Thiếu nữ Ấn Độ bị quấy rối tình dục tập thể giữa ban ngày

Bảo Hạnh, Theo Helino 15:39 01/05/2018

6/8 thanh thiếu niên đã bị bắt vì có liên quan đến vụ tấn công tình dục một thiếu nữ ở miền Đông Bắc Ấn Độ.

Trang Daily Mail ngày 30-4 đưa tin vụ việc được một nhân chứng quay clip lại. Trong đó, có thể thấy 8 thanh thiếu niên tấn công một thiếu nữ tại TP Jehanabad, bang Bihar. Những kẻ tấn công vừa cười đùa vừa xé quần áo và quấy rối nạn nhân.

Chúng xô đẩy cô gái qua lại trong khi nạn nhân vừa la hét vừa cố thoát thân. Điều đáng phẫn nộ là không một ai can thiệp, kể cả người dùng điện thoại quay phim lại.

Đoạn clip gây sốc trên được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến cảnh sát phải vào cuộc điều tra. Kênh NDTV đưa tin chiếc xe máy của các nghi phạm xuất hiện trong đoạn clip đã giúp cơ quan chức năng bắt được 6 trong số 8 kẻ tấn công. Truyền thông địa phương cho biết có 3 người 18 tuổi, 1 người 16 tuổi và 1 người 14 tuổi.

Thiếu nữ Ấn Độ bị quấy rối tình dục tập thể giữa ban ngày - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip. Ảnh: Newslions Media

Thiếu nữ Ấn Độ bị quấy rối tình dục tập thể giữa ban ngày - Ảnh 2.

Ảnh: Newslions Media

Chiếc điện thoại dùng để quay đoạn clip cũng bị cảnh sát tịch thu. Hiện họ đang lục soát các khu dân cư và nói chuyện với dân làng để xác định danh tính 2 kẻ tấn công còn lại. Nạn nhân và gia đình của cô gái cũng đang được tư vấn và hỗ trợ.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh hàng loạt vụ cưỡng hiếp trẻ em xảy ra trên khắp Ấn Độ. Sau khi làn sóng phẫn nộ lan rộng khắp nước này vì vụ cưỡng hiếp tập thể và sát hại một bé gái 8 tuổi ở Kathua, chính phủ Ấn Độ đã thêm án tử hình cho tội danh cưỡng hiếp trẻ em.

 (Theo Daily Mail, NDTV)