The Glory 2 không còn là cuộc chiến hàng hiệu như mùa 1, local brand Hàn và đồ tầm trung mới lên ngôi

Hà Trần, Theo Thể thao & Văn hóa 09:00 16/03/2023

Nhiều người cho rằng việc The Glory 2 đề cao các thương hiệu nội địa Hàn và đồ tầm trung cũng là có dụng ý.

Không chỉ được đón nhận nhờ kịch bản hấp dẫn, The Glory còn được đánh giá cao về mảng thời trang của các nhân vật trong phim. Nếu như phần 1 của phim gây sốc với hàng loạt các thương hiệu xa xỉ đẳng cấp quốc tế thì sang đến phần 2, câu chuyện thời trang của The Glory lại rẽ sang 1 hướng khác: thể hiện rất rõ kết cục của dàn nhân vật chính.

Ở phần 2, các thương hiệu xa xỉ vẫn có xuất hiện nhưng với mật độ ít hơn hẳn phần 1. Thay vào đó, dàn diễn viên lại tập trung lăng xê các thương hiệu thời trang nội địa Hàn nhiều hơn.

The Glory 2

Vivienne Westwood là thương hiệu xa xỉ hiếm hoi mà ''ác nữ'' Park Yeon Jin diện đồ trong phần 2. Cô mặc trang phục của hãng ở những tập đầu của phim, với mức giá dao động từ 12 - 24 triệu đồng. Đáng chú ý, thiết kế vòng cổ ngọc trai nổi đình nổi đám của Vivienne Westwood cũng được ''ác nữ'' lăng xê

 

The Glory 2 không còn là cuộc chiến của các thương hiệu xa xỉ nữa, bởi nó đã có phân nửa thời gian dành để quảng bá các local brand Hàn như MOJO.S.PHINE, Shaclara, Mudidi, Dint... lẫn các thương hiệu quốc tế tầm trung như Jinny Kim. Đơn cử như ''ác nữ'' giàu sang tài phiệt Park Yeon Jin, càng về cuối phim lại càng chăm diện đồ bình dân từ váy áo cho đến giày dép đến có giá dao động từ 900K - 16 triệu đồng. Nhiều người cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy sự tàn lụi của nhân vật này

 

Ở phần 2 này, BST túi hiệu của Park Yeon Jin mới là thứ gây chú ý. Dù cô nàng diện đồ không quá đắt nhưng túi xách nhất định phải là hàng cao cấp đến từ Gucci, Dior, Tom Ford có giá từ hàng chục cho đến hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, 1 vài mẫu túi này đã từng xuất hiện ở phần 1

 

2 nhân vật phản diện khác thỉnh thoảng cũng diện đồ đắt tiền, đến từ Versace, Chanel, Michael Kors

 

Bác sĩ Joo, Jeon Jae Joon, Lee Sa Ra cũng lần lượt diện đồ có mức giá dễ chịu hơn phần 1, dao động vào khoảng từ 6 - hơn 14 triệu đồng

 

Moon Dong Eun (do Song Hye Kyo thủ vai) tại The Glory 2 cũng ''khiêm tốn'' hơn hẳn về khoản chi đồ hiệu. Ngay cả những mẫu trench coat mùa đông của cô cũng có giá từ 7 - hơn 9 triệu đồng

 

Đặc biệt nhất là đồ mùa hè của Moon Dong Eun về phần cuối phim, có giá chỉ từ 400K - 3 triệu đồng

The Glory 1

So lại với thời trang trong The Glory 1 sẽ thấy ngay sự khác biệt. Các nhân vật ở phần 1 liên tục lăng xê hàng hiệu qua từng tập phim. Nào là BST túi xách, phụ kiện lên tới hơn 100 triệu như túi Dior, túi Fendi, túi Valentino, trang sức Chaumet...

 

... cho đến trang phục nam. Jeon Jae Joon - người sở hữu cả 1 công ty thời trang lẫn kinh doanh sân golf đến áo ngủ cũng phải diện áo Versace, đồ đi làm/ đi chơi cũng là đồ Gucci, Balmain, Fendi đủ để thấy nhân vật này xa hoa cỡ nào