Vườn thú ưu tiên cho bầy khỉ tắm spa nhân dịp tiết Đông chí

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 27/12/2015

Nhân dịp tiết Đông chí, vườn thú Fukuoka ở Nhật Bản đã tổ chức cho bầy khỉ tắm nước nóng pha hương liệu bưởi để giống với phong tục truyền thống của người dân địa phương.

Ở nhiều nước châu Á, ngày 22/12 còn được gọi là tiết Đông chí và ở mỗi đất nước lại có những phong tục riêng để chào mừng ngày lễ này.

Tại một số vùng ở Nhật Bản, người dân có phong tục ngâm mình trong bồn nước nóng pha hương liệu bưởi vào ngày Đông chí với ý nghĩa mong muốn cơ thể luôn được ấm áp trong suốt những ngày đông lạnh giá.

 Bầy khỉ được tắm spa giống như con người trong dịp tiết Đông chí.

Thế nhưng, tại một vườn thú thành phố Fukuoka, không chỉ có con người mới được hưởng truyền thống có từ lâu đời này, mà ngay cả những chú khỉ cũng có cơ hội được trầm mình trong dòng nước nóng thơm mùi bưởi vào ngày 22/12.

Được biết, đây đã là lần thứ 3 các nhân viên vườn thú Fukuoka tổ chức đại hội tắm nước nóng cho bầy khỉ. Tuy nhiên, 2 lần trước, những chú khỉ với tính cảnh giác cao độ đều không chịu xuống nước. Vì vậy, lần này các nhân viên sở thú đã rút kinh nghiệm tập cho những chú khỉ làm quen với bồn nước nóng từ trước đó, đồng thời dùng nhiều loại thức ăn ngon để dụ dỗ chúng.

Ban đầu, những chú khỉ vẫn còn khá rụt rè, thậm chí những con khỉ mẹ còn có ý ngăn cản lũ khỉ con đang mon men nhảy xuống bồn nước, nhưng sau đó, có lẽ vì thấy vẻ mặt quá sảng khoái và thư thái của đồng bọn, cả bầy khỉ đã rủ nhau ngâm mình trong bồn nước nóng và... quyết không chịu lên bờ.

 Đây đã là lần thứ 3 các chú khỉ được hưởng truyền thống tắm nước nóng pha hương liệu bưởi.

Theo lịch Trung Quốc cổ đại, tiết Đông chí là tiết khí khởi đầu bằng điểm giữa của mùa đông, nó là một trong 24 tiết khí trong âm lịch. Theo định nghĩa này, điểm bắt đầu của nó trùng với điểm đông chí tại Bắc bán cầu theo quan điểm của khoa học phương Tây. Tuy nhiên, theo khoa học phương Tây thì nó là điểm bắt đầu của mùa đông tại Bắc bán cầu và tương ứng là bắt đầu mùa hè ở Nam bán cầu, thời điểm mà Mặt Trời xuống tới điểm thấp nhất về phía nam trên bầu trời để sau đó bắt đầu quay trở lại phía bắc.

Theo quy ước, tiết đông chí là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 21-22/12 khi kết thúc tiết đại tuyết và kết thúc vào khoảng ngày 5 và 6/1 trong lịch Gregory (dương lịch) theo các múi giờ Đông Á khi tiết tiểu hàn bắt đầu.

Theo thuật ngữ thiên văn học phương Tây, đó là thời điểm có liên quan đến vị trí của hành tinh trên quỹ đạo quanh Mặt Trời. Nó là lúc kinh độ Mặt Trời bằng 270 độ ở Bắc bán cầu.

 Ban đầu, các chú khỉ khá rụt rè và lo lắng.

 Nhưng sau đó, chúng lại tỏ ra thích thú và nhất quyết không chịu lên bờ.