Thí sinh dự tuyển vào lớp 10 Trường chuyên KHXH&NV chỉ phải làm một bài thi

Hà Cường/VTC News, Theo VTC News 20:42 27/03/2024

Năm nay, thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội) chỉ làm một bài thi môn chuyên, không phải thi các môn chung như những năm trước.

Thông tin trên được Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) nhấn mạnh trong thông báo tuyển sinh chiều 27/3.

Mỗi thí sinh được đăng ký dự thi vào một trong 3 lớp chuyên (chuyên Ngữ văn, chuyên Lịch sử, chuyên Địa lý). Thay vì hoàn thành 3 bài thi chung (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh) như các năm trước, năm nay các thí sinh sẽ chỉ hoàn thành bài thi môn chuyên vào sáng 1/6/2024.

BuổiLịch thi
Sáng
- 7h00: Gọi thí sinh vào phòng thi; Thí sinh nhận thẻ dự thi, nghe phổ biến quy chế thi

- 7h30: Thi tự luận môn chuyên (150 phút)

Năm nay, trường tuyển 140 học sinh cho 4 lớp chuyên, trong đó có hai lớp chuyên Ngữ văn, một lớp Lịch sử và một lớp Địa lý, mỗi lớp 35 học sinh. Trừ lớp Ngữ văn tăng 4 chỉ tiêu, hai lớp chuyên còn lại không thay đổi so với năm ngoái. Trường cũng quyết định dừng tuyển sinh lớp không chuyên theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Trường cũng lưu ý, với những em có cùng điểm xét tuyển và nằm ở cuối danh sách, trường sẽ lần lượt ưu tiên thí sinh có giải học sinh giỏi cấp tỉnh (môn đạt giải phải là môn dự thi chuyên), sau đó tới thí sinh có điểm IELTS từ 4.5 trở lên, hoặc chứng chỉ khác tương đương, cuối cùng là xét điểm trung bình môn Ngoại ngữ của 7 học kỳ (trừ kỳ II lớp 9).

Hồ sơ đăng ký dự thi được khai và nộp theo hình thức trực tuyến từ ngày 15/4 đến 8/5 (hội đồng tuyển sinh không nhận hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp). Nhà trường sẽ có thông báo, hướng dẫn đăng ký dự thi cụ thể qua website.

Trường cũng dự kiến trước ngày 28/6 sẽ công bố kết quả thi, kết quả xét tuyển các lớp chuyên.

Năm ngoái, Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển 170 chỉ tiêu lớp 10, trong đó 66 chỉ tiêu chuyên Văn, 35 chỉ tiêu chuyên Sử, 35 chỉ tiêu chuyên Địa và 34 chỉ tiêu hệ chất lượng cao. Trường ghi nhận 1.579 hồ sơ đăng ký dự thi lớp 10, tỷ lệ khoảng 1 chọi 10.

Điểm chuẩn lớp chuyên Văn là 34,60; điểm chuẩn lớp chuyên Sử là 30 và điểm chuẩn lớp chuyên Địa là 30,10.

Điểm chuẩn hệ chuyên là tổng điểm của các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên (môn chuyên tính hệ số 2). Trường xét tuyển theo nguyên tắc lấy tổng điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo từng lớp chuyên.