời gian ngắn, tôi xác định mình sẽ học đạo diễn… Học đạo diễn bởi mình ‘nấm’ quá, ‘nấm’ mà lại đầy đủ khúc nào ra khúc đấy… đóng người lớn thì trẻ quá mà đóng trẻ con lại già quá.

Vì mặc cảm không tự tin nên có thời gian đầu chơi vơi trong các vai diễn. Buồn nản quá mức. Luôn được đứng đầu khi đi giao lưu đâu đó và luôn thay mặt lớp đi nhận những gì thuộc công lao của cả khoá.

Lúc đó được mệnh danh là ‘bình hoa di động’, ‘búp bê trong tủ kính’ vì được tất cả anh chị em bạn bè chiều chuộng. Có cô giáo nói: 'Cái Lan Hương xinh như tượng thạch cao'. Buồn và stress kinh khủng.

Vì vậy mà có lúc loay hoay không biết làm gì. Các anh chị lớp trên hay trêu: 'Hương mà cao thêm 10 cm thì cả thế giới này chết với Hương'. Họ trêu mà mình se sắt trong lòng. Vì không cao lên nên mình sẽ là gì đây? Sao chẳng ai nói với mình về nghề thế nhỉ? Làm sao vượt qua được chính bản thân mình?”, NSND Lan Hương tự sự trên trang cá nhân.

Thời trẻ được ví đẹp như tượng thạch cao, cuộc sống của NSND Lan Hương ra sao ở tuổi 62? - Ảnh 6.
Thời trẻ được ví đẹp như tượng thạch cao, cuộc sống của NSND Lan Hương ra sao ở tuổi 62? - Ảnh 7.
Thời trẻ được ví đẹp như tượng thạch cao, cuộc sống của NSND Lan Hương ra sao ở tuổi 62? - Ảnh 8.
Thời trẻ được ví đẹp như tượng thạch cao, cuộc sống của NSND Lan Hương ra sao ở tuổi 62? - Ảnh 9.

Vẻ đẹp say đắm lòng người của NSND Lan Hương khi còn trẻ

Hạn chế đóng phim, bình yên bên người chồng thứ 2

Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ và có một con gái, NSND Lan Hương kết duyên với đại diễn Tất Bình. Sau khi trở thành vợ chồng, cặp "trai tài gái sắc" của màn ảnh Việt cùng nhau chung tay nuôi dạy 2 con gái riêng của nam đạo diễn.

Hiện giờ, các con của cả hai đều đã khôn lớn, có cuộc sống riêng. Ở tuổi về hưu, NSND Lan Hương tham gia ít phim hơn vì chị muốn dành thời gian nghỉ ngơi và làm những công việc cá nhân.

Hàng ngày, 5h sáng chị thức dậy và lên điện thờ để tụng kinh niệm Phật. Lan Hương quan niệm, thờ cúng ở tâm mình nên chị tự thờ cúng ở nhà theo cách riêng.

Ít ai biết rằng, Lan Hương sau ánh đèn sân khấu còn là người yêu thích hội họa. Thời gian rảnh rỗi, chị thường lên căn phòng nhỏ trên tầng 4 để ngồi vẽ tranh. Cảm giác đắm chìm trong giá vẽ hàng giờ và có khi là hết đêm với chị thật thanh bình.

Thời trẻ được ví đẹp như tượng thạch cao, cuộc sống của NSND Lan Hương ra sao ở tuổi 62? - Ảnh 10.
Thời trẻ được ví đẹp như tượng thạch cao, cuộc sống của NSND Lan Hương ra sao ở tuổi 62? - Ảnh 11.
Thời trẻ được ví đẹp như tượng thạch cao, cuộc sống của NSND Lan Hương ra sao ở tuổi 62? - Ảnh 12.

Các vai diễn hiếm hoi NSND Lan Hương nhận lời tham gia trong những năm gần đây

Những năm gần đây, dung mạo của NSND Lan Hương gây nhiều tranh cãi, có những tin đồn cho rằng chị đã can thiệp thẩm mỹ để níu kéo vẻ đẹp một thời của mình.

Thế nhưng NSND Lan Hương từng tâm sự với Người đưa tin rằng: "Tôi không phải là người ăn hình. Một số ảnh thường ngày tôi dùng phần mềm chỉnh sửa nên khuôn mặt mới thế. Một số tấm ảnh gần đây, có thể khi chụp, nhiếp ảnh gia tìm được góc đẹp và rồi có thể đã chỉnh sửa nên ảnh đẹp hơn.

Người đi phẫu thuật thẩm mỹ phải là người rất dũng cảm. Trong khi, tôi rất nhát. Tôi không làm mắt, mũi như các nghệ sĩ khác để cho mặt mình trông cân đối hơn, nhưng tôi cũng tác động một chút để có cơ săn chắc hơn. Thật ra, với nhiều nghệ sĩ, việc thẩm mỹ cũng là bình thường. Tôi chưa từng ‘dao kéo’ như những lời đồn đoán của mọi người".

Ngoài ra, NSND Lan Hương cũng dành nhiều tâm huyết để đào tạo lớp trẻ. Hiện chị vẫn đang nhận lời giảng dạy tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh.

Ảnh: Sưu tầm