Thời đi học của 2 diễn viên hot Cbiz: Người từng nặng đến 112kg, người là hot boy nổi loạn

Huỳnh Đức, Theo Phụ nữ Việt Nam 19:12 07/12/2022

Dù đều là những sao nam nổi tiếng nhưng 2 nam diễn viên này lại có thời đi học khá khác biệt.

Để liệt kê ra 2 trong số những nam thần xứ Trung được netizen hâm mộ cuồng nhiệt nhất thời gian gần đây thì chắc hẳn Trần Phi Vũ và Vương Hạc Đệ sẽ là sự lựa chọn chung của nhiều người. Hai nam diễn viên trẻ tuổi đều vừa có cho mình vai diễn hết sức thành công, đó là "thiên tài lập trình" Lý Tuân của Trần Phi Vũ trong "Bật Lửa Và Váy Công Chúa""Ma Tôn Đông Phương Thanh Thương" của Vương Hạc Đệ trong "Thương Lan Quyết".

Sau khi gây được tiếng vang lớn từ 2 bộ phim "đình đám" này, rất nhiều hình ảnh cũng như câu chuyện trong quá khứ của cả hai nam diễn viên được netizen nhiệt tình "khui". Có thể thấy, dù đều sở hữu ngoại hình cực phẩm và lượng fan hâm mộ đông đảo, thời đi học của 2 nam thần này lại có kha khá khác biệt.

Trần Phi Vũ - "Học bá" ở cả trong phim lẫn ngoài đời

Xuất hiện trong "Bật Lửa Và Váy Công Chúa", Trần Phi Vũ vào vai thiên tài lập trình Lý Tuân. Cứ tưởng chàng trai thanh xuân vừa đẹp trai vừa học giỏi ấy chỉ có ở trên phim, ai dè ngoài đời Trần Phi Vũ cũng không khác hình tượng đó là bao.

Thời đi học của 2 diễn viên hot Cbiz: Người từng nặng đến 112kg, người là hot boy nổi loạn - Ảnh 1.

Tạo hình cực điển trai của Phi Vũ trong phim "Bật Lửa Và Váy Công Chúa"

Ngoài đời, Trần Phi Vũ cũng là "học bá" hàng thật giá thật. Từng có khoảng thời gian sống và học tại Mỹ nên Trần Phi Vũ sở hữu khả năng tiếng Anh cực tốt. Phát âm của nam diễn viên được đánh giá là khá chuẩn và không bị dính khẩu âm tiếng Trung nên khi kết hợp với chất giọng vốn có mang đến cảm giác vô cùng bắt tai cho người nghe. Trước đây, khi tham gia các chương trình giải trí, chàng "thủ khoa Lý" cũng có nhiều dịp thể hiện khả năng của mình.

Không dừng lại ở đó, Trần Phi Vũ cũng thành công đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh - một trong những ngôi trường đào tạo về nghệ thuật top đầu Trung Quốc với đầu vào vô cùng khắt khe.

Thời đi học của 2 diễn viên hot Cbiz: Người từng nặng đến 112kg, người là hot boy nổi loạn - Ảnh 2.

Nam diễn viên trong ngày đi thi Học viện Điện ảnh Bắc Kinh

Nhìn kết quả học tập đáng ngưỡng mộ đó của Trần Phi Vũ, ắt hẳn ai cũng nghĩ rằng anh chàng xuất sắc ngay từ nhỏ. Tuy nhiên, sự thật đôi khi khá phũ phàng bởi "thủ khoa Lý" từng bị bố đánh đòn vì chểnh mảng trong học tập. Cụ thể, khi Trần Phi Vũ 4 tuổi, trong lúc đang dạy toán cho con, đạo diễn Trần Khải Ca đã hỏi 4 + 4 bằng mấy. Cậu nhóc khi đó biết 4 + nhưng lại không biết viết số 8 như thế nào. Cuối cùng, Phi Vũ đã viết 2 số 0 chồng lên nhau để chống chế cho qua chuyện. Vậy là, "thủ khoa Lý" đã bị bố đánh đòn vì thói khôn vặt của mình.

Ở một diễn biến khác, ít ai biết được rằng Trần Phi Vũ vốn không có thân hình 6 múi như Lý Tuân trong phim mà hồi nhỏ, anh chàng từng nặng tới 105kg. Đấy chưa phải là con số cuối cùng bởi thời điểm nặng nhất của Trần Phi Vũ từng lên đến gần... 112 kg. Chia sẻ tại show "Hướng Về Cuộc Sống", nam diễn viên cho biết thời điểm ấy anh chàng thậm chí không dám soi gương vì... quá béo.

