Mỹ: Bờ biển California bị "nhuộm đỏ" bởi hàng trăm nghìn con cua đỏ

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 23:57 18/06/2015

Do hậu quả của việc thay đổi nhiệt độ nước biển nên hàng chục nghìn con cua đỏ đã đổ về vùng biển California tìm nơi ở mới.

Mới đây, người dân California (Mỹ) đã rất ngạc nhiên khi phát hiện cả một vùng bãi biển rộng lớn bị "nhuộm đỏ" bởi hàng chục ngàn cá thể có hình dáng giống... tôm hùm. Tuy nhiên, trên thực tế, đó là loài cua đỏ bị trôi dạt từ San Diego tới bãi biển Newport.

Bãi biển California tràn ngập những cá thể cua đỏ.

Cận cảnh loài cua đỏ đang "oanh tạc" bãi biển Newport.

Được biết đây là hậu quả của sự thay đổi khí hậu, khi nhiệt độ nước biển tăng tới 4-7 độ so với mức bình thường, khiến cho những con cua này phải tìm nơi di trú mới có khí hậu thuận lợi hơn. Cuối cùng, bãi biển phía Nam California được loài động vật giáp xác này chọn làm "miền đất hứa" mới.

"Thông thường hiện tượng số lượng lớn các cá thể sinh vật biển bị mắc cạn là do sự xâm nhập của dòng nước ấm Thái Bình Dương", Linsey Sala, một nhà nghiên cứu tại viện Hải dương học Scripps trực thuộc Đại học California, San Diego phát biểu.

Ngoài loài cua đỏ này, dòng nước ấm Thái Bình Dương cũng đưa nhiều loài động vật biển khác ra tận cực Bắc địa cầu, thậm chí còn có những loài chưa bao giờ được biết đến. Trong năm ngoái, người ta đã từng phát hiện được một con cá mặt trăng và cá mập xanh tại vịnh Alaska, những con cá nục heo cờ mahi-mahi trên bờ biển Oregon hoặc thậm chí một chú rùa biển Thái Bình Dương ở gần San Francisco.

Một vài hình ảnh về bãi biển California đang tràn ngập cua đỏ:

Video do viện Hải dương học Scripps cung cấp.











(Theo Washington Post)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày