Thế hệ trẻ Việt đã thực tế hơn rồi - theo đuổi đam mê không có nghĩa là phải từ bỏ con đường học vấn

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 03/09/2020

Trường Đại học chính là môi trường lý tưởng giúp mỗi người trau dồi kiến thức, kỹ năng làm nền tảng phát triển đam mê, chỉ cần chúng ta nỗ lực và dũng cảm theo đuổi đến cùng, thành công ắt sẽ tới.

Từ lâu chúng ta từng được nghe không ít những câu chuyện về các doanh nhân thành công nhờ đam mê, khởi nghiệp mà chưa từng tốt nghiệp đại học như Bill Gates, Mark Zuckerberg hay một số diễn viên, ca sĩ nổi tiếng đi lên từ công việc lao động chân tay. Cùng với quan niệm mới của xã hội hiện đại về đồng tiền khiến cho nhiều bạn trẻ từng mang niềm tin rằng cứ theo đuổi đam mê thì thành công sẽ đến mà chẳng cần học qua trường đại học. Cách đây ít lâu đã từng xuất hiện một làn sóng tranh luận trên khắp các trang mạng xã hội về việc liệu có đúng hay không việc từ bỏ ĐH để chạy theo đam mê?

Nhưng tư duy của thế hệ trẻ Việt ngày nay đã khác lắm rồi, vẫn mộng mơ nhưng đầy thực tế, tham vọng và dám dấn thân để đạt được mọi đích đến của mình. Trong từ điển của thế hệ GenZ không có 2 chữ "hy sinh" hay "từ bỏ". Vì họ có quyền mơ nhiều giấc mơ và cùng lúc đi trên nhiều con đường để đạt được giấc mơ ấy.

Showbiz Việt chẳng ít những nhân vật khiến cho chúng ta phải ngưỡng mộ về thành tích học hành ví dụ như Tóc Tiên học Y, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Thụy Vân, diễn viên Lan Phương... tốt nghiệp ĐH Ngoại thương. Lê Tam Triều Dâng & Trúc Anh cũng không ngoại lệ, họ chắc chắn sẽ theo chân những đàn anh đàn chị vừa thành công vừa có thành tích học vấn đáng nể, là đại diện của một thế hệ trẻ năng động và thực tế, nói không với việc từ bỏ học hành để chạy theo "đam mê". Hai cô gái như hai chú ong chăm chỉ, dù xuất phát điểm khác nhau, có hướng phát triển khác nhau nhưng cùng chung một đam mê diễn xuất và vẫn mưu cầu một con đường học hành bài bản tại trường ĐH.

Thế hệ trẻ Việt đã thực tế hơn rồi - theo đuổi đam mê không có nghĩa là phải từ bỏ con đường học vấn - Ảnh 1.

Thời gian trở lại đây, khán giả truyền hình đã không còn xa lạ gì với những cái tên đình đám mạng xã hội như diễn viên Trúc Anh (Mắt Biếc) hay diễn viên Tam Triều Dâng… Hai cô nàng đều học tập tại Đại học Greenwich (Việt Nam), một ngôi trường nổi tiếng với chất lượng đào tạo vượt trội cùng hàng loạt hoạt động ngoại khóa trẻ trung, năng động, cái nôi của nhiều tấm gương sinh viên thành công, để lại vô vàn ấn tượng tốt đẹp, có trách nhiệm cộng đồng.

Tuy hội tụ toàn cực phẩm học đường, từ nhan sắc đến học vấn đều khiến người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ nhưng dù có nổi tiếng cỡ nào thì ở Đại học Greenwich (Việt Nam), các sinh viên không hề có sự phân biệt sắc tộc, độ tuổi, background gia thế... Bất cứ ai quyết định lựa chọn môi trường giáo dục này cũng đều hướng tới một mục đích chung là thay đổi tương lai của bản thân mình, từ đó thay đổi cuộc sống của những người xung quanh. Chính điều này đã khiến chúng ta nhận ra đại học không chỉ cung cấp kiến thức sách vở, tri thức khoa học mà còn là sự lựa chọn của người trẻ để định hình tính cách, trách nhiệm xã hội, thay đổi tư duy và hướng tới tầm nhìn lớn lao, cao cả hơn. Đại học trở thành con đường ngắn nhất chắp cánh cho đam mê trở thành hiện thực, thế hệ GenZ hiện nay hoàn toàn đủ năng lực để cùng lúc đi trên nhiều con đường, đạt được thành công như mơ ước.

