New Zealand: Hơn 100 con cá voi chết vì mắc cạn, nằm phơi xác trên bãi biển

, Theo Trí Thức Trẻ 11:47 14/02/2015

Hơn 100 con cá voi hoa tiêu đã chết sau khi bị mắc cạn và nằm phơi xác tại 1 bãi biển của New Zealand.

Hình ảnh những con cá voi mắc cạn và được người dân giải cứu. Nguồn: EuroNews.

Ngày hôm qua, gần 200 con cá voi hoa tiêu đã mắc kẹt tại khu vực biển Farewell Spit, phía bắc vịnh Golden, đảo Nam, New Zealand. Ngay khi nhận được tin báo, hàng chục nhân viên cứu hộ của Cục Bảo tồn New Zealand đã có mặt tại hiện trường để giúp những chú cá voi này trở về biển. 

Ngoài nhân viên cứu hộ, rất đông người dân trong khu vực đã nhanh chóng tìm cách chữa trị, giải cứu cho những chú cá voi. Không chỉ người lớn mà cả trẻ em cũng ra sức phủ những tấm vải ướt và tưới nước lên mình từng chú cá voi. Mọi công tác cứu hộ đều diễn ra rất khẩn trương.

Hàng trăm con cá voi nằm phơi mình trên cạn.

Người dân ra sức cấp cứu cho những con cá voi.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, hơn 100 cá voi đã chết sau khi bị mắc cạn quá lâu trên bờ. Chia sẻ trên tờ AFP,  ông Andrew Lamason, phát ngôn viên của Cục Bảo tồn New Zealand cho biết: "Hiện, 103 con cá voi đã chết và chúng tôi vẫn đang cố gắng giải cứu những con cá voi còn lại bị mắc kẹt".

"Có khoảng 150 tình nguyện viên đã cố gắng giải cứu và tưới nước lên mình những con cá, nhưng chúng tôi vẫn chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất bởi mỗi khi bị mắc cạn, sức khỏe của những con cá voi thường yếu đi rất nhiều".

Farewell Spit là một bãi cát hẹp ở phía bắc vịnh Golden, đảo Nam. Trong những năm qua, rất nhiều đàn cá voi lớn từng bị mắc cạn tại khu vực này.




Các nhân viên cứu hộ cũng áp dụng mọi biện pháp để cứu sống những chú cá voi mắc cạn.

(Tổng hợp)