Thế kỷ 21 rồi, chả hiểu sao vẫn có những thứ dị hợm như này?

Tuấn Lê, Theo Trí Thức Trẻ 17:01 31/10/2016

Trong hàng ngàn sản phẩm công nghệ đỉnh cao, vẫn còn đâu đó một số thiết bị công nghệ dị hợm đến mức khi nhìn vào bạn phải thốt lên rằng: "Vì sao trên đời lại tồn tại thiết bị này nhỉ?"

Công nghệ đang ngày càng phát triển, kèm theo đó là những phát minh mới luôn đem lại sự tiện nghi tối đa cho con người. Tuy nhiên trong vô vàn những thiết bị công nghệ đang ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống chúng ta, vẫn còn đâu đó một số sản phẩm dị hợm đến mức khi bạn nhìn thấy phải thốt lên rằng: "Vì sao trên đời lại tồn tại thiết bị này nhỉ?". Hãy cùng chúng tôi điểm qua một số thiết bị quái lạ này nhé:

1. Puppy Tweets

Thế kỷ 21 rồi, chả hiểu sao vẫn có những thứ dị hợm như này? - Ảnh 1.

Có bao giờ bạn nghĩ rằng một ngày nào đó cả thú cưng của mình cũng biết sử dụng Twitter không? Với Puppy Tweets thì điều này hoàn toàn có thể. Chỉ việc đeo vòng cổ này vào cún cưng nhà bạn, nó sẽ phản ứng theo tiếng sủa và hoạt động của cún, từ đó "mã hóa" thành tiếng người rồi tự động đăng tải lên Twitter để mô tả cho chủ nhân biết hiện tại chú ta đang làm gì. Tuy nhiên sản phẩm này gặp phải hai luồng ý kiến trái chiều, một cho rằng đáng yêu, còn đa phần còn lại nghĩ rằng nó không cần thiết hoặc thậm chí là nhảm nhí.

2. Bộ sản phẩm toilet kiêm... bồn rửa tay

Thế kỷ 21 rồi, chả hiểu sao vẫn có những thứ dị hợm như này? - Ảnh 2.

Đây là ý tưởng xuất phát từ việc tiết kiệm nguồn nước hàng ngày của chúng ta, theo đó sẽ lấy nước (đã qua sử dụng) từ bồn rửa tay để dội rửa toilet. Tất nhiên đây là một ý tưởng khá hay bởi nó thân thiện với môi trường, tuy nhiên ai mà dám đứng rửa mặt hay đánh răng ngay cạnh toilet cơ chứ?

3. Băng cài đầu giữ điều khiển từ xa

Thế kỷ 21 rồi, chả hiểu sao vẫn có những thứ dị hợm như này? - Ảnh 3.

Thử nhẩm lại xem trong nhà bạn có bao nhiêu thiết bị sử dụng điều khiển từ xa nhé: nào là TV, máy điều hòa, dàn âm thanh, karaoke... Nhiều quá đúng không? Chưa kể là đôi khi lại đánh rơi chúng ở đâu khiến phải lục tung khắp nhà để kiếm cho bằng được.

Vậy tại sao không dùng ngay sản phẩm băng cài đầu này, điều khiển từ xa và bạn sẽ chẳng bao giờ lạc nhau nữa. Ý tưởng thì không tệ, nhưng chỉ có một điều duy nhất khiến chẳng ai muốn sở hữu băng cài đầu này về, bởi trông nó quá buồn cười và ngớ ngẩn.

4. Chuột không dây có hình... mũi tên

Thế kỷ 21 rồi, chả hiểu sao vẫn có những thứ dị hợm như này? - Ảnh 4.

Chuột máy tính ngày nay có hình dáng ôm trọn vào lòng bàn tay giúp người dùng dễ thao tác và đỡ mỏi tay hơn khi sử dụng trong thời gian dài. Tuy nhiên, chẳng hiểu vì sao có nhà sản xuất lại đi ngược với thiết kế truyền thống và cho ra đời chuột máy tính có hình... mũi tên, hệt như biểu tượng bạn thấy hàng ngày trên màn hình máy tính. Chẳng hiểu cảm giác khi sử dụng chuột máy tính này sẽ thế nào nhỉ? Theo chúng tôi nghĩ thì chắc sẽ rất cấn tay và khó chịu lắm đây.

5. Máy massage đầu

Thế kỷ 21 rồi, chả hiểu sao vẫn có những thứ dị hợm như này? - Ảnh 5.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, ai mà lại chẳng muốn khi về nhà có ngay một cái máy massage đầu cơ chứ? Nhưng khi nhìn vào sản phẩm này, bạn sẽ phải thay đổi ý nghĩ của mình ngay lập tức. Chẳng ai muốn chụp lên đầu mình một cái "nồi cơm điện" to và nặng như thế cả, một ngày "nặng" đầu chưa đủ hay sao?

6. Máy nghe đài kiêm nướng bánh mì

Thế kỷ 21 rồi, chả hiểu sao vẫn có những thứ dị hợm như này? - Ảnh 6.

Đây là một sản phẩm lai tạp đến từ hãng Kenwood nổi tiếng. Trong lúc đang nướng bánh mì ăn sáng, bạn thường sẽ làm gì? Bước đến máy radio và bật lên để nghe đài chăng? Chính ý tưởng này đã khiến Kenwood gộp cả hai lại làm một, tuy nhiên sự kết hợp này có vẻ lại không hợp lý chút nào, thậm chí còn lố bịch.

7. Hộp đựng giấy vệ sinh kiêm loa phát nhạc từ iPod

Thế kỷ 21 rồi, chả hiểu sao vẫn có những thứ dị hợm như này? - Ảnh 7.

Mấy ai ngờ được hộp đựng giấy vệ sinh cũng có thể được biến tấu thành loa phát nhạc cho iPod. Phát triển bởi Atech, chiếc hộp đựng giấy iCarta này được trang bị đến 4 loa chống ẩm, kèm theo đó là các phím cơ bản để người dùng có thể thay đổi bài nhạc, âm lượng theo ý thích. Tuy nhiên, với mức giá 60 USD vào thời điểm ra mắt, nhiều người dùng cho rằng sản phẩm này khá đắt đỏ và không thật sự cần thiết.

(Tổng hợp)