Cạo đầu con gái để "cosplay" bệnh nhân ung thư đi xin tiền

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 13:06 20/12/2015

Juanita Garcia, 46 tuổi, sống tại bang Texas đã tổ chức quyên tiền cho con gái thông qua những tấm ảnh mà bà ta đăng tải trên mạng xã hội để đánh lừa người từ thiện rằng con gái bị ung thư.

Một bà mẹ người Mỹ đã nhẫn tâm cạo trọc đầu con gái 7 tuổi để lừa đảo tổ chức quyên tiền từ thiện cho cô bé đã bị cảnh sát quận Hidalgo, Texas bắt giữ ngày 10/12. Rất nhiều người cả trên mạng lẫn ngoài đời đã bị vở kịch của người đàn bà 46 tuổi này lừa gạt.

 "Người mẹ của năm" cạo đầu con gái đi quyên tiền lừa đảo.

Theo đó, Juanita Garcia, 46 tuổi, sống tại bang Texas đã tổ chức quyên tiền cho con gái thông qua những tấm ảnh mà bà ta đăng tải trên mạng xã hội để đánh lừa người từ thiện. Người mẹ "biết làm kinh tế" đã nói rằng con gái bà ta bị ung thư và chỉ còn sống được vài tháng nữa.

 Những bài đăng lừa đảo của Garcia trên mạng xã hội.

Ngày 24/6, Garcia đăng hình con gái đang đội chiếc mũ để che đi mái đầu bị cạo trọc cùng caption ảnh: "Công chúa bé bỏng của tôi đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Tôi biết là mọi người sẽ cầu nguyện cho con bé".

Vài ngày sau người đàn bà này lại đăng tiếp hình con gái mình đang mặc chiếc áo có dòng chữ: "Cháu không phải một bé trai. Cháu là một cô bé đang phải chiến đấu với bệnh ung thư". Garcia đăng tải các trạng thái như thể con gái mình bị rụng tóc do tác dụng của xạ trị.

Cuối cùng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Tổ chức bảo trợ trẻ em sau khi biết đến câu chuyện này đã tổ chức điều tra hoàn cảnh và phát hiện ra đây chỉ là trò lừa gạt. Garcia đã cạo đầu con gái mình và "cải trang" cô bé thành bệnh nhân ung thư.

 Áp phích vận động quyên góp của Garcia.

Các nhân chứng cũng cho biết người mẹ 46 tuổi này rất hay tiếp cận và xin xỏ họ tiền trợ giúp để con gái mình được điều trị ung thư. Thế nhưng đến khi cô bé tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, họ không hề phát hiện ra triệu chứng ung thư.

Khi bị thẩm vấn, Garcia cũng phải thừa nhận rằng con gái bà ta hoàn toàn mạnh khỏe mạnh và không có dấu hiệu ung thư. Người đàn bà này bị kết tội lạm dụng trẻ em và phải đóng trước 10.000USD tiền bảo lãnh. Tuy nhiên thời gian tới "người mẹ gương mẫu" sẽ phải ra hầu tòa.