Nepal đang được bạn bè quốc tế giúp đỡ hết mình sau thảm họa

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 00:07 03/05/2015

Hàng trăm tình nguyện viên đến từ nhiều nước lân cận như Ấn Độ, Israel và một số nước châu Âu đã cùng tới khu vực thành phố Kathmandu trong những ngày gần đây để giúp người dân dọn dẹp đổ nát, phân phát thực phẩm, thuốc men.

Thảm họa xảy ra ngày 25/4 vừa qua ở khu vực thủ đô Kathmandu, Nepal đã cướp đi sinh mạng của 6.841 người, khiến 14 nghìn người bị thương và nhiều công trình nhà ở, di tích bị phá hủy. Tuy vậy, rất nhiều tình nguyện viên đã đến để chung sức dọn dẹp đổ nát, làm sạch đường phố để tránh xảy ra ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em.


Các tình nguyện viên Israel đang chia sẻ thức ăn cho người dân.


Ngoài việc dọn dẹp làm sạch thành phố, họ còn chia sẻ thuốc men, quần áo, đồ ăn đóng hộp cho người dân, ăn ngủ cùng với sự mất mát của Nepal. Trong số những tình nguyện viên đến Kathmandu, có cả bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân. Theo cô Srijana Jyoti, một nữ doanh nhân đang có mặt ở đây cho biết, những người hảo tâm đã gửi tất cả những gì có thể về Nepal, trong đó quan trọng nhất là thuốc men và nước sạch.


Với sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè quốc tế, chính phủ Nepal hy vọng cuộc sống sẽ trở về như cũ trong thời gian ngắn.

Bên cạnh những người có mặt trực tiếp ở Nepal, một đội ngũ kỹ sư bản đồ gồm 2.500 người ở khắp thế giới, đặc biệt là Ấn Độ, Mỹ, Brazil đã chung sức vẽ lại chính xác bản đồ cơ sở hạ tầng của các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất, giúp đỡ rất nhiều cho công tác cứu hộ và cứu trợ.


Đội ngũ kỹ sư bản đồ của trường đại học Sao Paulo, Brazil đang vẽ lại bản đồ Nepal cùng 2.500 đồng nghiệp khác trên thế giới.

Một số hình ảnh tình nguyện viên từ các nước đến Nepal chung sức:


Một nhóm tình nguyện viên Đức đã lái xe chở đầy thuốc men sang tận Nepal để giúp đỡ người dân.


Họ đã rất khó khăn mới vượt qua được những con đường bị tàn phá nghiêm trọng.


Nơi họ đổ bộ là thị trấn Muchok, gần thủ đô Kathmandu.


Trong số những tình nguyện viên đến đây, không ít người là những doanh nhân, ông chủ giàu có.


Nhóm kỹ sư bản đồ tại Bangalore, Ấn Độ đang làm việc ngày đêm.




Các tình nguyện viên dựng lại một sân bóng rổ.



Máy bay trực thăng của quân đội Ấn Độ tiếp tế gạo cho người dân.



Họ không ngại ngần nhặt từng viên gạch, mảnh vỡ.


Các thanh niên tình nguyện từ Châu Âu cũng đã có mặt ở Nepal.


Một góc đường phố Kathmandu đã được dọn sạch sẽ.



Nhóm kỹ sư bản đồ ngồi trực tiếp tại Kathmandu, Nepal.