"Rừng hoa" tưởng nhớ các nạn nhân vụ bắt cóc con tin tại Sydney gây tranh cãi

, Theo Trí Thức Trẻ 14:46 20/12/2014

Những ngày qua, hàng nghìn người dân Sydney đã mang theo hoa tới Martin Place để tưởng nhớ các <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/hang-ngan-bo-hoa-nuoc-mat-khoc-thuong-nan-nhan-trong-vu-bat-coc-o-sydney-20141216044042477.chn" target="_blank">nạn nhân thiệt mạng</a> trong vụ bắt cóc con tin gây chấn động thế giới. Hình ảnh "rừng hoa" đang gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước.

Những ngày qua, hàng nghìn người dân và du khách khắp nơi đã tập trung tại Martin Place để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ bắt cóc ở quán café Lindt, Sydney vào ngày 15/12. 

Bất cứ ai khi ghé qua cũng đều đã dành những giọt nước mắt đau thương, những bó hoa tươi và những tấm thiệp để tiễn đưa các nạn nhân xấu số.

Trong không khí đau buồn, người dân Sydney bày tỏ sự tiếc thương, kính trọng tới 2 nạn nhân anh hùng hy sinh thân mình để cứu giúp những con tin khác trong quán cafe. “Đây là một cách để họ thể hiện sự tiếc thương và đau buồn của mình”, chủ một cửa hàng hoa nói.

Tại Sydney những ngày qua, những bó hoa tươi đã phủ kín khu vực Martin Place và dường như, lượng người đổ về đây để tưởng nhớ các nạn nhân vẫn chưa hề ngớt. Tuy nhiên, mới đây, hình ảnh "rừng hoa" được 1 trang Facebook của Sydney đăng tải đã dấy lên những tranh cãi trái chiều.

"Rừng hoa" tưởng nhớ các nạn nhân vụ bắt cóc con tin tại Sydney gây tranh cãi 1
Hình ảnh "rừng hoa" được 1 trang Facebook của Sydney đăng tải cho thấy dòng người đổ về Martin Place vô cùng lớn. 

"Rừng hoa" tưởng nhớ các nạn nhân vụ bắt cóc con tin tại Sydney gây tranh cãi 2
Bức ảnh sau khi được đăng tải đã thu hút gần 100.000 "like" và hàng nghìn bình luận tranh luận trái chiều.

Ngay khi nhìn thấy hình ảnh này, nhiều người đã tỏ ra khó hiểu và cho rằng việc đặt hoa tươi tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ bắt cóc con tin ở Sydney là lãng phí tiền của. Một người dùng mạng nhận xét "Thật lãng phí tiền của. Các bạn có thể dùng tiền đó để ủng hộ gia đình các nạn nhân hay những người nghèo khó, gặp những hoàn cảnh khó khăn. Trên thực tế, mọi người có thể bày tỏ sự tiếc thương của mình bằng nhiều cách chứ không phải ồ ạt mua hoa về và chất thành rừng như này".

Tuy nhiên, ngay khi đọc được dòng nhận xét này, rất nhiều người dân Sydney đã tỏ ra tức giận. Rất nhiều người cho biết sự ra đi anh dũng của các nạn nhân xứng đáng được ghi nhớ và những bó hoa tươi để bày tỏ tấm lòng thành tâm không có gì là lãng phí cả.

Một cư dân mạng có nickname Kate Roberts nhận xét "Đó không chỉ là tiền. Những bó hoa mà tôi và chồng đặt ở đó là những bó hoa chúng tôi hái từ vườn nhà. Tôi và các con đã chuẩn bị hoa tươi, thắt ruy băng để dành tặng những người tới tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Đó là cách để thể hiện sự tôn trọng, tôn trọng những người đã khuất".

Một cư dân mạng có tên Margarita Dio cũng nhận xét: "Những người lạ đã dành thời gian để mua hoa tưởng nhớ những người đã khuất. Đó là biểu tượng của sự tôn kính và tưởng nhớ những gì mà họ đã làm cho người khác, rằng sự ra đi của họ là để cứu lấy mạng sống cho người khác. Còn về gia đình các nạn nhân, chắc chắn chính phủ sẽ có những biện pháp hỗ trợ họ, những bó hoa này không thể giúp họ lâu dài nhưng chắc chắn sẽ phần nào giúp họ vơi đi nỗi buồn vì mất mát to lớn".

"Rừng hoa" tưởng nhớ các nạn nhân vụ bắt cóc con tin tại Sydney gây tranh cãi 3

"Rừng hoa" tưởng nhớ các nạn nhân vụ bắt cóc con tin tại Sydney gây tranh cãi 4

"Rừng hoa" tưởng nhớ các nạn nhân vụ bắt cóc con tin tại Sydney gây tranh cãi 5

"Rừng hoa" tưởng nhớ các nạn nhân vụ bắt cóc con tin tại Sydney gây tranh cãi 6

"Rừng hoa" tưởng nhớ các nạn nhân vụ bắt cóc con tin tại Sydney gây tranh cãi 7

"Rừng hoa" tưởng nhớ các nạn nhân vụ bắt cóc con tin tại Sydney gây tranh cãi 8

"Rừng hoa" tưởng nhớ các nạn nhân vụ bắt cóc con tin tại Sydney gây tranh cãi 9
Hình ảnh người dân đặt hoa tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ giải cứu con tin ở Sydney.