Tin tặc IS cướp sóng truyền hình Pháp

, Theo Trí Thức Trẻ 14:42 09/04/2015

Tối ngày hôm qua (8/4) theo giờ địa phương, nhóm tin tặc tự xưng của IS đã kiểm soát sóng truyền hình TV5Monde của Pháp khiến rất nhiều chương trình bị ngừng phát sóng.

Giám đốc truyền hình TV5Monde Yves Bigot đã lên tiếng xác nhận vụ tấn công và phát biểu trên AFP rằng "Chúng tôi không thể nào phát sóng trên tất cả các kênh truyền hình. Các trang website và mạng xã hội của chúng tôi cùng bị nhóm hacker tự xưng là của IS kiểm soát".


IS đăng tải hình ảnh và các thông tin về binh sĩ Pháp tham gia chiến đấu chống tổ chức này trên Facebook của kênh truyền hình TV5Monde.


Trên trang Facebook chính thức của TV5Monde, nhóm tin tặc đã đăng tải những thông tin cá nhân và hồ sơ thân nhân của các binh sĩ Pháp đang tham gia chống IS cùng những lời đe dọa cho chính những binh sĩ này. Sau khi được đăng tải không lâu, những hình ảnh này đã được gỡ xuống.

Giám đốc của TV5Monde, bà Hélène Zemmour, cho biết đây là vụ tấn công mạng lớn nhất nhằm vào đài truyền hình trong vòng 30 năm qua. Bà cũng cho biết ngay sau khi bị tấn công, trên trang web và các trang mạng xã hội của TV5MONDE xuất hiện thông điệp đe dọa bằng tiếng Pháp, Ả Rập và Anh. Facebook của TV5MONDE khi đó cũng thay ảnh đại diện là logo “Cyber Caliphate” (Nhà nước Hồi giáo ảo). 

Trước đó, vào tháng 1 vừa qua, nhóm hacker này cũng đã tấn công vào tài khoản Twitter của Bộ chỉ huy trung ương Mỹ, một đài truyền hình địa phương ở Maryland và một tờ báo tại New Mexico (Mỹ), khiến  FBI phải mở cuộc điều tra về nhóm tin tặc Cyber ​​Caliphate. Ngoài ra, nhóm tin tặc tự xưng Cyber ​​Caliphate này cũng đã tấn công vào website chính thức của hãng hàng không Malaysia Airlines.

(Nguồn: RT)