Những chú khỉ bị nuôi nhốt để làm "máy hái dừa" tại Thái Lan

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 03/10/2015

Bị bắt từ khi còn nhỏ, bị xích lại và được huấn luyện để hái hơn 1000 quả dừa mỗi ngày. Đó chính là số phận chung của những chú khỉ đáng thương trong ngành công nghiệp sản xuất nước dừa trị giá tỷ đô tại Thái Lan.

Theo đó, những chú khỉ con sẽ bị các tay thợ săn bắt đi từ khi còn nhỏ, và mẹ của chúng thường bị bắn chết ngay tại chỗ. Đa số những chú khỉ này sẽ bị đưa vào các “trại huấn luyện” để được “đào tạo” hái các loại quả đặc biệt. Sau đó, chúng sẽ được sử dụng như một “cỗ máy” để hái những loại quả ở trên cao với tần suất làm việc không khác gì nô lệ. Cụ thể, những chú khỉ đáng thương sẽ bị xích lại rồi bị bắt hái những trái dừa liên tục trong suốt nhiều ngày liền để kịp cung cấp cho ngành chế biến nước dừa và dầu dừa – những sản phẩm cộp mác “made in Thailand” sẽ được bán rộng rãi trên toàn thế giới.

 

1-52c36
Một chú khỉ đang nâng tạ tại Trường huấn luyện khỉ Phuket tại Laem Sai, Thái Lan.

 

Rất nhiều sản phẩm từ dừa được tiêu thụ trên thế giới có nguồn gốc từ các quốc gia Đông Nam Á, mà đặc biệt là Thái Lan. Ngoài ra, cùng với sự phát triển của các trào lưu ăn uống và làm đẹp “hoàn toàn tự nhiên” trên thế giới, nhu cầu về những sản phẩm từ dừa càng ngày càng tăng cao khiến cho việc sản xuất các sản phẩm này trở thành một “ngành công nghiệp tỷ đô”, kéo theo đó là tình trạng những chú khỉ hái dừa thường xuyên bị đối xử dã man và phải chịu “những tổn thương về tinh thần to lớn” khi phải hái hơn 1000 quả dừa mỗi ngày cũng như luôn luôn bị xiềng xích.

 

7-52c36
Những chú khỉ bị buộc xích vào cổ và phải hái hơn 1000 quả dừa mỗi ngày.

Theo thống kê, mỗi năm Thái Lan sản xuất được trên 1 triệu tấn dừa và đa phần đều được hái bởi những chú khỉ. Và tất nhiên, những chú khỉ này sẽ phải làm việc liên tục từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều mỗi ngày, trừ những lúc trời mưa. Tuy nhiên, nếu được “nghỉ ngơi” thì những chú khỉ luôn bị ép phải đeo rọ mõm và bị xích lại bên gốc cây hay chân lều khiến chúng không thể di chuyển tự do hay giao tiếp với đồng loại của mình. Một chú khỉ được huấn luyện tốt mỗi ngày có thể hái hơn 1000 quả dừa - một hiệu suất cao hơn rất nhiều so với con người và có thể được bán với giá lên tới gần 2000 USD.

 

18-52c36
Khi không phải làm việc, những chú khỉ sẽ bị xích cổ riêng ở một góc.

Đồng thời, những hình ảnh được ghi lại trong một trại huấn luyện tại Koh Phangan, Thái Lan đã cho thấy sự “hỏa tốc” trong công việc của những chú khỉ “công nghiệp”, khi mà chúng trèo lên cây dừa, hái một quả dừa rồi ném xuống đất - tất cả chỉ vỏn vẹn trong vòng 30 giây. Sau khi những chú khỉ này đã hái hết dừa trên một cây thì người huấn luyện sẽ giật sợi xích buộc trên cổ để chúng trèo xuống và chuyển sang cây khác.

 

8-52c36
Những chú khỉ bị bắt làm việc từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều trừ những ngày trời mưa.

Tuy nhiên, theo các nhà bảo vệ động vật thì “khỉ là một loài động vật thông minh và có ý thức xã hội, do đó chỉ riêng việc xích chúng một chỗ hay bắt chúng thực hiện những công việc nặng nhọc cũng đủ để gây ra những tổn thương tâm lý vĩnh viễn”. Điều này có nghĩa là, việc xích những chú khỉ lại một chỗ hay nhốt chúng trong những chiếc lồng chật chội khiến chúng bị cách ly về mặt xã hội sẽ dẫn tới những hành vi bất thường như “quá mức phục tùng” hay tự làm hại bản thân. Bên cạnh đó, những loài linh trưởng thường có xu hướng trở nên hung dữ hơn trong quá trình trưởng thành, do đó để khiến những chú khỉ luôn phục tùng thì chủ của chúng bắt buộc phải áp dụng những phương pháp huấn luyện “đặc biệt” để khiến chúng phải sợ hãi và nghe lời.

 

14-52c36
Những chú khỉ trở thành “máy hái dừa” và là công cụ hái ra tiền của những ông chủ.

15-52c36
Những chú khỉ được giới thiệu với khách du lịch là “thích trèo cây hái quả” và yêu thích giúp đỡ “những người bạn là con người”. 

Tại nhiều nơi, những chú khỉ hái dừa thậm chí đã trở thành một đối tượng thu hút khách du lịch cực kì hiệu quả. Chủ nhân của chúng thường giới thiệu rằng, những chú khỉ đáng yêu “rất thích trèo cây hái quả” và đã thực hiện công việc này để giúp đỡ cho “những người bạn là con người” trong suốt hàng trăm năm qua. Nhưng trên thực tế thì nguyên nhân chính khiến những người nông dân Thái Lan yêu thích sử dụng khỉ như một “công cụ” hái dừa hữu hiệu vì chúng “khỏe, trèo cây tốt, không phàn nàn, không đòi tiền lương và chủ nhân của chúng cũng không chi trả cho bảo hiểm tai nạn hay các chi phí an sinh xã hội khác”. Nhiều người chủ còn huấn luyện những chú khỉ thu thập dừa trên mặt đất lên xe kéo để tránh cho họ phải thực hiện công việc nặng nhọc này. Và điều duy nhất mà họ phải làm mỗi ngày chỉ là trông chừng những chú khỉ hái dừa rồi mang dừa đem bán.

10-52c36
Những chú khỉ được huấn luyện tốt có thể hái tới hơn 1000 quả dừa mỗi ngày trong khi con người chỉ có thể hái được vài trăm quả.

9-52c36
Những chú khỉ được huấn luyện xoay những quả dừa bằng tay và chân để hái những quả dừa này.

11-52c36
Những chú khỉ bị xích cổ trong suốt quá trình “làm việc”.

( Nguồn: DailyMail)