Thị trường Trung Quốc giang tay cứu rỗi Batman và đồng đội

Khắc Tâm, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 06/12/2017

Khoản lỗ của Warner Bros. với "Justice League" sẽ bé lại phần nào nhờ "phao cứu sinh" Trung Quốc.

Những năm gần đây, Trung Quốc dần trở thành thị trường chiến lược của các hãng phim Hollywood. Với dân số hơn 1 tỷ, doanh thu từ thị trường này, nếu tốt, có thể "gánh" cả thế giới. Warner Bros. đã có thể bớt lo lắng khi Justice League trở thành bộ phim DC có doanh thu cao nhất Trung Quốc.

Thị trường Trung Quốc giang tay cứu rỗi Batman và đồng đội - Ảnh 1.

Với việc tập hợp toàn bộ các anh hùng đình đám của DC Comics như Batman, Superman, Flash, Wonder Woman,... vào cùng một tác phẩm, Justice League chính là dự án "đinh" của Warner Bros. để đối trọng lại Avengers của Marvel.

Song, bộ phim lại đứng trước nguy cơ trở thành một trong những quả bom xịt lớn nhất năm. Những lùm xùm hậu trường giữa hãng, Zack Snyder và Joss Whedon đã đẩy kinh phí phim lên cao ngất ngưởng. Phần hậu kỳ tệ hại với khuôn mặt đơ cứng của Superman cùng nội dung chắp vá khiến nhiều fan thất vọng. Justice League hiện chỉ đạt 41% trên Rotten Tomatoes.

Warner Bros. đứng trước nguy cơ lỗ cả trăm triệu đô la với tác phẩm này. May mắn thay, thị trường Trung Quốc đã giang tay cứu rỗi Batman và đồng đội. Theo trang ComicBook, chỉ trong 3 tuần, Justice League đã kiếm được 98,6 triệu đô la và trở thành phim DC có doanh thu cao nhất ở quốc gia tỷ dân, vượt qua 90.5 triệu của Wonder Woman và 95.7 triệu của Batman v Superman: Dawn of Justice. Man of Steel chỉ kiếm được 63.4 triệu đô la hồi năm 2013 còn Suicide Squad thì không được chiếu do yếu tố "bạo lực".

Thị trường Trung Quốc giang tay cứu rỗi Batman và đồng đội - Ảnh 2.

Ngoài ra, phim cũng được công chiếu ở Brazil và dự kiến mang về 14.2 triệu đô la trong 3 ngày cuối tuần. Hiện, 65.2% doanh thu của Justice League (371.8 triệu) tới từ thị trường quốc tế trong khi con số ở Bắc Mỹ là 198.5 triệu đô la - thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng.

Năm nay, mảng điện ảnh đã mang về cho Warner Bros. 5 tỷ đô la trên toàn thế giới. Nếu Justice League làm tốt hơn, hãng có thể đã chạm mốc 6 tỷ đô la.