Thực tế, các thế hệ sinh viên của Đại học Greenwich (Việt Nam) rất thông minh, khéo léo khi cân đối giữa việc trau dồi học vấn và theo đuổi đam mê. Cùng "bén duyên" với nghệ thuật, sở hữu cho bản thân những thành công nhất định, được công chúng yêu mến nhưng cả Trúc Anh lẫn Tam Triều Dâng đều coi học tập là nhiệm vụ hàng đầu.

Nguyễn Trúc Anh đến gần hơn với khán giả Việt Nam qua một số vai diễn thành công như Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi, Hoàng Hôn Đến Từ Bình Minh, Nhỏ Lớp Trưởng... và mới đây nhất là vai diễn Hà Lan - nàng thơ trong bộ phim Mắt Biếc của Đạo diễn nổi tiếng Victor Vũ. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, cô nàng hiện còn là sinh viên chuyên ngành Quản trị truyền thông tại Đại học Greenwich (Việt Nam) với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.

Là một cô gái trong sáng thuần khiết, Trúc Anh được rất nhiều bạn bè yêu mến và hỗ trợ ở trường. Tuy nhiên đối với Trúc Anh, học hành và gia đình là hai yếu tố quan trọng nhất. Từng bước đi của cô bạn luôn được mẹ theo sát và hỗ trợ, những năm qua Trúc Anh luôn đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc. Được biết, trong Lễ tôn vinh sinh viên, Trúc Anh có điểm số dẫn đầu cấp độ Tiếng Anh tại trường.

Thế hệ trẻ Việt đã thực tế hơn rồi - theo đuổi đam mê không có nghĩa là phải từ bỏ con đường học vấn - Ảnh 2.

Trong khi đó, cũng là sinh viên Đại học Greenwich (Việt Nam), Lê Tam Triều Dâng dù khá bận rộn với lịch trình diễn xuất nhưng cô nàng chưa bao giờ sao nhãng việc học. Một cô gái ngây thơ non nớt, từ quê nhà lên Sài Gòn nhập học, Triều Dâng từng cảm thấy xa lạ, bị bạn bè bỏ xa về thành tích học tập cũng như tiếng Anh, tưởng chừng không thể hòa nhập, từng có thời gian căng thẳng cực độ với bố để được trụ lại TP.HCM vừa học tập vừa theo đuổi sự nghiệp diễn viên, từng phải dùng đến thuốc trầm cảm và đi điều trị tâm lý nhưng cuối cùng Dâng vẫn có cuộc sống tốt, có các dự án phim mới và vẫn kiên trì hoàn thành chương trình học ĐH. Triều Dâng cho biết: "Dâng không gặp nhiều vấn đề với việc học vì các môn học đều đã có kế hoạch rõ ràng, dù phải tạm ngưng việc học nhưng Dâng có thể dễ dàng bắt nhịp ngay khi quay trở lại trường".

Thế hệ trẻ Việt đã thực tế hơn rồi - theo đuổi đam mê không có nghĩa là phải từ bỏ con đường học vấn - Ảnh 3.

Chứng tỏ rằng tất cả giấc mơ của chúng ta đều có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta dũng cảm, nỗ lực theo đuổi nó đến cùng. Trúc Anh và Tam Triều Dâng còn rất trẻ nhưng cả hai cô nàng sớm được hình thành cá tính, phong cách, định hướng phát triển ngay từ khi bước chân vào đại học. Chính các chương trình bổ ích, năng động, sôi nổi ở trường dần trở thành bước đệm trau dồi kỹ năng mềm, khả năng giao lưu trước hàng ngàn khán giả giúp những cá tính riêng biệt vừa tỏa sáng vừa hòa quyện trong một tập thể.

