Tịch thu hơn 1 tấn cần sa được "hóa trang" thành cà rốt

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 23:50 15/01/2016

Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, những kẻ buôn lậu đã tìm cách "cosplay" cần sa thành cà rốt để đem chở qua biên giới.

Hết sử dụng người, luồn lách qua biên giới, nhét vào cơ thể thú vật, giờ đây lũ tội phạm đã có cách thức mới để vận chuyển ma tuý: cosplay chúng thành nông phẩm! Khoảng 1.130 kg cần sa đã được phát hiện, tịch thu tại khu vực biên giới Mỹ- Mexico trong lốt... cà rốt.

Tịch thu hơn 1 tấn cần sa được hóa trang thành cà rốt - Ảnh 1.

 Cần sa được hoá trang thành cà rốt.

Theo đó hơn 3.000 củ cà rốt dởm đã được trộn lẫn vào những củ cà rốt thật nhằm đánh lừa những cảnh sát tuần tra biên giới. Tuy nhiên "vải thưa không che được mắt thánh", lực lượng cảnh sát đã phát hiện được thủ đoạn tinh vi này của bọn buôn lậu và vạch trần chúng. Tổng trị giá đống "nông sản" này lên đến 500.000 USD bị tịch thu khi đang trên đường vượt qua cây cầu quốc tế Pharr-Reynosa.

Tịch thu hơn 1 tấn cần sa được hóa trang thành cà rốt - Ảnh 2.

 Tổng trị giá số cà rốt này là 500 nghìn USD.

Hiện vụ buôn lậu vẫn đang được các nhà chức trách hai nước tiến hành điều tra làm rõ. Và để cho bạn rõ, thì đây cũng không phải lần đầu tiên các mặt hàng nông sản bị đem ra làm hình mẫu để những kẻ buôn lậu đem dùng nguỵ trang buôn ma tuý. Năm 2011, các nhà chức trách đã phát hiện được số cần sa trị giá  2 triệu USD lẫn trong đám cà rốt cùng dưa chuột. Hai tuần sau, người ta lại tịch thu được 479.000 USD cần sa được giấu giữa một mẻ cà chua đem sang biên giới.