Cũng vì cân nặng quá khổ của mình mà nam diễn viên từng rơi vào tình cảnh vô cùng eo le là... không một cô gái nào theo đuổi. Nữ diễn viên Trần Hồng cũng nhiều lần xác nhận quá khứ bi đát này của con trai ngay trên sóng truyền hình.

Thời đi học của 2 diễn viên hot Cbiz: Người từng nặng đến 112kg, người là hot boy nổi loạn - Ảnh 3.
Thời đi học của 2 diễn viên hot Cbiz: Người từng nặng đến 112kg, người là hot boy nổi loạn - Ảnh 4.

Dù có hơi mập mạp đôi chút, nhưng Trần Phi Vũ vẫn không thể giấu đi nổi sự dễ thương của bản thân

Vương Hạc Đệ - "Hot boy nổi loạn" thời đi học

Cùng với Trần Phi Vũ, Vương Hạc Đệ cũng đang là sao nam được quan tâm nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ thời điểm hiện tại. Sau khi gây được tiếng vang lớn từ bộ phim "Thương Lan Quyết", cộng đồng mạng đã thi nhau "đào" lại những câu chuyện thời đi học của "Ma tôn Đông Phương Thanh Thương".

Nhan sắc "miễn chê" của Vương Hạc Đệ trong bộ phim "Thương Lan Quyết"

Trái ngược với Trần Phi Vũ, nam diễn viên họ Vương không có thành tích học tập "cực khủng". Thậm chí thời đi học của anh còn khá... nổi loạn. Điều đó càng được chứng minh khi mới đây, một người bạn học cấp 2 của Hạc Đệ đã tiết lộ quá khứ của nam diễn viên rằng anh rất yêu thích bóng rổ, đến nỗi bỏ bê cả việc học để quyết tâm theo đuổi môn thể thao này. Chính quyết định đấy của anh khiến bố mẹ lo lắng trong một thời gian dài.

Sự nổi loạn của Vương Hạc Đệ không chỉ dừng lại ở đây. Được biết, có thời gian Vương Hạc Đệ ngày ngày lên lớp chỉ để... nằm ngủ. Dẫu cá biệt là vậy nhưng Hạc Đệ vẫn vô cùng cool ngầu, trượng nghĩa. Điều đó khiến không ít nữ sinh trong trường chết mê chết mệt anh chàng này.

Thời đi học của 2 diễn viên hot Cbiz: Người từng nặng đến 112kg, người là hot boy nổi loạn - Ảnh 6.

Vương Hạc Đệ từng đam mê bóng rổ đến mức... bỏ bê chuyện học hành

Trải qua những năm tháng trung học, cuối cùng nam diễn viên đã thi đỗ vào chuyên ngành tiếp viên hàng không của trường Cao đẳng Southwest Airlines. Khi theo học tại đây, vì ngoại hình xuất chúng, Vương Hạc Đệ đã trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều người và là người mẫu đại diện, người phát ngôn quảng cáo và tuyển sinh cho trường. Bên cạnh đó Vương Hạc Đệ cũng đã tình nguyện làm giảng viên huấn luyện quân sự của trường trong suốt thời gian theo học.

Thời đi học của 2 diễn viên hot Cbiz: Người từng nặng đến 112kg, người là hot boy nổi loạn - Ảnh 7.

Khuân viên trường Southwest Airlines

Thời đi học của 2 diễn viên hot Cbiz: Người từng nặng đến 112kg, người là hot boy nổi loạn - Ảnh 8.

Vì ngoại hình xuất chúng, Vương Hạc Đệ đã trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều người

Ở một diễn biến khác, nhìn Vương Hạc Đệ bá khí lại có vẻ sang chảnh sành điệu như vậy, không ít người cho rằng anh là con nhà "trâm anh thế phiệt". Tuy nhiên, sự thật đôi khi lại không phải vậy.

Cụ thể, bố mẹ của Vương Hạc Đệ chỉ là những người lao động chân tay bình thường. Họ mở một cửa hàng xiên que chiên ở quê nhà Lạc Sơn (Tứ Xuyên, Trung Quốc). Chính cửa hàng xiên que này đã nuôi dưỡng nên Vương Hạc Đệ đẹp trai, tài năng như ở thời điểm hiện tại. Để nhớ ơn công lao nuôi dưỡng của cha mẹ, sau này khi đã trở thành một ngôi sao lớn, nam diễn viên vẫn trở về nhà để giúp bố mẹ phục vụ ở cửa hàng.

Cửa hàng xiên que chiên của bố mẹ Vương Hạc Đệ

Không chỉ có vậy, Vương Hạc Đệ còn được đánh giá là một người con rất hiếu thảo. Không ít lần netizens bắt gặp cảnh anh dùng thân hình to lớn của mình để che chở cho mẹ trên xe buýt đông đúc, chật chội.

Nguồn: Tổng hợp