Tại trường, các cán bộ nhân viên và sinh viên cũng ghi nhận nỗ lực học tập rất lớn của Trúc Anh và luôn sẵn sàng giúp đỡ cô bạn mượn tài liệu, sách vở khi Trúc Anh bận lịch diễn, không thể tới trường. Lịch trình dày đặc với các hoạt động nghệ thuật nhưng Trúc Anh luôn cố gắng sắp xếp để đảm bảo lộ trình học tập của mình tại trường. Cuối mỗi kỳ học, Đại học Greenwich (Việt Nam) có tổ chức lễ tôn vinh để vinh danh những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc hoặc có nhiều hoạt động ngoại khóa và đóng góp đáng ghi nhận cho cộng đồng sinh viên của trường.

Cả Trúc Anh và Tam Triều Dâng đều chung quan điểm khi một người vừa có tầm ảnh hưởng vừa có kiến thức thì khả năng truyền cảm hứng, thay đổi những người xung quanh mình sẽ lớn lao hơn. Cho nên Trúc Anh cũng từng chia sẻ với bạn bè rằng mục đích học tập của cô bạn là để trau dồi kỹ năng và kiến thức chứ không phải chỉ để tốt nghiệp, cầm được tấm bằng trong tay mà không có kiến thức thật. Còn Tam Triều Dâng thì được biết đến với sự năng động và đầy nỗ lực, từng phải trải qua những đấu tranh dữ dội trong cuộc sống để đến với nghề diễn viên song cô nàng vẫn không bị cuốn vào những thị phi, cám dỗ của giới showbiz, xây dựng hình ảnh đẹp, trở thành hình mẫu hướng tới của giới trẻ.

Thế hệ trẻ Việt đã thực tế hơn rồi - theo đuổi đam mê không có nghĩa là phải từ bỏ con đường học vấn - Ảnh 4.

Tam Triều Dâng tâm sự: "Với mong muốn phát triển xa hơn nữa sự nghiệp của mình trong ngành giải trí. Mình học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Greenwich (Việt Nam) để cảm thấy tự tin hơn với vốn kiến thức và kỹ năng của mình. Cũng như luôn được tiếp thêm cảm hứng để sáng tạo và bay bổng những ý tưởng kinh doanh sau này".

Xã hội hiện đại ngày nay luôn mang đến cho chúng ta rất nhiều sự lựa chọn, đôi khi người trẻ không nhất thiết phải cố hữu theo đuổi một mục tiêu duy nhất. Và đương nhiên bạn có thể lựa chọn khác đi, phấn đấu thay đổi bản thân từ chính môi trường giáo dục mà bạn lựa chọn. Với Greenwich (Việt Nam) thầy cô, bạn bè hoàn toàn sẵn sàng giúp bạn tìm ra và chinh phục khả năng tiềm ẩn của bản thân, cống hiến điều có ích cho cộng đồng xã hội. Hành trình thay đổi của Trúc Anh, của Tam Triều Dâng đã chứng tỏ môi trường giáo dục này không dừng lại ở điểm số, lý thuyết, kiến thức sách vở mà còn là nơi đánh thức đam mê, giúp sinh viên có cơ hội học hỏi, trải nghiệm, thay đổi tư duy, hoàn thiện bản thân. Điều đó dường như đã minh chứng cho ý nghĩa của câu nói "Stay positive, work hard, make it happen".

Đại học Greenwich (Việt Nam) là ngôi trường quy tụ nhiều gương mặt trẻ, tài năng xuất chúng nhưng không kém phần năng động, cá tính. Hành trình từ những ngày đầu đặt chân tới Greenwich cho đến khi tốt nghiệp đã đem lại không ít thay đổi cho mỗi sinh viên. Thậm chí ngay khi các bạn ấy trở thành người nổi tiếng, là tâm điểm chú ý của cộng đồng thì cả Tam Triều Dâng và Trúc Anh đều giữ vững phong độ học tập đáng ngưỡng mộ, không ngừng cố gắng hoàn thiện. Bởi vì ở đây, họ học được trách nhiệm cộng đồng, được thay đổi tư duy để có những ước mơ và đích đến rõ ràng hơn, lớn lao hơn.