"Thế hệ Sampo" ngại kết hôn ở Hàn Quốc

Ban thời sự, Theo vtv.vn 07:51 24/03/2025
Chia sẻ

Ngày càng nhiều người Hàn Quốc ở độ tuổi 20 - 30 chọn từ bỏ 3 điều được coi là quan trọng trong cuộc đời mỗi con người, đó là hẹn hò, kết hôn và sinh con.

Họ được gọi là "Thế hệ Sampo". Theo số liệu từ Cục Thống kê Hàn Quốc, hiện chỉ có 50,1% người Hàn Quốc coi hôn nhân là điều bắt buộc.

Cô Seen Aromi - 37 tuổi, người sáng tạo nội dung và sản xuất video trên nền tảng YouTube - nói: "Không kết hôn là thành tựu lớn nhất của tôi vì tôi chưa bao giờ coi hôn nhân là mục tiêu của mình. Từ khi còn rất nhỏ, trở thành một người vợ tốt, một người mẹ và lập gia đình chưa bao giờ là mục tiêu cuối cùng trong cuộc đời tôi. Vậy thì mục tiêu sống của tôi là gì? Mục tiêu của tôi là có thể kiếm tiền, trong khi tự do đi du lịch bất cứ nơi nào tôi muốn đến".

Cô Lee Sang-mi - 32 tuổi - bày tỏ: "Tại sao tôi phải kết hôn? Tôi thoải mái nhất với cuộc sống hiện tại của mình. Không hiểu tại sao tôi phải kết hôn và làm nhiều việc hơn như thăm cha mẹ của cả hai bên vào mỗi mùa lễ hoặc sinh nhật. Nếu tôi kết hôn, cuộc hôn nhân sẽ biến nó thành một đặc quyền cho chồng tôi và cha mẹ anh ấy, yêu cầu tôi sinh con. Vì vậy, tôi cũng muốn tránh điều đó".

Năm 2017 là năm đánh dấu lần cuối cùng tỷ lệ sinh của Hàn Quốc trên 1.

Cô Hong Seong-in - Hiệu trưởng trường mẫu giáo Suwon - cho biết: "Trước đây có 50 học sinh tốt nghiệp mẫu giáo. Nhưng bây giờ số lượng trẻ em ít hơn nhiều, chỉ còn khoảng 14".

Nhiều trường mẫu giáo đã phải đóng cửa.

"Thế hệ Sampo" ngại kết hôn ở Hàn Quốc- Ảnh 1.

Tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc đã tăng vào năm 2024 (Ảnh: AFP / Getty Images)

Ước tính rằng đến năm 2028, số trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi sẽ giảm hơn 30%. Và khoảng 12.000 trường mẫu giáo và trung tâm chăm sóc trẻ em sẽ phải đóng cửa.

Theo các khảo sát, nguyên nhân sâu xa đằng sau xu hướng ngại kết hôn và sinh con là gánh nặng kinh tế, giá nhà cao, thị trường việc làm khó khăn, phân cực thu nhập và các vấn đề liên quan đến nuôi dạy trẻ em.

Nhận thức được tính cấp bách của vấn đề, Chính phủ Hàn Quốc đang triển khai một hệ thống ứng phó khẩn cấp toàn diện. Chính phủ Hàn Quốc chú trọng vào 3 khía cạnh then chốt gồm hỗ trợ các bậc cha mẹ cân bằng giữa công việc và cuộc sống, chăm sóc trẻ em và nhà ở.

Với những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc cũng như của khu vực tư nhân, cuộc khủng hoảng nhân khẩu học của đất nước này bắt đầu ghi nhận những chuyển biến. Tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc đã tăng vào năm 2024, từ 0,72 con/phụ nữ vào năm 2023 lên mức 0,75.

Bên cạnh tỷ lệ sinh, Cục Thống kê Hàn Quốc vừa công bố số liệu cho thấy trong năm 2024, nước này ghi nhận hơn 222.400 cặp đôi kết hôn - tăng 14,8%, so với năm trước đó. Đây là mức tăng cao nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê dữ liệu cách đây 55 năm. Trong khi đó, tỷ lệ ly hôn tại Hàn Quốc có xu hướng giảm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày