IS ép nô lệ tình dục vá màng trinh cho mỗi lần kết hôn

, Theo Trí Thức Trẻ 17:25 09/05/2015

Tổ chức nhà nước Hồi giáo đã từng bắt ép 1 cô gái phải lần lượt kết hôn với 20 tay súng. Đáng sợ hơn khi mỗi lần kết hôn, nạn nhân lại bị buộc thực hiện phẫu thuật vá màng trinh.

Mới đây, khá nhiều sự thật gây shock về tổ chức nhà nước Hồi giáo IS đã được bà Zainab Bangura, đặc phái viên về bạo lực tình dục liên quan tới xung đột của tổng thư ký Liên Hợp Quốc chia sẻ với báo giới. Trước khi có những chia sẻ này, bà Zainab đã được cử tới Syria, Iraq, Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 16/4 đến 29/4 để phỏng vấn các cô gái thoát khỏi hang ổ của IS.

Bà Zainab Bangura, đặc phái viên về bạo lực tình dục liên quan tới xung đột của tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

Theo chia sẻ của bà Zainab, các cô gái thường bị lột trần tại chợ nô lệ tình dục trước khi được "phân loại và chuyển" ra khỏi (tỉnh) Dohuk hoặc TP. Mosul hay các địa điểm khác để chia cho các chỉ huy và các chiến binh IS. "Phụ nữ và trẻ em gái luôn gặp nguy hiểm cũng như có nguy cơ bị tấn công bất cứ lúc nào", bà Zainab cho biết.

Đáng chú ý trong cuộc nói chuyện với 1 nạn nhân tình dục mới thoát khỏi hang ổ của IS, cô gái này cho biết cô thậm chí còn bị ép kết hôn với 20 tay súng của tổ chức này và với mỗi lần kết hôn, cô còn bị ép buộc phẫu thuật vá màng trinh.

Hai phụ nữ người Yazidi trốn thoát khỏi hang ổ IS hồi đầu năm nay.

Đứng trước những thực tế vô cùng đáng sợ, bà Bangura đã lên tiếng kêu gọi Liên Hợp Quốc có những biện pháp nhằm ngăn chặn bạo lực, đồng thời cảnh báo những đứa trẻ sinh ra sau những lần cưỡng hiếp như vậy sẽ tạo ra một "thế hệ trẻ không quốc tịch" và có thể trở thành "mảnh đất màu mỡ" của chủ nghĩa cực đoan trong tương lai.

(Nguồn: Dailymail)