Top 15 quốc gia, khu vực có "mật độ" tỷ phú cao nhất thế giới

, Theo Trí Thức Trẻ 00:21 19/07/2015

Mặc dù là 1 trong số những quốc gia có số lượng tỷ phú lớn nhất thế giới với mức 400 người nhưng Trung Quốc không phải là quốc gia có tỷ lệ tỷ phú trên dân số cao nhất thế giới.

Theo thống kê của tạp chí nổi tiếng Forbes, năm 2015, thế giới có tổng 1.826 tỷ phú. Mặc dù là 1 trong số những quốc gia có số lượng tỷ phú lớn nhất thế giới với mức 400 người nhưng Trung Quốc không phải là quốc gia có tỷ lệ tỷ phú trên dân số cao nhất thế giới.

Dựa vào thống kê của Forbes, mới đây, Approved Index, 1 công ty dịch vụ có trụ sở tại Anh, đã đưa ra bảng danh sách 15 quốc gia có tỷ lệ tỷ phú trên dân số cao nhất thế giới. Rất nhiều quốc gia trong bảng danh sách sẽ khiến bạn tròn mắt ngạc nhiên:

15. Đài Loan



Số tỷ phú: 33

Dân số: 23.456.545

Số dân trên 1 tỷ phú:  710.804

Tổng giá trị tài sản ròng của các tỷ phú Đài Loan là 117,1 tỷ USD. Daniel và Richard Tsai là 2 tỷ phú giàu nhất Đài Loan với tổng giá trị tài sản ròng là 10 tỷ USD. Hiện, 2 tỷ phú này đang quản lý tập đoàn tài chính Fubon.

14. Kuwait



Số tỷ phú: 5

Dân số: 3.268.431

Số dân trên 1 tỷ phú: 653.686

Kuwait là quốc gia giàu thứ 5 trên thế giới dựa theo chỉ số GPD trên đầu người (70.914USD). Mặc dù là 1 quốc gia nhỏ nhưng Kuwait lại có nền kinh tế mở cửa với trữ lượng dầu thô cực lớn, khoảng 102 tỷ thùng.

13. Mỹ



Số tỷ phú: 536

Dân số: 321.369.000

Số dân trên 1 tỷ phú: 599.569

Mỹ là quốc gia có số lượng tỷ phú nhiều nhất thế giới. Đây cũng là quốc gia có tỷ phú giàu nhất và giàu thứ ba thế giới: Nhà sáng lập Miccrosoft Bill Gates với tài sản ròng 79,4 tỷ USD và nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett với tài sản ròng 67,3 tỷ USD. Mặc dù có số lượng tỷ phú nhiều nhất thế giới nhưng xét trên tỷ lệ tỷ phú/số dân thì Mỹ vẫn đứng thứ 13 toàn cầu.

12. Lebanon



Số tỷ phú: 7

Dân số: 4.104.000

Số dân trên 1 tỷ phú: 586.286

Lebanon có nền kinh tế thị trường tự do với 7 tỷ phú, trong đó có ông trùm viễn thông và cũng là cựu Thủ tướng Lebanon Najib Mikati.

11. Na Uy



Số tỷ phú: 10

Dân số: 5.176.998

Số dân trên 1 tỷ phú: 517.700

Na Uy là quốc gia dồi dào tài nguyên môi trường và khối doanh nghiệp tư nhân năng động. Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi quốc gia này có tới 10 tỷ phú. 

10. Israel



Số tỷ phú: 17

Dân số: 8.358.100

Số dân trên 1 tỷ phú:  491.653

Các ngành kinh tế chủ chốt của Israel bao gồm sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm kim loại, thiết bị điện tử và y sinh, sản phẩm nông nghiệp, chế biến thực phẩm, hóa chất, thiết bị vận tải. Ngoài ra, Israel cũng là một trong những trung tâm hàng đầu thế giới về chế tác kim cương.

9. Thụy Điển



Số tỷ phú: 23

Dân số: 9.784.445

Số dân trên 1 tỷ phú: 425.411

Thụy Điển nổi tiếng với chất lượng cuộc sống cao với trợ cấp xã hội tốt, sâu rộng. 

