Khốc liệt cuộc đua vào lớp 10: Làm sao để đỗ trường hot công lập ở Hà Nội?

Nội dung: Đỗ Hợp | Đồ họa: Linh Anh, Theo Tiền Phong 19:15 27/03/2024

Tại Hà Nội, khu vực nội thành đông dân nhưng ít trường khiến cuộc đua vào lớp 10 công lập khốc liệt, nhiều học sinh 7-8 điểm mỗi môn vẫn trượt.

Khốc liệt cuộc đua vào lớp 10: Làm sao để đỗ trường hot công lập ở Hà Nội? - Ảnh 1.

Theo thống kê sơ bộ của Sở GD&ĐT Hà Nội , năm 2024, khoảng 135.000 học sinh trên địa bàn Hà Nội tốt nghiệp THCS, (tăng 5.000 em so với năm học trước). Tuy nhiên, theo kế hoạch phân luồng, chỉ khoảng 60% học sinh vào các trường công lập , còn lại các em sẽ học trường tư (với học phí đắt đỏ) hoặc trường nghề.

Như vậy, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tới đây tại Hà Nội dự kiến khoảng 81.000 em đỗ vào các trường công lập, còn lại 54.000 em không đỗ, phải theo học trường tư hoặc trường nghề.

Trong năm 2023, top 5 trường có tỉ lệ chọi cao gồm: Trường Tiểu học, THCS & THPT Khương Hạ đứng đầu danh sách với tỉ lệ chọi lên đến 1/3,55.

Tiếp đến, trường THPT Chu Văn An với tỷ lệ chọi 3,43.

Trường THPT Sơn Tây với tỷ lệ chọi 2,62.

Trường THPT Sơn Tây với tỷ lệ chọi 2,61

Trường THPT Nguyễn Văn Cừ với tỷ lệ chọi 2,51

Năm 2023, nhiều trường THPT công lập của Hà Nội lấy điểm chuẩn cao, trong đó trường THPT Chu Văn An dẫn đầu điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội với 44,5 điểm (tăng 1,25 điểm so với năm trước). Trong top 10 có 3 trường cùng lấy điểm chuẩn 41 gồm: THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa, THPT Thăng Long, THPT Nhân Chính.

Tâm lý phụ huynh không muốn con học nghề; nhiều gia đình không đủ tài chính để học trường tư đắt đỏ nên ra sức cho con ôn luyện để thi vào trường công lập. Trong khi tại khu vực nội đô, số lượng trường, lớp được xây mới còn khiêm tốn, còn số lượng học sinh lại tăng dần qua các năm. Điều này dẫn đến mức độ cạnh tranh rất cao để vào được trường cấp 3 công lập. Nhiều gia đình, phụ huynh, học sinh coi cuộc thi cử vào lớp 10 là sự "cạnh tranh khốc liệt".

Vì thế, năm 2023 ghi nhận sự vất vả, mệt mỏi, cảnh "náo loạn" của học sinh cũng như phụ huynh sau khi trượt suất học vào trường công lập phải đứng xếp hàng thâu đêm để đăng ký học cho con tại các trường tư thục chất lượng cao.

Ở thời điểm hiện tại, Sở GD&ĐT Hà Nội chưa công bố số môn thi vào lớp 10 cho năm nay. Nhưng trước sức “nóng” của mùa tuyển sinh, để mua sự “an tâm”, nhiều phụ huynh chia sẻ đã nộp phí giữ chỗ vào trường tư thục. Mức phí này tùy trường dao động từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng. Với những gia đình xem đây là phương án dự phòng nhưng nhiều gia đình thì thấy số tiền giữ chỗ thực sự là cao.