Thời tiết ngày 13/10: Miền Bắc tiếp tục nắng hanh, Trung Bộ bắt đầu mưa kéo dài

PV, Theo VOV 08:36 13/10/2022

Ngày 13/10, miền Bắc tiếp tục trời nắng hanh, đêm se lạnh; từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, Tây Nguyên bắt đầu bước vào đợt mưa rất to, kéo dài đến ngày 16/10.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh và gió Đông hoạt động mạnh, từ đêm nay (13/10) đến ngày mai, ở khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai có mưa to đến rất to.

Thời tiết ngày 13/10: Miền Bắc tiếp tục nắng hanh, Trung Bộ bắt đầu mưa kéo dài - Ảnh 1.

Hà Nội tiếp tục nắng hanh (Ảnh minh họa: KT)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 13/10:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ./.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày