Trung Quốc đóng cửa 50 trang web vì đăng "tin đồn" vụ nổ Thiên Tân

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 13:34 16/08/2015

Ngày hôm nay, cơ quan kiểm duyệt nội dung Trung Quốc đã đình chỉ và đóng cửa 50 trang tin vì "đưa thông tin sai lệch gây nguy hiểm" về vụ cháy nổ tại Thiên Tân.

Sau khi vụ nổ xảy ra đêm 12/08 vừa qua, có rất nhiều luồng thông tin mang tính "ước đoán" được đăng lên các trang tin và website cá nhân Trung Quốc, khiến đội ngũ kiểm duyệt nội dung nước này phải tạm thời đình chỉ và đóng cửa ít nhất 50 trang để tránh xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

tianjin-expl3-1ee3e
Hình ảnh thảm họa cháy nổ khủng khiếp ở Thiên Tân ngày 12/08 vừa qua.

Trong công bố chính thức, Cục quản lý mạng Trung Quốc (CAC) đã cáo buộc 50 website này đã vi phạm luật nội dung Internet nước này, cụ thể là tội danh "gây hoảng loạn do công bố thông tin chưa được xác minh hoặc vô căn cứ".

Theo thông tin từ CAC, các trang web này đã đăng tải thông tin rằng vụ cháy nổ Thiên Tân thực chất là một vụ đánh bom khủng bố, khiến ít nhất 1000 người chết, gây ra hoang mang trong dư luận, đặc biệt là những người dân sống tại Thiên Tân những ngày qua.

Bên cạnh đó, các trang web đăng thông tin sai lệch về các loại hóa chất trong vụ nổ cũng bị tạm đình chỉ do chưa có thông tin điều tra xác thực. Bên cạnh các website lớn, một người đàn ông Trung Quốc cũng bị giam giữ cảnh cáo 5 ngày vì lan truyền tin đồn có đến 1300 người thiệt mạng, gây ảnh hưởng tới công cuộc điều tra.

Hiện tại, cơ quan CAC cũng đang gấp rút tạo các bộ lọc trên mạng xã hội Weibo để có thể kiểm duyệt thông tin không xác thực vụ Thiên Tân nhanh và chính xác nhất. Trong đó các thông tin liên quan đến hóa chất độc hại, ô nhiễm môi trường sẽ không được duyệt.

Theo Xinhua