Thêm 7 người chết vì COVID-19, các hãng dược Trung Quốc làm việc hết công suất

Bằng Hưng, Theo Người Lao Động 11:56 20/12/2022

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 20-12 xác nhận có thêm 7 trường hợp mới tử vong vì COVID-19, cùng đó các hãng dược tại nước này cũng phải làm việc hết công suất.

"Thêm 5 ca tử vong trong ngày 19-12, trong khi ngày trước đó ghi nhận 2 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Trung Quốc lên 5.242 người" - Tân Hoa xã dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc.

Nguồn tin cũng cho biết Trung Quốc ghi nhận 2.722 ca nhiễm COVID-19 có triệu chứng trong ngày 19-12, so với 1.995 ca một ngày trước đó.

Không tính các ca nhiễm từ nước ngoài, Trung Quốc đại lục đã báo cáo 2.656 ca nhiễm mới, tăng so với 1.918 ca một ngày trước đó.

Tính đến hết ngày hôm qua, Trung Quốc đại lục đã xác nhận 383.175 trường hợp có triệu chứng với COVID-19.

"Tổng cộng có 2.017 bệnh nhân COVID-19 đã được xuất viện sau khi hồi phục ở đại lục trong ngày 19-12" - Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết thêm trong báo cáo thường ngày.

Thêm 7 người chết vì COVID-19, các hãng dược Trung Quốc làm việc hết công suất - Ảnh 1.

Nhân viên phòng chống dịch lấy thông tin cá nhân của người đến xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Kinh ngày 3-11. Ảnh: Reuters

Trung Quốc những ngày gần đây đã nới lỏng biện pháp phòng ngừa COVID-19, trong bối cảnh đó các hãng dược tại nước này phải làm việc hết công suất để tăng nguồn cung thuốc.

"Nhiều công ty dược phẩm ở Trung Quốc đang làm việc hết công suất để tăng nguồn cung thuốc khi nước này tiếp tục tối ưu hóa biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19" - Tân Hoa xã cho hay.

Thêm 7 người chết vì COVID-19, các hãng dược Trung Quốc làm việc hết công suất - Ảnh 2.

Nhân viên làm việc tại xưởng đóng gói của một công ty dược phẩm ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc, ngày 19-12. Ảnh: Tân Hoa xã

Thêm 7 người chết vì COVID-19, các hãng dược Trung Quốc làm việc hết công suất - Ảnh 3.

Nhân viên đóng gói thuốc tại một công ty dược phẩm ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, ngày 19-12. Ảnh: Tân Hoa xã.