8. Iceland



Số tỷ phú: 1

Dân số: 329.740

Số dân trên 1 tỷ phú: 329.740

Trước cuộc khủng hoảng tài chính, Iceland là ngôi nhà của 6 tỷ phú, tuy nhiên, vào năm 2015, con số này đã giảm xuống chỉ còn 1, đó là nhà đầu tư Thor Bjorgolfsson. Mặc dù vậy, với dân số ít nên Iceland vẫn nằm trong top 8 quốc gia có số lượng tỷ phú theo tỷ lệ dân số cao nhất thế giới.

7. Singapore



Số tỷ phú: 19

Dân số: 5.469.700

Số dân trên 1 tỷ phú: 287.879

Singapore là 1 trong những quốc gia giàu nhất thế giới với tỷ lệ GDP trên đầu người cao hơn rất nhiều quốc gia phát triển trên thế giới. Do có nền kinh tế thị trường tự do và không có tình trạng tham nhũng nên quốc gia này đã sản sinh ra 19 tỷ phú trong năm 2015. Rất nhiều tỷ phú của quốc gia này ăn nên làm ra nhờ kinh doanh bất động sản, tài chính ngân hàng.

6. Thụy Sỹ



Số tỷ phú: 29

Dân số:  8.256.000

Số dân trên 1 tỷ phú: 284.690

Thụy Sỹ là mảnh đất hoàn hảo để tạo ra những tỷ phú. Quốc gia này sở hữu lực lượng lao động có tay nghề cao và mức thuế thu nhập doanh nghiệp thấp. 

Tỷ lệ thất nghiệp tại Thụy Sỹ cũng rất thấp với chỉ số GDP trên đầu người 54.800USD. Hiện, người giàu nhất Thụy Sỹ là tỷ phú Ernesto Bertarelli, người được thừa kế công ty dược phẩm. Vào năm 2007, Ernesto đã bán công ty cho tập đoàn dược phẩm Merck với 9 tỷ USD.

5. Cộng hòa Síp



Số tỷ phú: 5

Dân số: 858.000

Số dân trên 1 tỷ phú: 171.600

Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp chiếm 16% nhưng Cộng hòa Síp vẫn có 5 tỷ phú, trong đó, người giàu nhất là Christos Lazari với số tài sản 2,2 tỷ USD. 

4. Hong Kong



Số tỷ phú: 55

Dân số: 7.264.100

Số dân trên 1 tỷ phú: 132.075

Được xem là cửa ngõ thương mại - đầu tư của Trung Quốc và có nền kinh tế thị trường tự do, Hong Kong nhanh chóng trở thành trung tâm tài chính đáng chú ý trên thế giới. 

3. Guernsey



Số tỷ phú: 1

Dân số: 65.150

Số dân trên 1 tỷ phú: 65.150

Do có dân số ít nên Guernsey được lọt vào top 3 trong bảng danh sách những quốc gia có số lượng tỷ phú theo tỷ lệ dân số cao nhất thế giới.

2. Liên bang St Kitts and Nevis



Số tỷ phú: 1

Dân số: 55.000

Số dân trên 1 tỷ phú: 55.000

Liên bang Saint Kitts và Nevis (tên gọi khác: Liên bang Saint Christopher và Nevis) là một đảo quốc nằm trong Quần đảo Leeward, Tây Ấn. Tỷ phú duy nhất tại liên bang Saint Kitts và Nevis là Jacky Xu, người đàn ông đến từ Trung Quốc.

1. Monaco



Số tỷ phú: 3

Dân số: 37.800

Số dân trên 1 tỷ phú: 12.600

Monaco là địa điểm thu hút giới siêu giàu trên thế giới với khí hậu mát dịu quanh năm và chất lượng sống cực cao. Ngoài ra, quốc gia này đã xóa bỏ thuế thu nhập từ năm 1869, còn các loại thuế khác với cá nhân và công ty cũng thấp kỷ lục. Cơ hội được giữ phần lớn tài sản đã giúp quốc gia này thu hút người dân từ hơn 100 nước khác.

(Nguồn: BusinessInsider)